Công nhân nhà trọ: Mong tăng ca cuối năm để có…Tết

Mai Dung |

Nhiều công nhân nhà trọ gần Khu công nghiệp Nomura - Hải Phòng đều cho rằng, nếu không tăng ca, thu nhập hiện tại của họ không đủ trang trải cuộc sống hằng ngày.

Chấp nhận tăng ca triền miên để nuôi cả gia đình

Trở về phòng trọ sau 12 tiếng làm việc liên tục, anh Nguyễn Tư Duy (30 tuổi, quê Lạc Thủy, Hòa Bình) - công nhân (CN) Khu công nghiệp (KCN) An Dương, Hải Phòng - với gương mặt bơ phờ, nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chị Đàm Thị Bốn - vợ anh Duy - cho biết, cả 2 vợ chồng đều là CN KCN An Dương, nhưng sau khi sinh con, chị Bốn phải xin nghỉ để ở nhà trông con nhỏ, kinh tế gia đình chỉ trông vào đồng lương của anh Duy.

“Đã nhiều tháng nay, chồng tôi liên tục tăng ca, làm việc 26 ngày công/tháng, mỗi ngày làm thêm từ 4-5 tiếng. Vậy mà tiền lương hơn 10 triệu đồng/tháng cũng chỉ tạm đủ để trang trải cuộc sống hằng ngày, dành dụm chút ít phòng khi ốm đau” - chị Bốn tâm sự.

“Được” tăng ca như anh Duy là niềm mơ ước của nhiều CN cùng xóm trọ. Anh Ngô Kim Mẫn (33 tuổi, quê Triệu Sơn, Thanh Hóa), hiện là CN KCN Nomura, Hải Phòng cho hay, đã từ lâu, công ty (Cty) anh Mẫn làm việc không huy động làm thêm giờ. Ngày làm việc 8 tiếng, mỗi tháng, thu nhập của anh Mẫn là 6 triệu đồng.

“Với mức thu nhập này, lo hàng chục khoản chi phí hằng tháng còn khó khăn nên từ lâu, vợ chồng tôi không để ra được khoản tiết kiệm để gửi về quê biếu bố mẹ. Sắp tới đây nếu có con, cuộc sống sẽ càng khó khăn hơn, có thể phải tìm công việc khác” - anh Mẫn tâm sự.

Cũng như anh Mẫn, chị Nguyễn Thị Giang (29 tuổi, quê Thanh Chương, Nghệ An) - CN KCN Nomura) “tha thiết” được Cty bố trí làm thêm. 10 năm kể từ ngày ra TP.Hải Phòng làm CN, năm 2020 là năm khó khăn nhất với chị Giang khi công việc, thu nhập bị ảnh hưởng đáng kể. Đến thời điểm này, mặc dù Cty dần phục hồi sản xuất nhưng công việc không nhiều nên hầu như không bố trí tăng ca.

“Con vào lớp 1 là thêm nhiều khoản phải chi, chưa kể chỉ còn 2 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán, mong muốn lớn nhất của tôi lúc này là Cty có thêm việc để NLĐ được tăng ca, cuộc sống bớt nhọc nhằn hơn” - chị Giang nói.

Trông chờ tiền thưởng Tết

Cùng với mong muốn được làm thêm giờ để nâng cao thu nhập, thời điểm cuối năm, mối quan tâm lớn nhất của người lao động là tiền thưởng Tết. Anh Ngô Kim Mẫn cho biết: “Năm trước, tôi được thưởng 1,5 tháng lương vào dịp Tết Nguyên đán. Năm nay mặc dù chưa có thông báo về việc thưởng Tết nhưng phần lớn CN đều mong được giữ nguyên mức thưởng như mọi năm để có tiền về quê đón Tết với gia đình”.

Còn theo chị Nguyễn Thị Vân (35 tuổi, quê Thái Bình) - CN KCN Nomura - dự kiến năm nay, mức thưởng Tết giảm hơn so với năm ngoái. “Năm nay, các doanh nghiệp cũng gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh nên chúng tôi cũng rất chia sẻ với Cty. Chỉ mong Cty vẫn duy trì thưởng Tết cho CN, mặc dù có ít hơn năm trước nhưng đó vẫn là sự động viên lớn để NLĐ yên tâm gắn bó lâu dài”.

Liên quan đến vấn đề thưởng Tết của người lao động (NLĐ), tại họp giao ban trực tuyến LĐLĐ TP.Hải Phòng chiều 7.12, bà Đinh Thị Thúy Hà - Chủ tịch CĐ Khu kinh tế Hải Phòng - cho hay, qua nắm bắt tình hình, nhiều DN trong KCN dự kiến mức thưởng Tết giảm so với năm trước. Hiện tại, CĐ Khu kinh tế Hải Phòng chỉ đạo CĐ cơ sở tiếp tục thương lượng, đề xuất người sử dụng lao động bố trí nguồn thưởng Tết cho NLĐ, hạn chế mất ổn định quan hệ lao động dịp cuối năm. Cùng với đó, đề xuất doanh nghiệp căn cứ vào điều kiện, tình hình sản xuất kinh doanh để phối hợp CĐ các cấp tổ chức hoạt động Tết Sum vầy, chuyến xe đưa CN về quê ăn Tết, đón CN trở lại làm việc sau Tết; thăm, tặng quà CN hoàn cảnh khó khăn, CN tỉnh xa, CN nhà trọ không có điều kiện về quê đón Tết…

Mai Dung
TIN LIÊN QUAN

Thêm số giờ tăng ca cho người lao động từ 1.1.2021

Minh Phương |

Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 quy định tăng ca thêm 10 tiếng/tháng cho người lao động.

Tăng ca liên tục vẫn bị trừ lương, gần 500 công nhân phản ứng

Phương Linh |

Theo phản ánh của công nhân, sau thời gian tăng ca liên tục, hàng trăm công nhân nhận lương tháng 8 giật mình vì lương không tăng mà còn bị cắt giảm 30% không lý do. Hàng trăm người đã phản ứng tập thể.

Chuyện trông trẻ từ những “xóm trọ tăng ca”

Tùng Giang - Tất Thảo |

Trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, nhiều gia đình là công nhân xóm trọ Khu công nghiệp không khỏi lo lắng khi đối diện với khó khăn trông con mùa dịch bệnh. Để “vượt khó”, nhiều công nhân phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ gửi con.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Thêm số giờ tăng ca cho người lao động từ 1.1.2021

Minh Phương |

Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ ngày 1.1.2021 quy định tăng ca thêm 10 tiếng/tháng cho người lao động.

Tăng ca liên tục vẫn bị trừ lương, gần 500 công nhân phản ứng

Phương Linh |

Theo phản ánh của công nhân, sau thời gian tăng ca liên tục, hàng trăm công nhân nhận lương tháng 8 giật mình vì lương không tăng mà còn bị cắt giảm 30% không lý do. Hàng trăm người đã phản ứng tập thể.

Chuyện trông trẻ từ những “xóm trọ tăng ca”

Tùng Giang - Tất Thảo |

Trước dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra, nhiều gia đình là công nhân xóm trọ Khu công nghiệp không khỏi lo lắng khi đối diện với khó khăn trông con mùa dịch bệnh. Để “vượt khó”, nhiều công nhân phải chạy đôn chạy đáo tìm chỗ gửi con.