Người lao động tự do tất bật “tăng ca” để có Tết

Chân Phúc |

Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đến gần cũng là thời điểm những người lao động tự do đang ngày đêm tất bật “tăng ca”, chạy đua với thời gian để hy vọng có thêm được cân thịt, cân nếp lo cho cái Tết sắp tới.

Hơn 15 tiếng “bám” mặt đường

Gần 1 tháng này, gần như anh Nguyễn Hoàng Bắc (32 tuổi, quê Hưng Yên), hành nghề xe ôm ở TPHCM không lúc nào rời khỏi nhà sau 7 giờ sáng và về nhà trước 22 giờ đêm. Thậm chí, nhiều ngày, anh Bắc phải tận 1-2 giờ sáng mới về nhà.

“Tết đến nơi rồi, phải cố gắng thôi, còn biết bao thứ phải lo. Từ tiền sắm quần áo mới cho con, tiền chuẩn bị sắm đồ Tết đến tiền mua vé tàu xe về quê… Làm cái nghề này, thu nhập bấp bênh, lại không có thưởng cuối năm như đi làm công nhân nên phải thật cố gắng mới được” - anh Bắc chia sẻ.

Như anh Bắc, mong muốn để có một cái Tết thật tươm tất, có thêm cân nếp, cân thịt những ngày này, chị Hoàng Thị Bé (quê Quảng Ngãi) làm nghề nhặt ve chai ở TPHCM cũng phải tăng thời gian làm việc thêm 2 đến 3 giờ mỗi ngày. “Thật sự là mệt lắm, rong ruổi cả ngày ngoài đường, nắng mưa sương gió nhiều hôm về nằm ê ẩm hết cả người. Sáng hôm sau dậy không nổi nhưng nghĩ đến những thứ phải lo trong cái Tết sắp đến nên đành phải dậy, lại lao ra đường kiếm tiền” - chị Bé nói.

Theo chia sẻ của chị Bé, tính đến nay, chị rời quê vào đây cũng đã được hơn 3 năm. Hơn 3 năm cũng là thời gian chị gắn bó với cái nghề nhặt ve chai kiếm sống hằng ngày giữa lòng thành phố. Bình thường, chị rời nhà từ 7 giờ sáng và về nhà vào khoảng 6 giờ chiều. Mỗi ngày nếu may mắn, chị sẽ kiếm được khoảng 150.000-200.000 đồng.

Với số tiền ít ỏi ấy, gần như sau khi trừ đi chi phí và gửi về quê nuôi con nhỏ, chị không còn gì. Vì thế, giờ đây khi cái Tết đang đến gần, để có thêm tiền về quê ăn Tết, chị phải tăng thời gian làm việc lên mới hy vọng có Tết. “Đợt này nhiều hôm 6 giờ sáng là đã ra khỏi nhà rồi, về cũng muộn hơn vài tiếng. Đi sớm về muộn là vậy nhưng nhiều hôm thu nhập cũng không được là bao” - chị Bé chia sẻ.

Tuổi cao, sức yếu vẫn gánh hàng buôn bán

Bà Ba Sương (74 tuổi, quê Bình Định), bán hàng rong trên đường Nguyễn Văn Cừ (quận 1, TPHCM) sinh ra và lớn lên ở một vùng quê nghèo Bình Định. 17 năm trước, bà một mình lặn lội vào TPHCM kiếm sống.

Thời gian đầu, khi sức khỏe còn tốt, bà rong ruổi hết mọi ngõ ngách để bán hàng. Giờ đây khi tuổi cao, không còn đủ sức để đi như trước nữa, thu nhập theo đó cũng giảm đi. Theo chia sẻ của bà Ba Sương, nếu buôn may bán đắt thì kiếm được vài trăm nghìn đồng/ngày sau chi phí.

Tuổi cao, sức khỏe cũng dần yếu đi nhưng một thân một mình sống ở nơi đất khách, ngày ngày bất kể nắng mưa bà Ba Sương vẫn gánh hàng rong ra đường buôn bán. “Nay Tết cũng sắp đến rồi, tranh thủ ngày ngồi thêm vài giờ, bán khoảng tháng nữa rồi về quê sớm chơi với con, với cháu, kiếm thêm ít tiền mua quà cho cháu nội ngoại cho chúng nó vui” - bà Ba Sương tâm sự.

Ông Minh An - làm nghề sửa giày trên đường Hải Thượng Lãn Ông (quận 5, TPHCM) - cho rằng, để có một cái Tết gọi là tươm tất đối với những người lao động tự do, thu nhập thấp là điều không hề đơn giản.

“Bình thường, tôi ra đây ngồi làm việc từ 9 giờ sáng tới 16 giờ chiều là về. Nhưng thời gian này, nhiều hôm cũng phải tranh thủ đi sớm về muộn, kiếm thêm để có đồng ra đồng vào lo cho cuộc sống, lo cho cái Tết sắp đến. Nhưng Tết năm nay sẽ khó khăn hơn những năm trước, đơn hàng đợt này ít so với cùng thời điểm năm ngoái” - ông Minh An cho biết.

Chân Phúc
TIN LIÊN QUAN

Lao động tự do làm gì để được hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin mức đóng, thời hạn đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện với lao động tự do để được hưởng lương hưu.

TPHCM: Chi 27 tỉ đồng hỗ trợ 27.500 lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

MINH QUÂN |

Khoảng 27.500 nhân viên quán bar, karaoke, vũ trường, gym, massage, rạp chiếu phim, nhà hàng... tại TPHCM bị ảnh hưởng COVID-19 sẽ được hỗ trợ mỗi người một triệu đồng.

Đà Nẵng hỗ trợ người lao động tự do mắc kẹt giữa tâm dịch

Mai Hương |

Đà Nẵng, trong thời gian  thực hiện giãn cách xã hội,  khá nhiều người lao động tự do mắc kẹt ở tâm dịch. Họ đa phần là những người đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung, làm nhiều nghề khác nhau, sống ở các khu nhà trọ nhếch nhác, chật chội. Do lệnh giãn cách xã hội, không đi làm dẫn đến không có thu nhập, nhiều lao động rơi vào tình cảnh đi không được, về cũng không xong.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lao động tự do làm gì để được hưởng lương hưu?

ANH THƯ |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam thông tin mức đóng, thời hạn đóng Bảo hiểm xã hội tự nguyện với lao động tự do để được hưởng lương hưu.

TPHCM: Chi 27 tỉ đồng hỗ trợ 27.500 lao động tự do bị ảnh hưởng COVID-19

MINH QUÂN |

Khoảng 27.500 nhân viên quán bar, karaoke, vũ trường, gym, massage, rạp chiếu phim, nhà hàng... tại TPHCM bị ảnh hưởng COVID-19 sẽ được hỗ trợ mỗi người một triệu đồng.

Đà Nẵng hỗ trợ người lao động tự do mắc kẹt giữa tâm dịch

Mai Hương |

Đà Nẵng, trong thời gian  thực hiện giãn cách xã hội,  khá nhiều người lao động tự do mắc kẹt ở tâm dịch. Họ đa phần là những người đến từ nhiều tỉnh, thành khu vực miền Trung, làm nhiều nghề khác nhau, sống ở các khu nhà trọ nhếch nhác, chật chội. Do lệnh giãn cách xã hội, không đi làm dẫn đến không có thu nhập, nhiều lao động rơi vào tình cảnh đi không được, về cũng không xong.