Tết đã đến với công nhân nhà trọ

Kiều Vũ |

Hà Nội - Khoảng 2.000 công nhân lao động các khu công nghiệp - chế xuất Hà Nội ở lại các khu nhà trọ, không về quê đón Tết dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. Họ là những công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, không thể có cái Tết đoàn viên với bố mẹ, anh chị em phần vì kinh tế eo hẹp, phần vì dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.

Không về quê đón Tết Nguyên đán là nỗi buồn khó có thể bù đắp. Nhưng những công nhân lao động phải ăn Tết ở nơi đất khách, trong những căn nhà trọ có phần chưa được khang trang đã được tổ chức Công đoàn mang mùa Xuân đến sớm qua những món quà hỗ trợ thiết thực.

Bố mẹ vui một, con trẻ còn rộn ràng mười hơn với những món quà mà bố mẹ được Công đoàn hỗ trợ. Ảnh: Kiều Vũ
Bố mẹ cùng các con bên món quà được Công đoàn hỗ trợ. Ảnh: Kiều Vũ
Con gái chị Phan Thị Én  - Công ty TNHH Matsuo Industries VietNam – cứ ngắm đi ngắm lại bánh chưng, bao lì xì vì lâu lắm không được ăn bánh chưng. Ảnh: Kiều Vũ
Con gái chị Phan Thị Én - Công ty TNHH Matsuo Industries VietNam – cứ ngắm đi ngắm lại bánh chưng, bao lì xì vì lâu lắm không được ăn bánh chưng. Ảnh: Kiều Vũ

Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội mang cành đào, bánh chưng, giò lụa đến trao tại nhà trọ cho công nhân không có điều kiện về quê đón Tết.

Cái lạnh của Hà Nội, mà theo Trung tâm khí tượng thuỷ văn thì lâu lắm thời tiết Tết có mưa phùn và gió lạnh mới quay trở lại như xưa, như được xua tan trong mỗi căn nhà trọ còn thiếu thốn.

Những món quà mang đậm màu sắc của Tết cổ truyền đã giúp người lao động xua bớt nỗi buồn sau một năm việc làm không ổn định, thu nhập bị giảm sút. Vợ chồng  chị Nhữ Thị Anh - Công ty TNHH Panasonic System Networks cùng mẹ đẻ và các con tìm cách cắm cành đào do Công đoàn tặng vào lọ - dấu hiệu đầu tiên của Xuân mới trong căn nhà trọ. Ảnh: Kiều Vũ
Những món quà mang đậm màu sắc của Tết cổ truyền đã giúp người lao động xua bớt nỗi buồn sau một năm việc làm không ổn định, thu nhập bị giảm sút. Vợ chồng chị Nhữ Thị Anh - Công ty TNHH Panasonic System Networks cùng mẹ đẻ và các con tìm cách cắm cành đào do Công đoàn tặng vào lọ - dấu hiệu đầu tiên của Xuân mới trong căn nhà trọ. Ảnh: Kiều Vũ
Để công nhân có niềm vui, cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đã chọn từng cành đào, cặp bánh chưng và cân giò đảm bảo chất lượng. Ảnh: Kiều Vũ
Để công nhân có niềm vui, cán bộ Công đoàn Các khu công nghiệp – chế xuất Hà Nội đã chọn từng cành đào, cặp bánh chưng và cân giò đảm bảo chất lượng. Ảnh: Kiều Vũ
Cho đến ngày sát Tết, những cán bộ Công đoàn vẫn rảo bước đến khu nhà trọ trao hỗ trợ cho công nhân lao động với quyết tâm không để người lao động nào không có Tết. Ảnh: Kiều Vũ
Cho đến ngày sát Tết, những cán bộ Công đoàn vẫn rảo bước đến khu nhà trọ trao hỗ trợ cho công nhân lao động với quyết tâm không để người lao động nào không có Tết. Ảnh: Kiều Vũ
Kiều Vũ
TIN LIÊN QUAN

200 công nhân khó khăn ngành Xây dựng Hà Nội nhận hỗ trợ Tết từ Agribank

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 27.1, Agribank phối hợp với Báo Lao Động - Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng trao hỗ trợ cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của ngành Xây dựng Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng trao 200 túi quà Tết, mỗi túi trị giá 300.000 đồng.

Tổ chức Tết Sum vầy tại khu vực Ga Vinh

Hải Anh |

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy – Xuân bình an cho đoàn viên, người lao động Đường sắt khu Ga Vinh.

Tết Sum vầy của đoàn viên, người lao động Hà Nội

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 22.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Tết Sum vầy năm 2022. Một Tết Sum vầy mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho những đoàn viên, người lao động khó khăn.


Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

200 công nhân khó khăn ngành Xây dựng Hà Nội nhận hỗ trợ Tết từ Agribank

Kiều Vũ |

Hà Nội – Sáng 27.1, Agribank phối hợp với Báo Lao Động - Quỹ Xã hội từ thiện Tấm Lòng vàng trao hỗ trợ cho 200 công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn của ngành Xây dựng Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên Đán 2022, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng. Nhân dịp này, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội cũng trao 200 túi quà Tết, mỗi túi trị giá 300.000 đồng.

Tổ chức Tết Sum vầy tại khu vực Ga Vinh

Hải Anh |

Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam và Công đoàn Đường sắt Việt Nam đã tổ chức chương trình Tết Sum vầy – Xuân bình an cho đoàn viên, người lao động Đường sắt khu Ga Vinh.

Tết Sum vầy của đoàn viên, người lao động Hà Nội

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 22.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Tết Sum vầy năm 2022. Một Tết Sum vầy mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho những đoàn viên, người lao động khó khăn.