Tâm sự của một công nhân: "Tết này tôi không về quê cũng không sắm sửa gì"

HÀ ANH CHIẾN |

Nhiều gia đình công nhân chọn cách không về quê, ở lại Đồng Nai đón Tết. Tuy nhiên, do tình hình dịch bệnh COVID-19 năm qua đã ảnh hưởng đến việc làm, giảm thu nhập khiến cuộc sống còn khó khăn nên phần lớn người lao động năm nay đều ăn Tết tối giản, tiết kiệm chi tiêu mua sắm.

Tết Tân Sửu năm 2021 sắp tới đối với nhiều công nhân lao động (CNLĐ) trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là điều “xa xỉ”. Vì một năm đã qua đi, nhiều công nhân đã phải giảm giờ làm, không được tăng ca, dẫn tới việc thu nhập giảm sâu. Do đó, Tết Tân Sửu 2021, nhiều công nhân phải giảm thiểu tối đa chi tiêu, dành tiền cho những dự định quan trọng khác trong cuộc sống.

Chị Vũ Thị Duyên (38 tuổi, quê Thái Bình) vào Đồng Nai làm công nhân từ năm 2003 nhưng mới có 2 lần về quê. Chị Duyên cho biết, hiện chị đang làm việc tại Công ty Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, Đồng Nai), đến ngày 28 Tết Âm Lịch mới được nghỉ làm nên những ngày này chị vẫn hoàn toàn tập trung vào công việc chứ chưa nghĩ tới việc chuẩn bị đón Tết Tân Sửu 2021.

Tuy nhiên, chắc chắn Tết này chị không về quê Thái Bình. Lý do là vì không có được vé miễn phí và ngoài miền Bắc đang bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. “Mỗi lần về Tết đều rất tốn kém, ngoài tiền vé xe đắt đỏ thì việc quà cáp cũng không thể tránh khỏi nên tốt nhất là ở lại vừa tiết kiệm chi phí, vừa phòng dịch bệnh COVID-19” – chị Duyên nói.

Tâm sự nữ công nhân không về quê đón Tết.

Khi hỏi về kế hoạch chuẩn bị đón Tết ở Đồng Nai như thế nào, chị Duyên cũng tâm sự: “Tết này tôi không về quê cũng không sắm sửa gì cả. Những ngày Tết chỉ đi thăm những người họ hàng thân thuộc và dành thời gian chăm sóc con” – chị Duyên tâm sự.

Nguyên nhân khiến chị Duyên cũng như nhiều công nhân ở Đồng Nai không về quê đón Tết cùng gia đình và không sắm sửa gì nhiều trong những ngày đón Tết ở Đồng Nai cũng xuất phát từ những khó khăn do tình hình dịch bệnh COVID-19 trong năm qua. Theo chị Duyên, năm qua việc không được tăng ca đã khiến chị mất đi một khoản nguồn thu khoảng 20 triệu đồng khiến thu nhập giảm hẳn. “Công nhân cũng phải chia sẻ với doanh nghiệp trong việc giảm giờ làm, không tăng ca nên nguồn thu nhập chỉ trông vào lương” – chị Duyên nói.

Ngoài ra, do bản thân một mình nuôi con nhỏ mới 4 tuổi bị “rối loại ngôn ngữ” nên toàn bộ số tiền kiếm được ngoài trang trải cuộc sống hàng ngày, chị dành chữa bệnh cho con. Hiện con trai chị Duyên đang theo học ở một trường tư để cải thiện khả năng ngôn ngữ, một tháng đã hết 6,5 triệu đồng. Ngoài ra, tiền thuê nhà trọ, điện nước cũng đã hết 2 triệu đồng chưa kể tiền ăn uống hàng ngày nên không có dư.

Theo thống kê, ở cấp LĐLĐ tỉnh Đồng Nai đã có gần 400/1.371 công nhân thông báo huỷ vé về quê. Một số Công đoàn cấp trên cơ sở tổ chức Chuyến xe sum vầy như: Công đoàn Khu công nghiệp Biên Hoà, LĐLĐ H.Trảng Bom vẫn đang tiếp tục vận động công nhân ở lại Đồng Nai đón Tết. Một số doanh nghiệp lớn có tổ chức các chuyến xe nghĩa tình đưa công nhân về quê như: Công ty CP Taekwang Vina, Công ty TNHH Pousung Vina... cũng đã vận động công nhân huỷ toàn bộ chương trình chuyến xe về Tết.

HÀ ANH CHIẾN
TIN LIÊN QUAN

LĐLĐ huyện Mường La thăm hỏi lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Thảo |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã đến thăm và động viên, chúc tết Công đoàn cơ sở (CĐCS) làm nhiệm vụ trực tết và lực lượng liên ngành tại các chốt của huyện đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Dừng tổ chức các lễ hội trong dịp Tết phòng dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Mặc dù trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp dương tính COVID-19, Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Nghệ An vẫn đề nghị các địa phương dừng tổ chức lễ hội trong dịp Tết để bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Đà Nẵng lập 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết

THUỲ TRANG |

Ngày 6.2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có văn bản thành lập 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

LĐLĐ huyện Mường La thăm hỏi lực lượng phòng, chống dịch COVID-19

Thanh Thảo |

Đoàn công tác Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Mường La, tỉnh Sơn La đã đến thăm và động viên, chúc tết Công đoàn cơ sở (CĐCS) làm nhiệm vụ trực tết và lực lượng liên ngành tại các chốt của huyện đang thực hiện công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Nghệ An: Dừng tổ chức các lễ hội trong dịp Tết phòng dịch COVID-19

QUANG ĐẠI |

Mặc dù trên địa bàn chưa phát hiện trường hợp dương tính COVID-19, Sở Văn hóa - Thể thao (VHTT) Nghệ An vẫn đề nghị các địa phương dừng tổ chức lễ hội trong dịp Tết để bảo đảm an toàn cho cộng đồng.

Đà Nẵng lập 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết

THUỲ TRANG |

Ngày 6.2, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Đà Nẵng đã có văn bản thành lập 14 chốt kiểm soát dịch COVID-19 xuyên Tết.