Bắt 2 đối tượng dùng ôtô vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg

HẢI ĐĂNG |

Lực lượng công an Nghệ An đã bắt quả tang hai đối tượng đang có hành vi vận chuyển một cá thể hổ nặng hơn 230kg.

Ngày 8.7, Công an tỉnh Nghệ An cho biết lực lượng chức năng trên địa bàn vừa phá thành công chuyên án vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm.

Cá thể hổ còn sống được 2 đối tượng dùng ô tô để vận chuyển. Ảnh: Công an Nghệ An
Cá thể hổ còn sống được 2 đối tượng dùng ô tô để vận chuyển. Ảnh: Công an Nghệ An

Theo đó, sau một thời gian triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ngày 4.7.2023, tại xã Quỳnh Giang, huyện Quỳnh Lưu, Công an huyện Quỳnh Lưu chủ trì, phối hợp phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Nghệ An bắt 2 đối tượng gồm: Nguyễn Trí Ngọc (sinh năm 1973) và Ngô Sỹ Thành (sinh năm 1976) cùng trú tại xã Tam Hợp, huyện Quỳ Hợp về hành vi vận chuyển trái phép động vật nguy cấp, quý hiếm.

Hình ảnh cá thể hổ bị thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An
Hình ảnh cá thể hổ bị thu giữ. Ảnh: Công an Nghệ An

Lực lượng chức năng thu giữ 1 cá thể hổ nặng 235kg, 1 xe ô tô, 2 điện thoại di động.

Hiện, Công an huyện Quỳnh Lưu đang tạm giữ hình sự các đối tượng và hoàn thiện hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can theo quy định.

HẢI ĐĂNG
TIN LIÊN QUAN

Thái Nguyên: Bắt 7 đối tượng tàng trữ, vận chuyển và giết mổ cá thể hổ

Phùng Minh |

Các đối tượng giết mổ cá thể động vật hổ rồi tụ tập mọi người đến xem, ăn uống để mua thịt, cao.

Chuyển giao xác 9 cá thể hổ tại Nghệ An về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Hương Giang |

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ngày 12.10, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tiếp nhận toàn bộ xác 9 cá thể hổ sau vụ phát hiện, tịch thu 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép tại hai nhà dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào tháng 8.2021. 

Kinh phí chăm sóc 7 cá thể Hổ Đông Dương trong 7 tháng là 900 triệu đồng

Thùy Linh |

Theo chia sẻ từ Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW), kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ Đông Dương trong hơn 7 tháng qua là hơn 865 triệu đồng (gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y) do SVW chi trả.

Nhiều sai phạm trong vụ phòng khám lưu giữ thai phụ để "vẽ bệnh, moi tiền"

KHÁNH LINH |

TP Hồ Chí Minh -Phòng khám đa khoa Đinh Tiên Hoàng (Quận 1, TP Hồ Chí Minh) dùng chiêu trò "vẽ bệnh, moi tiền" một thai phụ đến làm thủ thuật phá thai 26 tuần tuổi và đã có những hành vi hù dọa bệnh nhân cùng người nhà. Sau khi có sự vào cuộc của PV báo Lao Động và Thanh tra Sở Y tế, thai phụ đã được đưa ra khỏi phòng khám an toàn. Tuy nhiên, những sai phạm của phòng khám này đang được cơ quan chức năng củng cố hồ sơ để xử lí theo quy định.

Quán phở tặng kèm cơm nguội đắt khách ở Hà Nội

PHẠM LINH |

Quán phở đặc biệt tặng kèm cơm nguội của anh Hoàng Minh Thanh (46 tuổi, Hai Bà Trưng, Hà Nội) đang thu hút rất đông thực khách.

Nắng nóng oi bức, khách bất chấp đón xe ngoài đường, nhà xe ngậm ngùi đóng phạt

Tô Thế |

Hà Nội - Thời tiết nắng nóng oi bức, thay vì vào trong bến xe để mua vé, ngồi mát thì nhiều người lại chọn đứng ngoài đường để đợi đón xe khách. Các nhà xe khi thấy có khách vẫy ngoài đường cũng sẵn sàng đi "rùa bò", dừng đỗ sai quy định để đón, trả khách.

Người dân không được cấp sổ hồng vì dự án bị thế chấp tại ngân hàng

Bảo Chương |

Nhiều dự án nhà ở thương mại đăng ký thế chấp với thời gian dài, nhưng chưa thực hiện thủ tục xoá đăng ký thế chấp, làm ảnh hưởng đến việc người mua nhà không được cấp sổ hồng.

Chuyên gia dự báo về độ tăng giảm điểm chuẩn đại học năm 2023

Trang Hà |

Đại diện các trường đại học đã đưa ra một số dự đoán ban đầu liên quan đến điểm chuẩn theo phương thức xét điểm thi tốt nghiệp THPT năm 2023.

Thái Nguyên: Bắt 7 đối tượng tàng trữ, vận chuyển và giết mổ cá thể hổ

Phùng Minh |

Các đối tượng giết mổ cá thể động vật hổ rồi tụ tập mọi người đến xem, ăn uống để mua thịt, cao.

Chuyển giao xác 9 cá thể hổ tại Nghệ An về Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam

Hương Giang |

Theo Trung tâm Giáo dục Thiên nhiên (ENV), ngày 12.10, Bảo tàng Thiên nhiên Việt Nam đã tiếp nhận toàn bộ xác 9 cá thể hổ sau vụ phát hiện, tịch thu 17 cá thể hổ nuôi nhốt trái phép tại hai nhà dân trên địa bàn tỉnh Nghệ An vào tháng 8.2021. 

Kinh phí chăm sóc 7 cá thể Hổ Đông Dương trong 7 tháng là 900 triệu đồng

Thùy Linh |

Theo chia sẻ từ Trung tâm Bảo tồn Động vật Hoang dã tại Việt Nam (SVW), kinh phí chăm sóc 7 cá thể hổ Đông Dương trong hơn 7 tháng qua là hơn 865 triệu đồng (gồm chi phí thức ăn, nhân lực, thú y) do SVW chi trả.