Kết nối việc làm cho doanh nghiệp, người lao động ngay sau Tết

ANH THƯ |

Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức phiên việc làm đầu Xuân, phiên việc làm cho thanh niên. Dự kiến từ tháng 3.2023, đơn vị này sẽ có các phiên chuyên đề lớn hơn.

Theo Sở Lao động – Thương binh và Xã hội Hà Nội, tính chung cả năm 2022, thành phố đã tạo việc làm mới cho 203.027/160.000 người lao động, đạt 126,9% kế hoạch, tăng 13% so với năm 2021. Tỉ lệ thất nghiệp thành phố là 2,23%, giảm 0,79 điểm phần trăm so với năm 2021; tuyển sinh và đào tạo nghề cho 251.500/224.500 lượt người, đạt 112% kế hoạch; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt 72,23%, tăng 1,13 điểm phần trăm so với tỉ lệ đạt được năm 2021.

Trong năm 2023 thành phố đề ra chỉ tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 lao động trên địa bàn, tăng 2.000 người so với năm 2022 (năm 2022 mục tiêu tạo việc làm cho 160.000 lao động).

Cũng trao đổi về hoạt động kết nối cung - cầu lao động, ông Vũ Quang Thành, Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội, cho biết trong năm 2023, Trung tâm sẽ tiếp tục thực hiện kế hoạch giải quyết việc làm chung của thành phố, căn cứ những đánh giá về thị trường lao động trong thời gian tới, đặc biệt sau thời gian nghỉ Tết để tiếp tục nâng cao chất lượng các phiên giao dịch việc làm, tổ chức đồng bộ trên toàn hệ thống các điểm sàn.

Theo quan sát của đơn vị này, hiện thị trường lao động Hà nội vẫn duy trì được tính ổn định. Tuy nhiên, trung tâm sẽ tiếp tục thu thập thông tin để nắm bắt, đánh giá mức độ ảnh hưởng của tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp bị khó khăn đến thị trường lao động.

Từ đó, sẽ có kế hoạch tổ chức các phiên giao dịch việc làm chuyên đề, phiên việc làm online phù hợp với các nhóm đối tượng. Theo kế hoạch ngay sau Tết, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội sẽ tổ chức phiên việc làm đầu xuân, phiên việc làm cho thanh niên. Dự kiến từ tháng 3.2023 sẽ có các phiên chuyên đề lớn hơn.

Trước đó, trong năm 2022, đơn vị này đã tổ chức được 262 phiên giao dịch việc làm, qua đó đã có 125.000 lượt người lao động được tư vấn, cung cấp thông tin thị trường lao động, đạt 114,2%; đã có hơn 55.000 lượt người lao động được kết nối, phỏng vấn; 19.503 người lao động được tuyển dụng tại phiên. Bên cạnh đó, có 62.911 lượt người lao động được giới thiệu việc làm; 21.388 người lao động được kết nối, tuyển dụng.

Ngoài hoạt động kết nối tạo việc làm, đơn vị này cũng sẽ tiếp tục thực hiện tốt chính sách bảo hiểm thất nghiệp nhằm vừa hỗ trợ kịp thời cho người lao động trong trường hợp thất nghiệp, vừa có nguồn thông tin đầy đủ nhất để tư vấn, kết nối giúp họ nhanh chóng quay trở lại thị trường lao động.

Năm 2022, Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đã tiếp nhận, thẩm định 72.680 hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp; ra quyết định hưởng bảo hiểm thất nghiệp cho 70.232 người với số tiền hỗ trợ 1.873 tỉ đồng. Tư vấn giải quyết việc làm cho 72.680 người; hỗ trợ học nghề 1.581 người, số tiền hỗ trợ 7,043 tỉ đồng. Số lượng người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp tương đương so với cùng kỳ năm 2021.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Công nhân mong năm mới nhiều việc làm, thu nhập tốt hơn

Thư Hạnh |

Một năm với nhiều khó khăn đã khép lại. Sang năm mới, nhiều công nhân đã sẵn sàng hành trang hăng say lao động để có thu nhập tốt hơn.

Công đoàn tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập

Linh Nguyên |

Hà Nội – Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác thuộc Khối thi đua 8 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được trao cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Năm 2023, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đặt nhiệm vụ tiếp tục tham gia cải thiện thu nhập của người lao động.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.

Cuộc đấu giá mua lại Man United: Thời hạn chót đã cận kề

VIỆT HÙNG |

Dự kiến trong sáng 23.3 (giờ Việt Nam), thương vụ nhượng lại Man United của gia đình Glazer sẽ có kết quả chính thức với mức giá có thể gây sốc, khác với dự đoán.

Các nhà mạng công bố số điện thoại khi yêu cầu chuẩn hóa SIM

HỮU CHÁNH |

Cục Viễn thông (Bộ Thông tin và Truyền thông) yêu cầu khách hàng chỉ làm theo hướng dẫn khi được liên hệ bởi các đầu số chính thức của nhà mạng để tránh bị kẻ xấu lợi dụng.

Góc nhìn pháp lý việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không

Việt Dũng |

Chuyên gia luật nói về việc trả tự do cho 4 tiếp viên hàng không trong vụ phát hiện hơn 11kg ma tuý.

Học sinh cuối cấp căng thẳng vì áp lực thi cử

Trang Hà |

Kỳ vọng của gia đình, thầy cô, những lịch học và ôn thi dày đặc để chuẩn bị kiến thức cho các kỳ thi chuyển cấp khiến học sinh căng thẳng và áp lực. Theo các chuyên gia, để hóa giải áp lực thi cử cho con, trước tiên cần phải thay đổi từ chính các bậc làm cha làm mẹ.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Công nhân mong năm mới nhiều việc làm, thu nhập tốt hơn

Thư Hạnh |

Một năm với nhiều khó khăn đã khép lại. Sang năm mới, nhiều công nhân đã sẵn sàng hành trang hăng say lao động để có thu nhập tốt hơn.

Công đoàn tham gia đảm bảo việc làm bền vững, cải thiện thu nhập

Linh Nguyên |

Hà Nội – Cờ thi đua cho các tập thể hoàn thành xuất sắc, toàn diện nhiệm vụ công tác thuộc Khối thi đua 8 Công đoàn Tập đoàn, Tổng công ty trực thuộc Tổng Liên đoàn năm 2022 của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam được trao cho Công đoàn Dầu khí Việt Nam. Năm 2023, Công đoàn Dầu khí Việt Nam đặt nhiệm vụ tiếp tục tham gia cải thiện thu nhập của người lao động.

Sớm nghiên cứu nguồn kinh phí hỗ trợ đoàn viên, người lao động mất việc làm

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ nêu yêu cầu này nhằm hỗ trợ đoàn viên, người lao động bị mất việc làm, đặc biệt là người lao động có hoàn cảnh khó khăn để đảm bảo sớm ổn định cuộc sống, đón Tết đầm ấm.