Tăng lương tối thiểu vùng giúp đồng bào dân tộc thiểu số ổn định cuộc sống

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Đề xuất tăng lương tối thiểu vùng sẽ giúp đồng bào dân tộc thiểu số ở tỉnh này ổn định cuộc sống hơn, giảm bớt gánh nặng trong sinh hoạt hằng ngày.

Vừa qua, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và đại diện của chủ sử dụng lao động là Liên đoàn Thương mại - Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã đề xuất các phương án tăng lương tối thiểu vùng tới Hội đồng Tiền lương Quốc gia.

Liên quan đến vấn đề này, một số chủ sử dụng lao động ở Đắk Lắk và người lao động, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số rất tán đồng. Họ cho rằng, đây là việc làm cần thiết để đảm bảo chi phí sinh hoạt trong bối cảnh giá cả nhiều mặt hàng thiết yếu đang leo thang trong thời gian qua.

Một bộ phận người lao động dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh minh họa: B.T
Một bộ phận người lao động dân tộc thiểu số ở Đắk Lắk có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh minh họa: B.T

Bà Lê Thị Tuyết Hạ - Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Thép Đông Nam Á - với quan điểm đồng thuận cho hay, doanh nghiệp ủng hộ việc tăng mức lương tối thiểu vùng trong thời gian tới.

Đơn vị đang có khoảng 600 cán bộ, công nhân lao động và hưởng mức lương trên mức tối thiểu vùng. Tuy nhiên, khi việc nâng mức lương được thông qua, công ty sẽ cân đối doanh thu, tài chính để hỗ trợ thêm tiền lương cho người lao động (với điều kiện kinh doanh có lãi - PV).

Đại diện Công ty TNHH sản xuất thương mại và xây dựng Tùng Bách - cho biết: "Tôi nhận thấy đề xuất tăng lương tối thiểu vùng là hợp lý. Bởi, nhiều công nhân lao động có hoàn cảnh rất khó khăn, chi tiêu thắt lưng buộc bụng, hàng tháng không dư được đồng nào.

Đối với doanh nghiệp, nếu tăng lương cũng không ảnh hưởng nhiều đến quỹ lương hiện tại. Bởi, chúng tôi sẽ cân đối tài chính và đẩy mạnh thêm hoạt động tài chính để xử lý".

Nâng lương tối thiểu vùng sẽ giúp ích rất nhiều cho người lao động. Ảnh: B.T
Nâng lương tối thiểu vùng sẽ giúp ích rất nhiều cho người lao động. Ảnh: B.T

Một giáo viên hợp đồng ở huyện Cư M'Gar - cho rằng: "Việc nâng mức lương tối thiểu vùng sẽ giúp cho anh chị em giáo viên có thêm thu nhập, trang trải chi phí cuộc sống sinh hoạt. Thời gian qua, nhiều giáo viên mầm non tư thục với đồng lương ít ỏi, lại chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch COVID-19 lẫn giá xăng dầu leo thang có cuộc sống bấp bênh, rất khó nhọc".

Đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đắk Lắk - nhận định: "Việc nâng mức lương tối thiểu vùng để đảm bảo mức sống tối thiểu cho người lao động, giảm khó khăn cho họ, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Thực tế, mức lương của người lao động ở tỉnh nhìn chung vẫn đang ở mức thấp so với chi phí sinh hoạt hằng ngày. Việc tăng lương này làm tăng áp lực, quỹ lương cho nhiều doanh nghiệp khi trả lương cho người lao động.

Tuy nhiên, nhìn ở mặt tích cực thì đây còn là động lực để các doanh nghiệp trên địa bàn nỗ lực đẩy mạnh sản xuất, nâng cao lợi nhuận. Người lao động khi nhận thêm lương cũng nỗ lực lao động, cống hiến nhiều hơn cho doanh nghiệp. Đắk Lắk đang có 1,1 triệu người trong độ tuổi lao động, cao nhất vùng Tây Nguyên".

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

FLC vẫn "treo" lời hứa cả 6 dự án lớn ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng loạt các dự án mà phía FLC hứa hẹn đầu tư xây dựng ở tỉnh này vẫn đang nằm trên giấy, chưa khởi công bất kỳ hạng mục nào.

Đắk Lắk cân đối khoảng 1.200 tỉ đồng cho dự án cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh này vừa có báo cáo với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, cam kết cân đối khoảng 1.200 tỷ đồng cho dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk "ra quân" kiểm tra nhiều cơ sở bán thuốc điều trị COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.3, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo 389, Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thuốc điều trị COVID-19.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

FLC vẫn "treo" lời hứa cả 6 dự án lớn ở tỉnh Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Hàng loạt các dự án mà phía FLC hứa hẹn đầu tư xây dựng ở tỉnh này vẫn đang nằm trên giấy, chưa khởi công bất kỳ hạng mục nào.

Đắk Lắk cân đối khoảng 1.200 tỉ đồng cho dự án cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh này vừa có báo cáo với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, cam kết cân đối khoảng 1.200 tỷ đồng cho dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Đắk Lắk "ra quân" kiểm tra nhiều cơ sở bán thuốc điều trị COVID-19

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 27.3, UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin vừa yêu cầu Ban Chỉ đạo 389, Sở Y tế, Sở Công Thương, Công an tỉnh, Cục quản lý thị trường và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường thanh tra, kiểm tra, quản lý thuốc điều trị COVID-19.