Ấn tượng sức sáng tạo của đoàn viên Công đoàn ở Lâm Đồng

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Máy quét rác năng lượng mặt trời, chế tạo vật liệu siêu hấp thụ nước từ vỏ mắc ca để giữ ẩm cho đất trồng vùng khô hạn hay đơn giản là cách diệt chuột bằng xi măng và gạo rang… Đó là một số những sáng kiến độc đáo của đoàn viên tỉnh Lâm Đồng tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến của TLĐ phát động.

Đến ngày 14.5, Công đoàn Lâm Đồng có 3.951 sáng kiến đăng kí tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến, tạm xếp thứ 16 trong số 82 Công đoàn cả nước. Các sáng kiến đa dạng trên mọi lĩnh vực và thể hiện được tinh thần sáng tạo ấn tượng của đoàn viên, người lao động. 

Chiếm số lượng sáng kiến tham gia nhiều nhất là các công đoàn cơ sở (CĐCS) ngành giáo dục. Đoàn viên thuộc tất cả các đơn vị CĐCS từ mầm non đến đại học trên địa bàn đã đóng góp gần 50% số sáng kiến của Lâm Đồng.

Nhiều đoàn viên còn tham gia nhiều sáng kiến như bà Lê Thị Thu Hiếu (CĐCS trường Mầm non Phong Lan) với 4 sáng kiến, bà Trần Thị Kiều Oanh (CĐCS trường Tiểu học Lâm Sơn) có 3 sáng kiến, ông Trần Quang Vĩnh Chánh (CĐCS trường THCS & THPT Đống Đa) đăng kí tới 5 sáng kiến…

Là một giáo viên Tin học, ông Trần Quang Vĩnh Chánh trong công tác chuyên môn hàng ngày đã nổi tiếng là người có rất nhiều ý tưởng đổi mới, sáng tạo. Khi TLĐ phát động chương trình 1 triệu sáng kiến, ông đã hào hứng tham gia từ những ngày đầu tiên.

 
Mô hình Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng - sáng kiến của thầy trò trường THCS&THPT Đống Đa, TP. Đà Lạt

Ông Chánh chia sẻ: “Chương trình 1 triệu sáng kiến của TLĐ là một chương trình vô cùng ý nghĩa, đặc biệt là với những đoàn viên đam mê việc nghiên cứu, sáng tạo như chúng tôi. Hiện tôi vẫn còn rất nhiều những sáng kiến tâm huyết khác muốn tham gia. Sắp tới tôi sẽ vừa cân đối công việc chuyên môn, vừa hoàn thiện thêm những sáng kiến của mình để tiếp tục đăng ký."

Các sáng kiến của ông Chánh không chỉ tốt về số lượng mà còn được đánh giá cao về mặt chất lượng như: Giải pháp an toàn cho tài xế khi tham gia giao thông bằng công nghệ xử lý hình ảnh và trợ lý ảo, Ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm hỗ trợ người khiếm thị trong học tập và sinh hoạt hay Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng… đều là những sáng kiến mang hàm lượng chất xám khoa học cao và có tính ứng dụng thực tiễn.

Bên cạnh đó, các CĐCS thuộc tất cả các ngành, lĩnh vực trên địa bàn tỉnh cũng tham gia rất sôi nổi với nhiều sáng kiến thiết thực như: Giải pháp tái chế lưỡi cưa cũ máy lipxo để sử dụng cho lưỡi cưa mâm trong khâu xẻ gỗ, Mô hình ứng dụng đồng bộ công nghệ tưới nước, bón phân, phun thuốc tự động 3 trong 1 trên cây sầu riêng hay Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng tơ tự nhiên từ lá cây lưỡi hổ…

Ông Hoàng Liên, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng chia sẻ, những ngày qua, các cấp công đoàn trong tỉnh này đã có những cách làm phù hợp để động viên, khuyến khích đoàn viên, người lao động đăng ký tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến.

Chương trình đã được đông đảo đoàn viên, người lao động ở nhiều ngành nghề hưởng ứng tham gia. Các sáng kiến đều là sản phẩm từ phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo mà các cấp công đoàn ở đây đang triển khai khá hiệu quả trong đoàn viên, người lao động.

“Nếu như ban đầu, cán bộ công đoàn phải thường xuyên giải đáp, hướng dẫn và hỗ trợ đoàn viên, người lao động tham gia, thì đến nay, việc đăng ký tham gia chương trình 1 triệu sáng kiến đã trở thành phong trào rộng khắp trong các cấp công đoàn và đoàn viên, người lao động ở Lâm Đồng” – ông Hoàng Liên nói.

Phương Nhiên
TIN LIÊN QUAN

Khen thưởng “nóng” đơn vị hoàn thành vượt định mức sáng kiến

Lương Nguyễn |

Ngày 13.5, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có buổi làm việc và trao thưởng “nóng” cho cá nhân và tập thể tiêu biểu của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) về thành tích hoàn thành vượt mức giai đoạn 1 kế hoạch “10 ngàn sáng kiến” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

"Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng qua mạng xã hội"- 1 sáng chế từ trường cấp 3

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Sáng kiến “Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng” của thầy trò trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt có thể đo nhiệt độ, độ ẩm, nhận diện khói lửa, tiếng cưa máy, chụp ảnh người xâm nhập trái phép… để kịp thời cảnh báo bằng cách gửi tin nhắn lên Facebook, Gmail… của người dùng khi có nguy hiểm trong khu vực rừng giám sát.

Lâm Đồng tăng 54 bậc trong Chương trình 1 triệu sáng kiến

ĐỨC THIỆM |

Chiều 29.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Lâm Đồng vươn lên vị trí thứ 17 trong tổng số 82 đơn vị, tạm dẫn đầu Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.

Tát học sinh, một giáo viên ở Ninh Bình bị chấm dứt hợp đồng

DIỆU ANH |

Liên quan đến việc một giáo viên tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển giáo dục hòa nhập Thiên Thần Nhỏ Ninh Bình tát liên tiếp vào mặt và người một học sinh, chiều ngày 22.3, đại diện lãnh đạo Trung tâm này cho biết đã chấm dứt họp đồng với cô giáo này.

Ai thật sự là thủ phạm khiến các ngân hàng như SVB phá sản?

Quý An (theo Time) |

Trong quá trình chống lạm phát, FED dường như thờ ơ với tất cả “những tác dụng phụ" ngoài ý muốn. Sự sụp đổ của SVB là một hệ quả tất yếu.

Doanh nghiệp đòi tính lại giá điện tái tạo, Bộ Công Thương vẫn yêu cầu đàm phán

Cường Ngô |

Bộ Công Thương yêu cầu EVN khẩn trương phối hợp với chủ đầu tư điện tái tạo (điện gió, điện mặt trời) chuyển tiếp để thống nhất giá điện trước ngày 31.3.2023. Trong khi đó các nhà đầu tư năng lượng tái tạo cho rằng, giá điện chuyển tiếp chưa thực sự phù hợp.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới từ 22.3 đến 1.4 ở cả ba miền

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia đã đưa ra dự báo thời tiết 10 ngày tới (từ ngày 22.3.2023 - 1.4.2023) ở các khu vực trên cả nước.

Triển khai quyết liệt chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới

Thanh Hà |

Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa đề nghị các Trưởng Cơ quan đại diện tích cực, chủ động, tập trung và ưu tiên triển khai nhiệm vụ thông tin đối ngoại và tuyên truyền, bảo đảm chiến lược thông tin đối ngoại giai đoạn mới sẽ được triển khai quyết liệt ở trên các mặt trận với cách thức mới mẻ, sáng tạo và đạt kết quả tích cực.

Khen thưởng “nóng” đơn vị hoàn thành vượt định mức sáng kiến

Lương Nguyễn |

Ngày 13.5, ông Đỗ Đức Hùng – Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam đã có buổi làm việc và trao thưởng “nóng” cho cá nhân và tập thể tiêu biểu của Công đoàn Tổng Công ty Điện lực TP.Hà Nội (EVNHANOI) về thành tích hoàn thành vượt mức giai đoạn 1 kế hoạch “10 ngàn sáng kiến” trong Tập đoàn Điện lực Quốc gia Việt Nam.

"Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng qua mạng xã hội"- 1 sáng chế từ trường cấp 3

Phương Nhiên |

Lâm Đồng - Sáng kiến “Hệ thống cảnh báo bảo vệ rừng” của thầy trò trường THCS&THPT Đống Đa, TP.Đà Lạt có thể đo nhiệt độ, độ ẩm, nhận diện khói lửa, tiếng cưa máy, chụp ảnh người xâm nhập trái phép… để kịp thời cảnh báo bằng cách gửi tin nhắn lên Facebook, Gmail… của người dùng khi có nguy hiểm trong khu vực rừng giám sát.

Lâm Đồng tăng 54 bậc trong Chương trình 1 triệu sáng kiến

ĐỨC THIỆM |

Chiều 29.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Lâm Đồng vươn lên vị trí thứ 17 trong tổng số 82 đơn vị, tạm dẫn đầu Cụm thi đua 10 LĐLĐ tỉnh Nam Trung bộ và Tây Nguyên.