Đắk Lắk cân đối khoảng 1.200 tỉ đồng cho dự án cao tốc đi Khánh Hòa

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - UBND tỉnh này vừa có báo cáo với Ban Cán sự Đảng Chính phủ, cam kết cân đối khoảng 1.200 tỷ đồng cho dự án cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Ngày 30.3, lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk thông tin, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã có văn bản đề xuất với trung ương được làm cơ quan chủ quản tuyến đường cao tốc đi qua địa bàn tỉnh.

Đến nay, Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiến chỉ đạo giao cho UBND tỉnh làm cơ quan chủ quản các dự án thành phần thuộc địa bàn tỉnh Đắk Lắk (Dự án thành phần 2 từ Km32+00 -  Km69+500 và Dự án thành phần 3 từ Km69+500 - Km117+500).

Tuy nhiên, dự án thành phần 2 có kỹ thuật thi công phức tạp, chủ yếu là cầu lớn và hầm. Vì vậy, tỉnh đề xuất phương án để Bộ Giao thông Vận tải làm chủ đầu tư ở phần dự án đoạn giao giữa 2 tỉnh.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Đắk Lắk: Với đặc thù của tỉnh còn nhiều khó khăn, cần tập trung nguồn lực để giải quyết vấn đề an sinh xã hội của tỉnh, nhu cầu đầu tư các công trình chuyển tiếp, nhưng khả năng nguồn vốn còn hạn chế. Vì vậy, trong giai đoạn 2021-2025, tỉnh cam kết cố gắng cân đối khoảng 1.200 tỷ đồng cho dự án cao tốc nói trên.

Để đẩy nhanh tiến độ, UBND tỉnh đã có văn bản đề nghị Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, thẩm định nội dung trình phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thuộc Dự án xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Ngoài ra, diện tích rừng tỉnh Đắk Lắk đề nghị chủ trương chuyển đổi 176,76ha. Trong đó rừng tự nhiên 60,20ha và rừng trồng 116,56ha.

Vị trí thuộc tiểu khu 813, 817, 818, 820, 821, 819A xã Cư San, huyện M’Drắk; tiểu khu 704 xã Cư Bông, tiểu khu 695, 696, 700, 703 xã Cư ELang huyện Ea Kar; tiểu khu 1165 xã Cư Drăm, tiểu khu 1140, 1141, 1148, 1149, 1153, 1154, 1164 xã Cư Pui, huyện Krông Bông tiểu khu 960 xã Ea Uy, tiểu khu 945 xã Hòa Tiến, tiểu khu 957, 959, 962 xã Vụ Bổn, huyện Krông Pắc, tỉnh Đắk  Lắk.

Cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài 117,5 km. Trong đó, đoạn qua địa phận tỉnh Khánh Hòa khoảng 32,7km và đường qua địa phận tỉnh Đắk Lắk khoảng 84,8km.

Điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); điểm cuối giao cắt tại khoảng Km12+450 đường Hồ Chí Minh đoạn tránh phía đông TP. Buôn Ma Thuột thuộc địa phận xã Hòa Đông, huyện Krông Pắc (tỉnh Đắk Lắk).

Tiền đầu tư xây dự dự kiến lấy nguồn vốn ngân sách nhà nước hoàn thành dự án vào năm 2026. Trong đó, nhu cầu sử dụng vốn trong giai đoạn 2021 - 2025 ước tính khoảng 16.110 tỷ đồng, chuyển tiếp thực hiện trong giai đoạn 2026 - 2030 khoảng 5.825 tỷ đồng.

BẢO TRUNG
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk tính chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trước khi xây cao tốc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 23.3, nguồn tin của Lao Động cho hay, cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các bộ, ngành... khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Địa phương nào có tuyến cao tốc Nha Trang - Buôn Ma Thuột đi qua?

Hữu Long |

Dự án cao tốc Nha Trang - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài gần 118km, điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); điểm cuối giao cắt với đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông TP. Buôn Ma Thuột.

Ồ ạt xây nhà, trồng cây "đón" cao tốc: Sẽ không đền bù, còn bị phạt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hàng loạt công trình và các loại cây trồng bất ngờ xuất hiện trong khu vực đơn vị tư vấn đã khảo sát để thực hiện dự án đường cao tốc đoạn qua tỉnh. Chính quyền đã kiểm tra, lập biên bản, và kiên quyết nói không với việc đền bù các công trình vi phạm, nhưng không ít người dân vẫn lén trồng cây, xây nhà…

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Đắk Lắk tính chuyển đổi mục đích sử dụng đất rừng trước khi xây cao tốc

BẢO TRUNG |

Đắk Lắk - Ngày 23.3, nguồn tin của Lao Động cho hay, cơ quan có thẩm quyền tỉnh Đắk Lắk đang phối hợp với các bộ, ngành... khẩn trương hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình Quốc hội phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đường bộ cao tốc Khánh Hòa – Buôn Ma Thuột.

Địa phương nào có tuyến cao tốc Nha Trang - Buôn Ma Thuột đi qua?

Hữu Long |

Dự án cao tốc Nha Trang - Buôn Ma Thuột có tổng chiều dài gần 118km, điểm đầu tại nút giao giữa Quốc lộ 26B và Quốc lộ 1, khu vực cảng Nam Vân Phong, thị xã Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa); điểm cuối giao cắt với đường Hồ Chí Minh, đoạn tránh phía đông TP. Buôn Ma Thuột.

Ồ ạt xây nhà, trồng cây "đón" cao tốc: Sẽ không đền bù, còn bị phạt

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hàng loạt công trình và các loại cây trồng bất ngờ xuất hiện trong khu vực đơn vị tư vấn đã khảo sát để thực hiện dự án đường cao tốc đoạn qua tỉnh. Chính quyền đã kiểm tra, lập biên bản, và kiên quyết nói không với việc đền bù các công trình vi phạm, nhưng không ít người dân vẫn lén trồng cây, xây nhà…