Tết Sum vầy của đoàn viên, người lao động Hà Nội

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 22.1, Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội tổ chức Tết Sum vầy năm 2022. Một Tết Sum vầy mang lại nhiều niềm vui, hạnh phúc cho những đoàn viên, người lao động khó khăn.


Tới dự có các đồng chí: Đinh Tiến Dũng - Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội; Chu Ngọc Anh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội…

Niềm vui đầu tiên đến từ cuộc thi gói bánh chưng; chương trình bắt thăm trúng thưởng.

Đồng chí Nguyễn Phi Thường phát biểu tại Tết Sum vầy. Ảnh: Hải Nguyễn
Ông Nguyễn Phi Thường - Chủ tịch LĐLĐ Hà Nội phát biểu tại Tết Sum vầy. Ảnh: Hải Nguyễn

Phần chính của Chương trình, có 24 công nhân lao động được lên nhận quà Tết, vé xe; 5 công nhân lao động được nhận hỗ trợ nhà Mái ấm Công đoàn.

Tại Tết Sum vầy, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội Nguyễn Phi Thường cho biết trong đợt dịch COVID-19 lần thứ 4, các cấp Công đoàn Thủ đô đã trích từ ngân sách Công đoàn trên 100 tỉ đồng và vận động nguồn lực xã hội hóa với số tiền trên 104 tỉ đồng để chăm lo, hỗ trợ cho trên 120.000 đoàn viên, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19; thăm hỏi các lực lượng tuyến đầu; ủng hộ Quỹ vaccine và công tác phòng, chống dịch.

Thi gói bánh chưng. Ảnh: Hải Nguyễn
Thi gói bánh chưng. Ảnh: Hải Nguyễn

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, các cấp Công đoàn Thành phố đã ưu tiên nguồn lực, dành nguồn ngân sách trên 200 tỉ đồng để hỗ trợ đoàn viên, người lao động; thông qua 04 hoạt động lớn đó là: tổ chức chương trình Tết Sum vầy; hỗ trợ phương tiện đưa công nhân lao động khó khăn về quê đón Tết; thăm, hỗ trợ đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn và triển khai gói hỗ trợ theo kế hoạch số 146/KH-TLĐ của Tổng Liên đoàn.

Đặc biệt, tại chương trình Tết Sum vầy,  Thành ủy - Hội đồng nhân dân - Uỷ ban Nhân dân Thành phố cũng đã quyết định hỗ trợ, tặng 10.000 suất quà cho 10.000  công nhân viên chức lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn Thành phố, với tổng số tiền là 05 tỉ đồng.

Phát biểu tại Tết Sum vầy, đồng chí Đinh Tiến Dũng đề nghị Công đoàn Hà Nội tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho công nhân lao động; nắm chắc tâm tư, nguyện vọng của công nhân lao động, nhất là công nhân lao động khu công nghiệp - chế xuất, không để xảy ra điểm nóng; tích cực tuyên truyền để công nhân lao động tuân thủ nghiêm phòng chống dịch…


Kiều Vũ - Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Thiết lập sơ đồ mạng lưới các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động

Kiều Vũ |

Dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân” (ECOW) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Viện Nghiên cứu Châu Âu cùng các đối tác Trường Đại học Naple “L’Orientale” - Italia, Viện Nghiên cứu Tư vấn Phát triển, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng thực hiện.

Tăng mức phạt với hành vi phạt tiền hoặc cắt lương thay xử lý kỷ luật

Hải Anh |

Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã thay đổi nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Gần 6.000 phần quà cho CNLĐ Long An tại “Tết Sum vầy – Xuân Bình an"

Kỳ Quan |

Long An - Chiều 19.1, tại Trung tâm Văn hóa huyện Bến Lức, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân Bình an” cho CNLĐ trên địa bàn. Gần 6.000 suất quà đã được trao cho CNLĐ vui Xuân, đón Tết.

Nhậu say đến đi không vững, người đàn ông hốt hoảng khi nghe mức phạt

Nguyên Chân |

TPHCM - Biết được mức phạt khi vi phạm nồng độ cồn, người đàn ông tỏ ra hốt hoảng, liên tục nói "lấy tiền đâu đóng".

Không khí lạnh tác động đến thời tiết Tết Nguyên đán 2024 như thế nào?

AN AN - MINH HÀ |

Theo nhận định từ đại diện cơ quan khí tượng, thời tiết Tết Nguyên đán 2024 ở Bắc Bộ sẽ khá rét do tác động của không khí lạnh.

Mua áo cho con từ quà Tết công đoàn

Bảo Hân |

Từ quà tặng 300.000 đồng trong chương trình “Chợ Tết Công đoàn năm 2024” trên sàn giao dịch thương mại điện tử, chị Đỗ Thị Hồng - công nhân Công ty Cổ phần Giầy Hạ Hòa tại tỉnh Phú Thọ mua chiếc áo mới cho con gái để “diện” đi chơi Tết.

Hơn 14.500 người lao động được chăm lo Tết

Hoàng Bin |

Hoàn cảnh khó khăn khiến nhiều lao động nghèo tại Quảng Nam nặng gánh lo âu khi Tết đến gần. Nhận được những phần quà Tết ý nghĩa, thiết thực từ tổ chức Công đoàn giúp NLĐ vui như Tết.

Thị trường chứng khoán sẽ duy trì đà tăng điểm

Gia Miêu |

Thị trường chứng khoán vẫn đang xác nhận xu hướng tăng điểm cho dù đã có nhịp "chững lại" tạm thời. Với kỳ nghỉ Tết đang đến gần, thanh khoản của thị trường cũng được dự báo sẽ thấp hơn thời gian qua.

Thiết lập sơ đồ mạng lưới các tổ chức xã hội có liên quan đến lao động

Kiều Vũ |

Dự án “Nâng cao vai trò của các tổ chức xã hội và công nhân” (ECOW) do Liên minh Châu Âu tài trợ, Viện Nghiên cứu Châu Âu cùng các đối tác Trường Đại học Naple “L’Orientale” - Italia, Viện Nghiên cứu Tư vấn Phát triển, Trung tâm Nghiên cứu - Tư vấn Công tác xã hội và Phát triển cộng đồng thực hiện.

Tăng mức phạt với hành vi phạt tiền hoặc cắt lương thay xử lý kỷ luật

Hải Anh |

Nghị định 12/2022/NĐ-CP đã thay đổi nhiều mức xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng.

Gần 6.000 phần quà cho CNLĐ Long An tại “Tết Sum vầy – Xuân Bình an"

Kỳ Quan |

Long An - Chiều 19.1, tại Trung tâm Văn hóa huyện Bến Lức, LĐLĐ tỉnh Long An đã tổ chức “Tết Sum vầy – Xuân Bình an” cho CNLĐ trên địa bàn. Gần 6.000 suất quà đã được trao cho CNLĐ vui Xuân, đón Tết.