Trung Quốc họp Quốc hội, đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2023

Song Minh |

Trung Quốc đặt mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% cho năm 2023, thể hiện niềm tin vào sự phục hồi kinh tế toàn quốc sau đại dịch COVID-19, đồng thời cân bằng trước biến động kinh tế toàn cầu và bất ổn địa chính trị.

Mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5%

Tân Hoa Xã đưa tin, sáng 5.3, tại Đại Lễ đường Nhân dân ở Thủ đô Bắc Kinh đã diễn ra lễ khai mạc kỳ họp thứ Nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc (Nhân đại - tức Quốc hội Trung Quốc) khóa XIV. Mục tiêu tăng trưởng GDP khoảng 5% trong năm 2023, cùng với các mục tiêu phát triển kinh tế khác, đã được Thủ tướng Trung Quốc Lý Khắc Cường nêu trong báo cáo trước Nhân đại.

Theo Hoàn cầu Thời báo, con số 5% có nghĩa là Trung Quốc đặt mục tiêu một lần nữa trở thành một trong những nền kinh tế lớn phát triển nhanh nhất thế giới, vì nền kinh tế toàn cầu được dự đoán sẽ giảm tốc mạnh trong năm nay và các nền kinh tế lớn như Mỹ và khu vực đồng Euro đang phải vật lộn với nguy cơ suy thoái.

Mục tiêu này cũng phù hợp với dự báo của nhiều tổ chức quốc tế, hầu hết đều dự đoán rằng Trung Quốc sẽ đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm nay ở mức khoảng 5%. IMF gần đây dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc là 5,2% trong năm 2023 và tăng trưởng toàn cầu là 2,9%.

Các nhà kinh tế cho rằng, mục tiêu tăng trưởng GDP không chỉ phản ánh niềm tin của Trung Quốc vào sự phục hồi kinh tế trong giai đoạn hậu COVID-19, mà còn tập trung vào việc theo đuổi sự phát triển bền vững và chất lượng cao trong dài hạn.

“Hy vọng GDP của Trung Quốc sẽ tăng hơn 6% vào năm 2023 nếu xung đột Nga - Ukraina và chủ nghĩa đơn phương quốc tế không leo thang trên quy mô lớn... Nhưng các quan chức đã đặt mục tiêu tăng trưởng GDP chậm hơn một chút so với mức đó để tập trung vào phát triển chất lượng cao và theo đuổi tăng trưởng bền vững" - Cao Heping, nhà kinh tế tại Đại học Bắc Kinh, nhận định.

Theo ông Cao, mục tiêu tăng trưởng GDP cũng cho thấy các cơ quan chức năng đã tính đến các yếu tố bất ngờ tiềm ẩn, trong đó yếu tố bất định lớn nhất là những thay đổi của môi trường bên ngoài, chẳng hạn như liệu một số nền kinh tế phát triển có rơi vào suy thoái kinh tế hay không, từ đó sẽ dẫn đến giảm nhu cầu đối với hàng xuất khẩu của Trung Quốc.

Mục tiêu tăng trưởng cũng phù hợp với kỳ vọng tăng trưởng cao hơn từ sự phục hồi kinh tế đang diễn ra trên cả nước. Hầu hết các địa phương cấp tỉnh của Trung Quốc đã đặt mục tiêu tăng trưởng ở mức trên 5,5%.

"Từ chính quyền trung ương đến địa phương, các quan chức Trung Quốc có động lực mạnh mẽ để duy trì tốc độ tăng trưởng GDP năm nay ở tốc độ cao, mặc dù họ cũng nhận thức đầy đủ về những bất ổn và bất ổn tiềm ẩn" - Tian Yun, nhà quan sát kinh tế độc lập và từng là nhà kinh tế tại cơ quan hoạch định kinh tế nhà nước - cho hay.

Trong hai tháng đầu năm 2023, kinh tế Trung Quốc đã đạt được kết quả tốt hơn mong đợi trong các lĩnh vực từ du lịch, giải trí đến sản xuất. Dựa trên sự phục hồi nhanh chóng, một số tổ chức toàn cầu cũng đã nâng dự báo về tăng trưởng kinh tế của nước này trong năm nay.

Chẳng hạn, Moody's gần đây đã nâng dự báo tăng trưởng GDP thực tế của Trung Quốc lên 5% cho cả năm 2023 và 2024, tăng so với dự báo trước đó là 4%. Goldman Sachs cũng nâng dự báo tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong năm nay sau khi tốc độ phục hồi của Trung Quốc tăng dần.

Đóng góp nhiều hơn cho thế giới

Dẫn ra các mục tiêu tăng trưởng, các nhà kinh tế cũng nhấn mạnh Trung Quốc sẽ trở thành động lực chính cho tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay vào thời điểm kinh tế toàn cầu đang sa lầy bởi các nguy cơ suy giảm.

Moody's dự kiến ​​rằng, tăng trưởng toàn cầu sẽ tiếp tục chậm lại vào năm 2023, với lực cản ngày càng tăng từ việc thắt chặt chính sách tiền tệ đối với hoạt động kinh tế và việc làm ở hầu hết các nền kinh tế lớn. Tổ chức này dự báo tăng trưởng của G20 sẽ giảm xuống 2% vào năm 2023 từ mức 2,7% vào năm 2022.

Ông Tian cho rằng, mục tiêu tăng trưởng của Trung Quốc trong năm nay có thể sẽ vượt qua hầu hết các nền kinh tế, ngoại trừ một số quốc gia đang ở giai đoạn đầu của quá trình công nghiệp hóa, như: Việt Nam và Ấn Độ. “Khi tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc tăng tốc, đóng góp của nước này vào tăng trưởng kinh tế toàn cầu cũng sẽ vào khoảng 30% trong năm nay” - ông Tian nói.

Theo chương trình nghị sự đã được công bố ngày 4.3, kỳ họp thứ Nhất Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc diễn ra từ ngày 5-13.3. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ xem xét và thông qua kế hoạch cải cách bộ máy Quốc vụ viện, tức Chính phủ Trung Quốc. Đây sẽ là lần thứ 9 chính phủ Trung Quốc tiến hành cải cách kể từ năm 1982, nhằm tinh giản bộ máy và đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa các bộ ngành.

Bên cạnh đó, kỳ họp này cũng sẽ bầu ra các chức danh quan trọng trong bộ máy nhà nước, như Chủ tịch nước và Phó Chủ tịch nước, Thủ tướng và các Phó Thủ tướng, Ủy viên trưởng và các Phó Ủy viên trưởng Nhân đại (Chủ tịch và Phó Chủ tịch Quốc hội)... những người sẽ lãnh đạo Trung Quốc trong nhiệm kỳ 5 năm tới.

Song Minh
TIN LIÊN QUAN

Dự báo tăng trưởng GDP 2023: Không nên ngủ quên trên chiến thắng

Đức Mạnh |

Đà tăng trưởng GDP 8,02% của Việt Nam trong năm 2022 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài. Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo không nên ngủ quên trên chiến thắng khi những khó khăn trong thương mại đang mạnh lên.

Forbes đánh giá tăng trưởng GDP Việt Nam 15 năm qua vô cùng ấn tượng

Đức Mạnh |

Tạp chí Forbes đánh giá, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới trải qua nhiều khó khăn và gián đoạn do đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia vẫn ghi nhận tăng trưởng và Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu.

Dự kiến tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 7,5-8,2%

Phong Nguyễn |

Trong 10 tháng năm 2022, nền kinh tế tăng trưởng lạc quan dù ngoại cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Đây là động lực để thúc đẩy tăng trưởng quý IV và cả năm 2022 bật tăng mạnh mẽ, đưa GDP năm 2022 đạt từ 7,5-8,2%.

Câu lạc bộ Viettel thắng đậm tại vòng loại Cúp Quốc gia 2023

HOÀNG HUÊ |

Giành chiến thắng ở lượt trận vòng loại, câu lạc bộ Viettel, Bình Dương và Quảng Nam giành quyền đi tiếp tại Cúp Quốc gia 2023.

Jack Grealish tỏa sáng, Man City xuất sắc đánh bại Liverpool

Chi Trần |

Man City ngược dòng ngoạn mục trước Liverpool và giành 3 điểm quan trọng để tiếp tục bám đuổi Arsenal.

Huế: Nhà di sản thành nhà tập gym

PHÚC ĐẠT |

HUẾ - “Nhà di sản” ở số 117 Lê Thánh Tôn (TP Huế) được UBND phường Thuận Lộc cho tư nhân thuê làm nơi tập gym. Năm 2017, sau khi bị dư luận phản ứng, qua xem xét, UBND TP. Huế quyết định tạm dừng việc thi công. Thế nhưng sau đó, phòng tập gym vẫn được làm xong và hiện còn hoạt động.

Vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy: Cha ruột chưa thể đón được con về

Anh Tú - Ngọc Ánh |

TPHCM  - Liên quan đến vụ bé trai nghi bị ép hút ma túy, hiện cháu bé T.N.T.A. (3 tuổi) đang được chăm sóc tại Làng trẻ em SOS TP Hồ Chí Minh và cha cháu bé chưa đủ giấy tờ chứng minh bé T.A là con ruột.

Miền Bắc sắp nắng nóng gay gắt, nhiệt độ có nơi trên 37 độ C

AN AN |

Cơ quan khí tượng cho biết từ ngày 3.4, khu vực Tây Bắc Bộ và Trung Bộ khả năng nắng nóng diện rộng với nhiệt độ cao nhất có nơi trên 37 độ C.

Dự báo tăng trưởng GDP 2023: Không nên ngủ quên trên chiến thắng

Đức Mạnh |

Đà tăng trưởng GDP 8,02% của Việt Nam trong năm 2022 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nối dài. Tuy nhiên các chuyên gia khuyến cáo không nên ngủ quên trên chiến thắng khi những khó khăn trong thương mại đang mạnh lên.

Forbes đánh giá tăng trưởng GDP Việt Nam 15 năm qua vô cùng ấn tượng

Đức Mạnh |

Tạp chí Forbes đánh giá, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới trải qua nhiều khó khăn và gián đoạn do đại dịch COVID-19, nhiều quốc gia vẫn ghi nhận tăng trưởng và Việt Nam là một ví dụ tiêu biểu.

Dự kiến tăng trưởng GDP năm 2022 đạt 7,5-8,2%

Phong Nguyễn |

Trong 10 tháng năm 2022, nền kinh tế tăng trưởng lạc quan dù ngoại cảnh có nhiều khó khăn, thách thức. Đây là động lực để thúc đẩy tăng trưởng quý IV và cả năm 2022 bật tăng mạnh mẽ, đưa GDP năm 2022 đạt từ 7,5-8,2%.