Sáng kiến từ đôi tay lao động

Phương Nhiên |

Lâm Đồng – Một người là công nhân xẻ gỗ, người là trưởng phòng kỹ thuật phụ trách thi công đường ống dẫn nước… nhưng từ công việc tay chân ấy đã giúp họ có những sáng kiến tiết kiệm cho công ty hàng trăm triệu đồng, nâng thu nhập cho những công nhân như mình thêm 30% giá trị.

8 triệu x 1 tháng = 0 đồng x 10 năm

Dù là dưới góc nhìn của một nhà toán học, kinh tế hay bất kỳ bộ óc biết tư duy tính toán nào cũng đều đồng ý rằng, phương trình này thật vô lý. Nhưng đó là kết quả hoàn toàn có thật từ sáng kiến của một công nhân thuộc công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Di Linh, Lâm Đồng.

Ông là Nguyễn Chí Sơn, làm công nhân cưa, xẻ gỗ ở công ty đã được 16 năm. Chia sẻ về công việc của mình, ông vui vẻ nói: “Ôi dào! Cưa xẻ gỗ thì cần gì phải học trường lớp đào tạo gì, cứ làm nhiều rồi thành quen thôi. Nhưng mà phải chịu khó vì công việc này cực lắm.”

Nói về sáng kiến có phần “vô lý” của mình, ông giải thích: “Công ty tôi có 2 loại máy cưa, xẻ gỗ. Một là máy cưa mâm - loại máy đời cũ, mỗi lần chỉ cưa được một đường mà vết xẻ có thể bị vênh, lệch, xấu… dẫn đến hao tổn nguyên vật liệu.

Đặc biệt, lưỡi cưa mâm còn rất nguy hiểm cho người lao động. Do là chất lượng lưỡi kém, dù có giá 4 triệu đồng/lưỡi thì cũng chỉ dùng khoảng 2 tuần là đã bị gãy, bể… vô cùng nguy hiểm cho công nhân nếu bị miếng thép đó văng trúng.

 
Chất thép của lưỡi cưa dùng cho máy lipso rất tốt nên đã được tái chế lại dùng cho máy cưa mâm.

Hai là máy cưa lipso nhiều lưỡi (7-8 lưỡi) thuộc thế hệ mới hơn. Một lần xẻ có thể tạo thành 8-9 thanh gỗ đều và đẹp. Lưỡi cưa dùng trong máy lipso cũng là loại thép tốt nhưng vì yêu cầu kỹ thuật nên khoảng 5 tháng thì sẽ phải thay lưỡi cưa mới một lần.”

Nhìn đống lưỡi cưa dùng cho máy lipso thay ra vẫn còn dùng tốt mà bỏ đi thì rất phí, ông Sơn bắt đầu nghĩ cách tái chế lưỡi cưa máy lipso dùng cho máy cưa mâm.

Vì 2 loại lưỡi cưa hoàn toàn khác nhau về kích thước và thiết kế, ông Sơn phải đo đạc, cắt tỉa lại sao cho lưỡi cưa máy lipso vừa khớp với máy lưỡi cưa mâm. Sau khoảng 3 lần sửa đi sửa lại thì cải tiến của ông Sơn cũng thành công.

 
Lưỡi cưa máy lipso (bên trái) và sau khi cải tiến cho máy cưa mâm đã trở nên ít răng và nhỏ hơn (bên phải).
Sau khi áp dụng thực tế, sáng kiến đã cho hiệu quả rõ rệt. Nhờ lưỡi cưa tái chế có chất liệu tốt nên đường cắt, xẻ gỗ thẳng và đẹp hơn, không chỉ giúp công ty không bị hao tổn gỗ mà còn tiết kiệm được chi phí mua vật tư.

Đánh giá rất cao sáng kiến này, lãnh đạo Công ty Lâm nghiệp Di Linh cho biết: “Thay vì xí nghiệp phải tốn 4 triệu đồng để mua 1 lưỡi cưa chỉ dùng được 2 tuần là hỏng thì nhờ sáng kiến của ông Sơn, chỉ cần tái chế 1 lưỡi cưa cũ, không mất đồng nào mà có thể dùng được tới 10 năm, tiết kiệm cho công ty được cả 100 triệu đồng mỗi năm.

Năng suất công việc của anh em công nhân cũng nhờ đó mà tăng lên. Nếu như một ngày công trước đây mỗi người chỉ được 180 nghìn thì nay vì làm việc hiệu quả, tiền công đã tăng lên 250-270 nghìn đồng. Một thay đổi dù rất nhỏ nhưng giá trị tạo ra thì rất lớn lao.”

Giá trị của lao động

Nhưng để có được những “thay đổi dù rất nhỏ” đó thì không phải điều dễ dàng, đặc biệt với người lao động.

Ông Trương Ánh Dương - Trưởng phòng Kỹ thuật công ty Cổ phần Cấp Thoát nước và Xây dựng Đức Trọng chia sẻ: “Sáng kiến dù nhỏ hay lớn thì cũng phải thực hiểu mới nghĩ được. Mà để thực hiểu thì phải thực làm. Làm đến mức “đổ mồ hôi, sôi nước mắt” là bình thường.”

Xuất phát từ đặc thù công việc, công ty ông Dương thường xuyên phải lắp đặt đường ống xuyên ngầm qua các công trình hiện hữu như đường đi, nhà ở, tường rào… mà không được làm hư hỏng hoặc di dời gây tốn kém. Những lúc như vậy, đội của ông thường phải làm thủ công bằng sức người, vô cùng vất vả và mất thời gian.

Thế là ông dành cả tháng trời phác thảo ý tưởng, tự chế ra một giàn khoan ngầm đặc biệt nhằm san bớt vất vả với anh em. Được biết, trên thị trường cũng có bán sẵn giàn khoan ngầm tương tự nhưng có giá tới gần 60 triệu đồng. Trong khi, giàn khoan tự chế của ông Dương chỉ tốn khoảng 20 triệu đồng mà công năng tương tự.

 
Giàn khoan tự chế của ông Dương nhỏ gọn, có thể dễ dàng tháo lắp, di dời và hoạt động được cả trong những vị trí nhỏ hẹp.
 
Để tiết kiệm chi phí, hầu hết các bộ phận của giàn khoan đều được tái chế từ vật liệu sẵn có trong công ty.
Không chỉ tiết kiệm chi phí, giàn khoan tự chế của ông Dương còn ưu việt hơn nhờ thiết kế nhỏ gọn nên sử dụng được cả trong những vị trí nhỏ hẹp mà máy khoan trên thị trường không làm được. Quan trọng nhất, sáng kiến của ông giúp giảm đi 2 nhân công so với việc khoan thủ công và anh em làm việc cũng không còn phải vất vả, tốn sức như trước.

“Chỉ khi tận mắt thấy, tận tai nghe và tự tay làm… mới giúp tôi nghĩ ra được những sáng kiến thiết thực cho công việc như vậy. Đó là sáng kiến của lao động, của đôi tay này, trước khi trí óc có thể nghĩ tới.” – ông Dương chia sẻ.

Hiện cả 2 sáng kiến của ông Nguyễn Chí Sơn và Trương Ánh Dương đều đã đăng ký tham gia chương trình "1 triệu sáng kiến - nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam phát động.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Sáng kiến bảo vệ rừng từ xa của thầy trò ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Thường, phải đến khi những cánh rừng đã biến mất, con người mới nhận ra. Người ta trách nhà quản lý, kiểm lâm, phẫn nộ với thủ phạm nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là rừng đã mất. Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng của thầy trò Trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt sẽ giúp con người hành động sớm hơn và giảm đi những tiếc nuối muộn màng...

Sáng kiến “vàng” làm lợi hơn 1,1 tỉ đồng

Mai Dung |

15 năm gắn bó với công ty, anh Nguyễn Văn Thuyên, Phó phòng Sản xuất Công ty TNHH Nakashima Việt Nam vẫn không ngừng mày mò, sáng tạo trong công việc. Mới đây, sáng kiến “Nghiên cứu chế tạo máy ép phoi đồng giảm lượng hao hụt khi nấu lò, giảm chi phí sản xuất” của anh Thuyên góp phần làm lợi cho doanh nghiệp hơn 1,1 tỉ đồng, là một trong những sáng kiến tiêu biểu tham gia Chương trình “Một triệu sáng kiến’” của Tổng LĐLĐVN.

Ấn tượng sức sáng tạo của đoàn viên Công đoàn ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Máy quét rác năng lượng mặt trời, chế tạo vật liệu siêu hấp thụ nước từ vỏ mắc ca để giữ ẩm cho đất trồng vùng khô hạn hay đơn giản là cách diệt chuột bằng xi măng và gạo rang… Đó là một số những sáng kiến độc đáo của đoàn viên tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến của TLĐ phát động.

6/10 nước ASEAN đã áp thuế tiêu thụ đặc biệt với đồ uống có đường

Thùy Linh |

Năm 2012, chỉ có khoảng 15 quốc gia, nhưng đến năm 2021 có ít nhất 50 quốc gia thu thuế tiêu thụ đặc biệt đối với đồ uống có đường. Trong ASEAN, có 6/10 nước đã thu thuế tiêu thụ đặc biệt  đối với đồ uống có đường.

Thi vào lớp 10: Học sinh thoải mái khi phụ huynh bớt áp lực

Thanh Hoài - Ngọc chi |

Căng thẳng, áp lực bài vở, chạy đua trong giai đoạn nước rút là tâm trạng chung của các học sinh chuẩn bị thi lên lớp 10. Nếu có sự đồng hành, thấu hiểu từ cha mẹ, những áp lực đó sẽ nhẹ bớt đi và ngược lại. Chính vì lẽ đó, nhiều phụ huynh hiện tại chọn cách đồng hành thay vì đặt nặng áp lực con phải đỗ vào trường tốt nhất.

Trung Quốc họp Quốc hội, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023

Song Minh |

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% cho năm 2023, thể hiện niềm tin vào sự phục hồi kinh tế toàn quốc sau đại dịch COVID-19, đồng thời cân bằng trước biến động kinh tế toàn cầu và bất ổn địa chính trị.

Làn sóng giảm lãi suất và kỳ vọng vực dậy thị trường chứng khoán

Đức Mạnh |

Giới chuyên gia đánh giá khi FED tiếp tục phát tín hiệu tăng lãi suất mà trong nước lại điều chỉnh giảm thì chưa hẳn đã là một tín hiệu tốt. Thông tin này khả năng sẽ chỉ dừng lại ở mức độ củng cố tinh thần cho nhà đầu tư chứng khoán.

Erik ten Hag: Đây không phải là Man United mà tôi biết

Chi Trần |

Huấn luyện viên Erik ten Hag rất thất vọng về màn trình diễn của Man United trong trận thua thảm 0-7 trước Liverpool.

Sáng kiến bảo vệ rừng từ xa của thầy trò ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Thường, phải đến khi những cánh rừng đã biến mất, con người mới nhận ra. Người ta trách nhà quản lý, kiểm lâm, phẫn nộ với thủ phạm nhưng vẫn không thay đổi được sự thật là rừng đã mất. Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng của thầy trò Trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt sẽ giúp con người hành động sớm hơn và giảm đi những tiếc nuối muộn màng...

Sáng kiến “vàng” làm lợi hơn 1,1 tỉ đồng

Mai Dung |

15 năm gắn bó với công ty, anh Nguyễn Văn Thuyên, Phó phòng Sản xuất Công ty TNHH Nakashima Việt Nam vẫn không ngừng mày mò, sáng tạo trong công việc. Mới đây, sáng kiến “Nghiên cứu chế tạo máy ép phoi đồng giảm lượng hao hụt khi nấu lò, giảm chi phí sản xuất” của anh Thuyên góp phần làm lợi cho doanh nghiệp hơn 1,1 tỉ đồng, là một trong những sáng kiến tiêu biểu tham gia Chương trình “Một triệu sáng kiến’” của Tổng LĐLĐVN.

Ấn tượng sức sáng tạo của đoàn viên Công đoàn ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Máy quét rác năng lượng mặt trời, chế tạo vật liệu siêu hấp thụ nước từ vỏ mắc ca để giữ ẩm cho đất trồng vùng khô hạn hay đơn giản là cách diệt chuột bằng xi măng và gạo rang… Đó là một số những sáng kiến độc đáo của đoàn viên tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến của TLĐ phát động.