Tăng ca dịp cuối năm: Niềm vui của không ít công nhân

Tú Quỳnh - Đỗ Phương |

Khác với ngày thường, những ngày cận Tết, nhiều công nhân tỏ ra vô cùng phấn khởi vì được công ty tạo điều kiện làm thêm ngoài giờ hay thậm chí làm tăng ca. Bởi đó là cơ hội giúp họ gia tăng thu nhập bù đắp lại khoảng thời gian giãn việc trong năm.

Phấn khởi vì được làm thêm ngày nghỉ

“Cả một năm bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 nên công việc của công nhân (CN) trong công ty cũng bị gián đoạn. Hai tháng gần đây, tình hình ổn định hơn một chút, công ty đã tạo điều kiện cho CN đi làm thêm vào ngày nghỉ để có thêm thu nhập. Tính ra mỗi ngày làm thêm như vậy cũng được 500.000-600.000 đồng, gấp đôi ngày thường” - vừa nói, ánh mắt chị Đặng Thị Anh (SN 1990, quê Phú Thọ) vừa bừng sáng khi nói về việc được công ty tạo điều kiện cho làm thêm vào ngày nghỉ dịp cuối năm.

Chị Anh đã làm CN ở Khu công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) được 9 năm. Năm 2020, công việc và cuộc sống của hai vợ chồng chị bị ảnh hưởng nhiều nhất. Như cách nói vui của chị Anh, đó là một năm “kinh tế buồn”.

Chồng chị Anh làm lái xe cho một hãng taxi ở sân bay Nội Bài. Năm 2016, hai vợ chồng quyết định mua trả góp luôn chiếc xe để lấy vốn làm ăn. Vì vừa phải trang trải cuộc sống, vừa phải trả tiền mua xe nên vợ chồng chị cũng không để dư ra được là bao. Còn từ đầu năm 2020 đến giờ, lượng khách ít đi, công việc của chồng chị bị ảnh hưởng rất nhiều.

Nếu tăng ca, mức lương của chị Anh tầm 9-10 triệu đồng. Nếu chỉ với lương cơ bản, chị được khoảng 5,7 triệu đồng/tháng. Thế nhưng vì điều kiện khó khăn chung, năm vừa qua, chị Ánh hầu như không tăng ca. Thêm vào đó, công ty cũng giới hạn mỗi CN chỉ được phép làm thêm tối đa bao nhiêu tiếng nên thu nhập của chị cũng cầm chừng. Việc công ty tạo điều kiện cho CN làm thêm vào ngày nghỉ khiến chị Anh rất vui.

“Đi làm thêm vào ngày nghỉ thì lương ngày công được tính gấp đôi nên tôi tranh thủ đăng ký đi làm thêm được ngày nào hay ngày đó. Công ty đã tạo điều kiện như vậy rồi thì mình cũng nên tận dụng để tăng thêm thu nhập, Tết về mới có tiền sắm sửa cho các con và nhà cửa” - chị nói.

Được tăng ca, thu nhập tăng đáng kể

Những ngày cuối năm, thật khó để có một buổi hẹn với Phạm Thị Thương (23 tuổi, quê Nghệ An) - CN công ty về linh kiện điện tử trong Khu công nghiệp Thăng Long. Bởi lẽ, thời gian này, Thương bận rộn hơn với tăng ca. Bình thường, cô làm chỉ 8 tiếng/ngày, nhưng nay làm đến 12 tiếng/ngày. Hôm nào cũng vậy, 7 giờ tối mới trở về nhà.

Thương bảo, cuối năm đơn hàng nhiều, công ty cho CN làm tăng ca vừa để kịp hàng, vừa có thể nghỉ Tết sớm hơn. Dù làm việc 12 tiếng mỗi ngày, nhưng mọi người ai cũng phấn khởi. Cả năm nay do dịch COVID-19 ảnh hưởng nên công ty của Thương ít việc hẳn, không được tăng ca như mọi năm, thu nhập từ đó cũng giảm sút, chỉ còn hơn 5 triệu đồng/tháng.

“Phải chắt bóp lắm, tôi mới có thể duy trì mức sống ở thành phố, trong khi vẫn gửi tiền về quê cho bố mẹ nuôi các em. Bố mẹ tôi giờ hết khả năng lao động, tất cả trông chờ vào tôi” - Thương nói.

Nhắc về việc làm cuối năm, khuôn mặt của Thương chuyển rạng rỡ hẳn vì với Thương, được tăng ca, coi như thu nhập cũng sẽ tăng đáng kể. Thương cho biết, cuối năm cô cố gắng “cày cuốc” để có tiền gửi bố mẹ, mua quà cho các em và sắm sửa Tết.

Cả ngày vùi đầu vào công việc, tối về đến nhà, Thương không nấu cơm như mọi khi, mà chỉ mua hộp xôi, chiếc bánh mì ăn qua loa xong bữa. Thương cũng không có thời gian lướt web hay nói chuyện với bạn, cô nhanh chóng chìm vào giấc ngủ để ngày mai thức dậy sớm đi làm. Mặc dù vậy, trong hoàn cảnh hiện tại, được tăng ca vẫn là niềm vui lớn nhất với cô. Từ khi đủ tuổi đi làm CN đến nay đã là năm thứ 4, Thương một mình mưu sinh ở Hà Nội. Cô hy vọng, sang năm mới, công ty được ổn định trước dịch COVID-19 để tạo thêm việc làm cho những người CN như mình.

Tú Quỳnh - Đỗ Phương
TIN LIÊN QUAN

Người lao động tự do tất bật “tăng ca” để có Tết

Chân Phúc |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến gần cũng là thời điểm những người lao động tự do đang ngày đêm tất bật “tăng ca”, chạy đua với thời gian để hy vọng có thêm được cân thịt, cân nếp lo cho cái Tết sắp tới.

Chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động từ năm 2021

Minh Phương |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trong đó, hướng dẫn chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động.

Công nhân nhà trọ: Mong tăng ca cuối năm để có…Tết

Mai Dung |

Nhiều công nhân nhà trọ gần Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng đều cho rằng, nếu không tăng ca, thu nhập hiện tại của họ không đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Người lao động tự do tất bật “tăng ca” để có Tết

Chân Phúc |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến gần cũng là thời điểm những người lao động tự do đang ngày đêm tất bật “tăng ca”, chạy đua với thời gian để hy vọng có thêm được cân thịt, cân nếp lo cho cái Tết sắp tới.

Chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động từ năm 2021

Minh Phương |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 145/2020/NĐ-CP hướng dẫn Bộ luật Lao động về điều kiện lao động và quan hệ lao động. Trong đó, hướng dẫn chi tiết cách tính lương tăng ca của người lao động.

Công nhân nhà trọ: Mong tăng ca cuối năm để có…Tết

Mai Dung |

Nhiều công nhân nhà trọ gần Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng đều cho rằng, nếu không tăng ca, thu nhập hiện tại của họ không đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.