Sở LĐTBXH Gia Lai nợ nần: UBND tỉnh yêu cầu giải trình, báo cáo

ĐÌNH VĂN |

Ngày 15.9, UBND tỉnh Gia Lai cho biết, ông Ngô Ngọc Sinh - Chánh Văn phòng UBND tỉnh - đã ký văn bản 3034 yêu cầu Sở Lao động-Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) báo cáo tình hình nợ đọng tại cơ quan.

Văn bản nêu, trước sự việc Sở LĐTBXH nợ hàng tỉ đồng, UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc sở LĐTBXH báo cáo, giải trình tình hình tồn động nợ; làm rõ nguyên nhân, hướng giải quyết, khắc phục. Báo cáo bằng văn bản gửi về UBND tỉnh để có hướng xử lý tiếp theo.

Báo Lao Động số 207 (ra ngày 11.9) đã thông tin, Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai - do bà Trần Thị Hoài Thanh làm Giám đốc - đang lâm vào cảnh nợ nần “chồng chất”. Sở LĐTBXH tỉnh Gia Lai nợ tiền mua xe công 700 triệu đồng; nợ Quỹ đền ơn đáp nghĩa 750 triệu đồng; nợ Quỹ Bảo trợ trẻ em 310 triệu đồng; nợ Công ty CP Kinh doanh phát triển miền núi Gia Lai 450 triệu đồng xây dựng các hạng mục tại 3 nghĩa trang liệt sĩ ở huyện Đắk Đoa, thị xã An Khê và nghĩa trang tỉnh Gia Lai. Sở này trình bày, nguyên nhân nợ nần là do cơ chế, thủ tục, cũng như trình độ chuyên môn của một số cán bộ chưa sâu, còn “non trẻ”.

ĐÌNH VĂN
TIN LIÊN QUAN

Sở LĐTBXH Gia Lai nợ nần “chồng chất”

ĐÌNH VĂN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Gia Lai nợ tiền mua xe công, nợ Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và nợ cả doanh nghiệp… với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Bộ phận một số cán bộ làm việc tại cơ quan có nợ nần, đã bị ảnh hưởng đến công việc chuyên môn.

Gia Lai: Chính quyền huyện kêu oan cho Chánh văn phòng bị khởi tố

ĐÌNH VĂN |

Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) - ông Trần Văn Lam bị khởi tố tại thời điểm giữ chức Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê. Nguyên nhân, ký xác nhận “đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” cho 1 hộ dân. Sai phạm là trong cả một hệ thống, từ đó UBND huyện Chư Sê kiến nghị Công an tỉnh Gia Lai xem xét quy trình khởi tố, để tránh oan sai.

Gia Lai phải làm rõ việc giang hồ bảo kê gỗ lậu

ĐÌNH VĂN |

Báo Lao Động đã có các bài viết “Bắt sòng bạc tại Tây Nguyên: Vì sao Bộ Công an phải trực tiếp đánh án” (ra ngày 2.4) phản ánh, Bộ Công an đột kích, bắt giữ đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng “sida”). Mở rộng điều tra, Bộ Công an phát hiện Hùng chính là người tổ chức cướp 5 xe gỗ chấn động Gia Lai vào năm 2016. Ban Nội chính T.Ư nhận định, vụ án cướp gỗ có sự bảo kê của một số cán bộ tại địa phương.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sở LĐTBXH Gia Lai nợ nần “chồng chất”

ĐÌNH VĂN |

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (LĐTBXH) Gia Lai nợ tiền mua xe công, nợ Quỹ bảo trợ trẻ em, Quỹ đền ơn đáp nghĩa và nợ cả doanh nghiệp… với số tiền lên đến hàng tỉ đồng. Bộ phận một số cán bộ làm việc tại cơ quan có nợ nần, đã bị ảnh hưởng đến công việc chuyên môn.

Gia Lai: Chính quyền huyện kêu oan cho Chánh văn phòng bị khởi tố

ĐÌNH VĂN |

Chánh Văn phòng UBND huyện Chư Sê (Gia Lai) - ông Trần Văn Lam bị khởi tố tại thời điểm giữ chức Giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai huyện Chư Sê. Nguyên nhân, ký xác nhận “đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất” cho 1 hộ dân. Sai phạm là trong cả một hệ thống, từ đó UBND huyện Chư Sê kiến nghị Công an tỉnh Gia Lai xem xét quy trình khởi tố, để tránh oan sai.

Gia Lai phải làm rõ việc giang hồ bảo kê gỗ lậu

ĐÌNH VĂN |

Báo Lao Động đã có các bài viết “Bắt sòng bạc tại Tây Nguyên: Vì sao Bộ Công an phải trực tiếp đánh án” (ra ngày 2.4) phản ánh, Bộ Công an đột kích, bắt giữ đối tượng cầm đầu tổ chức sới bạc Nguyễn Mạnh Hùng (biệt danh Hùng “sida”). Mở rộng điều tra, Bộ Công an phát hiện Hùng chính là người tổ chức cướp 5 xe gỗ chấn động Gia Lai vào năm 2016. Ban Nội chính T.Ư nhận định, vụ án cướp gỗ có sự bảo kê của một số cán bộ tại địa phương.