Sản xuất tăng trở lại, doanh nghiệp đủ việc làm cho công nhân

Đình Trọng |

Sang quý II/2023, sản xuất công nghiệp của tỉnh Bình Dương tăng nhẹ trở lại. Doanh nghiệp ổn định sản xuất, giữ vững việc làm cho người lao động. Có doanh nghiệp được tập đoàn (công ty mẹ ở nước ngoài) dồn đơn hàng về Việt Nam nên đang tuyển thêm 1.000 lao động để sản xuất tới cuối năm.

Sản xuất công nghiệp tăng nhẹ trở lại

Bình Dương là tỉnh phát triển công nghiệp với trên 30 cụm, khu công nghiệp. Trong những tháng đầu năm, thu hút đầu tư nước ngoài đạt 885 triệu USD với 29 dự án mới và 11 dự án điều chỉnh tăng vốn, 52 dự án góp vốn. Đến nay, tỉnh Bình Dương đã thu hút được khoảng 40 tỉ USD vốn đầu tư nước ngoài cùng hàng nghìn doanh nghiệp vào đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất.

Dù bối cảnh khó khăn, nhưng Bình Dương vẫn thu hút được doanh nghiệp nước ngoài đến đầu tư là điểm tích cực trong bối cảnh hiện nay. Đây cũng là động lực để Bình Dương thúc đẩy sản xuất, giữ vững phát triển kinh tế và việc làm cho người lao động.

Ông Võ Văn Minh - Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương cho biết, kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 3 tỉ USD, lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 đạt 12,4 tỉ USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa của quý II/2023 tăng nhẹ trở lại, ước đạt 123.000 tỉ đồng, tăng 14,5% so với cùng kì năm trước.

Theo ông Võ Văn Minh, điểm sáng tích cực đó là chỉ số sản xuất công nghiệp. Hiện nay tình hình còn khó khăn, doanh nghiệp tìm đơn hàng mới được chưa nhiều, nhưng sản xuất công nghiệp ổn định. Trong tháng 5.2023, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 2,7% so với tháng trước và tăng 6,9% so với cùng kì năm trước. Công nghiệp chế biến, chế tạo, sản xuất và phân phối năng lượng tăng từ 2,2% trở lên.

Nhiều tập đoàn dồn đơn hàng về Việt Nam

Trong bối cảnh khó khăn, doanh nghiệp ở Bình Dương đã thực hiện nhiều phương án tiếp xúc, tìm kiếm đơn hàng thị trường mới. Có doanh nghiệp sản xuất đã cử nhân sự sang các nước Châu Âu, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc... để nối lại các đơn hàng và tìm kiếm thị trường mới. Qua quý II/2023, tình hình có khả quan hơn, các doanh nghiệp bắt đầu có thêm đơn hàng, đủ để sản xuất đến hết năm nay.

Tại Bình Dương, Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam  là một trong những doanh nghiệp lớn sản xuất dây dẫn điện cho ôtô. Công ty có 2 cơ sở tại Bình Dương với hàng nghìn lao động làm việc. Trao đổi với phóng viên, lãnh đạo Công ty TNHH Yazaki EDS Việt Nam cho biết, không chỉ ở Việt Nam, việc sản xuất dây điện ôtô có ở 45 nước trên thế giới. Tuy nhiên ở Việt Nam độ cạnh tranh về lĩnh vực này nhiều nhất.

Vì vậy, các cứ điểm của tập đoàn phối hợp với nhau, thống nhất mang việc làm về cho cứ điểm ở Việt Nam nhiều nhất. Đảm bảo đủ công việc cho công nhân thực hiện. Ngoài ra, công ty cũng báo cáo tình trạng ở Việt Nam hiện tại cho tập đoàn và tập đoàn cũng đã cố gắng nỗ lực mang công việc về cho công ty. Đảm bảo không có lao động nào trong công ty phải nghỉ chờ việc trong giai đoạn này.

Nhờ vậy việc làm và thu nhập của người lao động ở công ty vẫn ổn định. Hiện Công ty Yazaki vẫn đang treo bảng tuyển dụng thêm công nhân lao động cho nhà máy ở Dĩ An, Bình Dương.

Ông Nguyễn Lê Trí - Trưởng phòng Nhân sự Công ty TNHH ASG Vina (P Lái Thiêu, TP Thuận An) - cho biết, công ty có khoảng trên 1.150 lao động. Trong Tháng Công nhân, ban giám đốc của công ty có nhiều chính sách hỗ trợ những trường hợp người lao động khó khăn. Theo ông Nguyễn Lê Trí, thời gian gần đây trong bối cảnh nhiều doanh nghiệp ở Bình Dương gặp khó khăn về đơn hàng, công ty đã cử nhân sự qua nước bạn ở châu Âu để tìm kiếm đơn hàng. “Thời điểm này, công nhân công ty chúng tôi chưa phải nghỉ việc vì thiếu đơn hàng”- ông Trí cho biết.

Công ty TNHH H.M (sản xuất giày thể thao, P Bình Chuẩn, TP Thuận An) cũng đã có thêm đơn hàng. Tập đoàn đã dồn công việc về cho doanh nghiệp ở Việt Nam tập trung sản xuất, việc làm đảm bảo cho trên 5.000 lao động của công ty từ nay đến hết năm 2023. Đáng chú ý, để đảm bảo nhu cầu sản xuất, công ty đang tuyển dụng thêm lao động. Dự kiến từ nay đến hết 2023, công ty cần thêm 1.000 lao động phục vụ cho sản xuất.

Đình Trọng
TIN LIÊN QUAN

Bình Dương lọt vào top 7 Cộng đồng thông minh thế giới 2023

MINH PHONG |

Tổ chức Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) đã chính thức vinh danh top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2023, trong đó có tỉnh Bình Dương.

Nam sinh Đà Nẵng đoạt Huy chương tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

Mai Hương |

Tại cuộc thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2023, em Lê Ngọc Bảo Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) là một trong 6 thí sinh đạt điểm cao nhất.

Bình Dương tìm đơn vị tư vấn di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang trụ sở mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường ở tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần hoàn chỉnh. Ngành y tế đang tìm đơn vị tư vấn lập đề án di dời bệnh viện đa khoa tỉnh cũ sang trụ sở mới.

TPHCM trước thách thức làm 200km metro trong 12 năm

MINH QUÂN |

TPHCM – Ban Quản lý đường sắt đô thị TPHCM vừa đề xuất UBND TPHCM thành lập Tổ công tác xây dựng đề án phát triển hệ thống đường sắt đô thị TPHCM nhằm tìm giải pháp đột phá hoàn thành 200km metro từ nay đến năm 2035.

Bắt 2 đối tượng dùng ôtô vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg

HẢI ĐĂNG |

Lực lượng công an Nghệ An đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg.

Xúc động tâm thư xin được tập bóng đá của thủ môn tuyển nữ Việt Nam

AN NGUYÊN |

8 năm về trước, thủ thành Đào Thị Kiều Oanh từng làm bản cam kết với gia đình thì mới được đi tập bóng đá.

Thanh Hương: Mẹ hốt hoảng khi tôi tàn tạ vì Luyến "lươn" ở Cuộc đời vẫn đẹp sao

Nhóm PV |

Trong chương trình Cà phê chiều thứ 7 của báo Lao Động, diễn viên Thanh Hương chia sẻ, có lần đi quay về khuya, mẹ cô hốt hoảng khi thấy con gái tàn tạ sau một ngày lam lũ cùng Luyến "lươn" ở phim "Cuộc đời vẫn đẹp sao". Nữ diễn viên cũng tiết lộ việc cô làm vợ, làm mẹ như thế nào ở đời thường.

Bắt tạm giam cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM

Việt Dũng |

Liên quan đến vụ án ACI, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam bà Trần Thị Bình Minh - cựu Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Bình Dương lọt vào top 7 Cộng đồng thông minh thế giới 2023

MINH PHONG |

Tổ chức Cộng đồng thông minh thế giới (ICF) đã chính thức vinh danh top 7 Cộng đồng thông minh thế giới năm 2023, trong đó có tỉnh Bình Dương.

Nam sinh Đà Nẵng đoạt Huy chương tại Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương

Mai Hương |

Tại cuộc thi Olympic Tin học Châu Á Thái Bình Dương năm 2023, em Lê Ngọc Bảo Anh, học sinh lớp 12, Trường THPT chuyên Lê Quý Đôn (Đà Nẵng) là một trong 6 thí sinh đạt điểm cao nhất.

Bình Dương tìm đơn vị tư vấn di dời Bệnh viện Đa khoa tỉnh sang trụ sở mới

ĐÌNH TRỌNG |

Bệnh viện Đa khoa 1.500 giường ở tỉnh Bình Dương đã xây dựng gần hoàn chỉnh. Ngành y tế đang tìm đơn vị tư vấn lập đề án di dời bệnh viện đa khoa tỉnh cũ sang trụ sở mới.