Tết có Công đoàn, người lao động không bị bỏ rơi

Phương Ngân |

Nhờ có các cấp Công đoàn tại TPHCM, dịp Tết Nguyên đán 2023, những công nhân ở trọ, không có điều kiện về quê đón Tết được chúc Tết, ăn bữa cơm thân mật và được thụ hưởng các chương trình chăm lo khác.

Niềm vui ở xóm trọ nghèo

Trong những ngày Tết vừa qua, tại khu trọ trên địa bàn phường Thạnh Lộc, quận 12, TPHCM, không còn cảnh đìu hiu, thay vào đó là không khí Tết ngập tràn nhờ Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TPHCM phối hợp với LĐLĐ quận 12, tổ chức buổi họp mặt công nhân không có điều kiện về quê vui Tết.

45 gia đình công nhân ở trọ không có điều kiện về quê ăn Tết được dùng bữa cơm thân mật và được nhận bao lì xì để ngày Tết xa quê không còn cảnh đìu hiu, trống vắng.

Tết Nguyên đán 2023 là cái Tết xa quê thứ 3 của gia đình chị Nguyễn Thị Linh (quê Hà Tĩnh), công nhân tại một công ty may ở tỉnh Bình Dương.

Quê ở xa, công việc năm vừa qua cũng gặp nhiều khó khăn nên chị cùng chồng chấp nhận ở lại TPHCM ăn Tết.

May mắn được các cấp Công đoàn tại TPHCM cùng chủ trọ tạo điều kiện có một buổi tiệc sum họp trong năm mới, chị cùng nhiều công nhân khác cảm thấy ấm lòng hơn.

“Được các cấp Công đoàn thành phố đến thăm hỏi và tạo điều kiện có một buổi tiệc họp mặt tôi cùng chồng thấy rất vui. Tết đến mọi người về quê hết, mình ở lại thấy buồn lắm, nhưng có được buổi tiệc tân niên mình cũng thấy đỡ buồn, có không khí Tết hơn” - chị Linh chia sẻ.

Cũng như nhiều công nhân khác, chị Nguyễn Thị Hiền, công nhân Công ty Cổ phần Sài Gòn 3, cũng ở lại TPHCM ăn Tết.

“Mặc dù không được về quê đón Tết nhưng được Công đoàn hỗ trợ, tổ chức bữa cơm thân mật mình cũng cảm thấy ấm cúng, đỡ thấy tủi thân” - chị Hiền nói.

Không bỏ người lao động phía sau

Trong dịp Tết vừa qua, các cấp Công đoàn thành phố đã hoàn thành tốt công tác chăm lo Tết cho người lao động, để mỗi người lao động khó khăn không thấy mình bị bỏ lại phía sau.

Các cấp công đoàn đã vận động và phối hợp các doanh nghiệp tổ chức thăm và tặng 581.627 suất quà Tết cho công nhân, viên chức, lao động có hoàn cảnh khó khăn, công nhân bị tai nạn lao động, bệnh hiểm nghèo, người lao động bị mất việc làm do doanh nghiệp khó khăn phải thu hẹp sản xuất… với tổng kinh phí chăm lo hơn 261 tỉ đồng.

LĐLĐ TPHCM tổ chức họp mặt tặng quà cho 3.000 đoàn viên nghiệp đoàn xe ôm, bốc xếp, vệ sinh dân lập, giáo viên mầm non, nghiệp đoàn khác có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn không có điều kiện đón Tết với mỗi phần quà trị giá 700.000 đồng; Thăm và tặng quà Tết cho 147 nghiệp đoàn của TPHCM phần quà là tiền mặt 2 triệu đồng/nghiệp đoàn, tổng kinh phí hơn 2 tỉ đồng; Tặng quà cho 4 doanh nghiệp thực hiện tốt chế độ BHXH, thuế, không cắt giảm lao động, duy trì lương ngừng việc, thực hiện tốt trích nộp kinh phí công đoàn… mỗi phần quà trị giá 3 triệu đồng; 100 hộ gia đình công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, tiêu biểu trong lao động sản xuất, phần quà trị giá 1 triệu đồng và tiền mặt 2 triệu đồng; thăm và cảm ơn 40 chủ nhà trọ hỗ trợ và chăm lo Tết cho công nhân, quà trị giá 2 triệu đồng và tiền mặt 1 triệu đồng. Tổng kinh phí 432 triệu đồng.

Bên cạnh đó, tổ chức thăm hỏi, động viên chia sẻ khó khăn đối với 12 tập thể, đơn vị và 967 người lao động đang làm việc trong các ngành, lĩnh vực có môi trường làm việc khó khăn như y tế, phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, vùng sâu, vùng xa, mỗi phần quà tập thể gồm: Quà trị giá 3 triệu đồng và 5 triệu đồng tiền mặt; quà cho người lao động 1 triệu đồng/người. Tổng kinh phí hơn 1 tỉ đồng.

Ngoài ra LĐLĐ TPHCM còn tổ chức các chương trình như: Tết sum vầy - Xuân tri ân; Phiên chợ công nhân - online lần 2; Ngày hội công nhân - Phiên chợ nghĩa tình; chương trình Tết cho em lần 2; chương trình Gia đình công nhân lao động vui Tết cùng thành phố; Tấm vé nghĩa tình...

Phương Ngân
TIN LIÊN QUAN

Cán bộ công đoàn mong năm mới người lao động cùng chia sẻ giữ việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Năm 2022, nhiều doanh nghiệp ngành may mặc, giày da trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng, dẫn tới thu nhập của người lao động (NLĐ) bị giảm theo. Trước tình hình năm 2023 còn nhiều khó khăn khó dự đoán trước, chia sẻ với PV báo Lao Động, các cán bộ công đoàn cho rằng, NLĐ cần chia sẻ cùng doanh nghiệp, để giữ vững việc làm.

2 cách để người lao động có thể kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán

Bảo Hân (T/H) |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 sắp kết thúc, người lao động chuẩn bị quay trở lại làm việc. Vậy nếu người lao động muốn nghỉ kéo dài thêm có được không?

Kết nối việc làm cho doanh nghiệp, người lao động ngay sau Tết

ANH THƯ |

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức phiên việc làm đầu Xuân, phiên việc làm cho thanh niên. Dự kiến từ tháng 3.2023, đơn vị này sẽ có các phiên chuyên đề lớn hơn.

Trung Quốc cấp lại visa du lịch từ 15.3

Thúy Ngọc |

Trung Quốc sẽ đón khách quốc tế trở lại sau ba năm kể từ khi COVID-19 bùng phát, bằng cách cấp lại tất cả các loại visa từ 15.3, trong đó có visa du lịch.

Sở GDĐT Hà Nội chỉ đạo khẩn cảnh báo bẫy lừa đảo "con đang cấp cứu"

Vân Trang |

Chiều 14.3, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Nội ra văn bản yêu cầu các đơn vị thuộc Sở cảnh giác với thủ đoạn sử dụng mạng viễn thông để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Người dân vẫn phải xuất trình giấy xác nhận cư trú, UBND TPHCM chỉ đạo khẩn

MINH QUÂN |

UBND TPHCM chỉ đạo chấm dứt tình trạng yêu cầu người dân xuất trình giấy xác nhận thông tin về cư trú khi tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính; xử lý nghiêm cán bộ, công chức, viên chức vi phạm.

Thanh, kiểm tra toàn diện các dự án ở Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng

Trà Ban |

Nguồn tin riêng của Báo Lao Động ngày 14.3 cho biết, các dự án triển khai trên địa bàn tỉnh Quảng Nam của ông Nguyễn Viết Dũng, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng - golfer đánh nữ nhân viên phục vụ tại sân golf BRG Đà Nẵng hôm 6.12.2022 - đang bị thanh tra, kiểm tra toàn diện...

Vụ án Đông Á: Vay 1680 tỉ nhưng không công chứng, đăng ký giao dịch bảo đảm

Anh Tú - Phương Ngân |

TPHCM - Khai tại toà, cả hai bị cáo Trần Phương Bình và Phùng Ngọc Khánh đều thừa nhận thời điểm làm thủ tục vay tiền của Ngân hàng Đông Á thì Công ty M&C có dùng 18 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đứng tên Công ty M&C) để làm tài sản thế chấp cho khoản vay của nhóm 5 công ty (1.680 tỉ đồng). Tuy nhiên, hai bên chỉ ký hợp đồng thế chấp, sau đó không thực hiện công chứng và cũng chưa đăng ký giao dịch bảo đảm.

Cán bộ công đoàn mong năm mới người lao động cùng chia sẻ giữ việc làm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Năm 2022, nhiều doanh nghiệp ngành may mặc, giày da trên địa bàn tỉnh Đồng Nai gặp nhiều khó khăn do thiếu đơn hàng, dẫn tới thu nhập của người lao động (NLĐ) bị giảm theo. Trước tình hình năm 2023 còn nhiều khó khăn khó dự đoán trước, chia sẻ với PV báo Lao Động, các cán bộ công đoàn cho rằng, NLĐ cần chia sẻ cùng doanh nghiệp, để giữ vững việc làm.

2 cách để người lao động có thể kéo dài thời gian nghỉ Tết Nguyên đán

Bảo Hân (T/H) |

Kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 2023 sắp kết thúc, người lao động chuẩn bị quay trở lại làm việc. Vậy nếu người lao động muốn nghỉ kéo dài thêm có được không?

Kết nối việc làm cho doanh nghiệp, người lao động ngay sau Tết

ANH THƯ |

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức phiên việc làm đầu Xuân, phiên việc làm cho thanh niên. Dự kiến từ tháng 3.2023, đơn vị này sẽ có các phiên chuyên đề lớn hơn.