HLV Mai Đức Chung: Tự hào khi cúp bóng đá nữ thế giới có mặt ở Việt Nam

AN NGUYÊN |

Huấn luyện viên Mai Đức Chung cho biết, lễ rước cúp vàng World Cup có mặt tại Việt Nam là động lực rất lớn để đội tuyển nữ quốc gia hướng đến kết quả tốt nhất tại sân chơi lớn nhất hành tinh.

Ngày 4.3, tại Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã diễn ra Lễ rước cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (World Cup 2023).

Chương trình rước cúp vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 là sự kiện mang đến cho các tuyển thủ quốc gia và các cầu thủ trẻ Việt Nam cơ hội chứng kiến chiếc cúp biểu tượng danh giá bậc nhất của bóng đá nữ thế giới, đồng thời cũng mang lại sự cổ vũ tinh thần cho đội tuyển nữ Việt Nam trước thềm World Cup nữ 2023.

 
Chiếc cúp vàng World Cup 2023 có mặt tại Việt Nam. Ảnh: Trường Giang

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trần Quốc Tuấn - Chủ tịch VFF cho biết: “Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam đã tạo nên dấu ấn lịch sự khi giành quyền tham dự vòng chung kết FIFA World Cup 2023. Để giành được thành tích này, đội tuyển nữ đã phải vượt qua nhiều khó khăn, thậm chí có những lúc tưởng chừng như đã dừng bước.

Nhưng với sự xuất sắc, tinh thần, ý chí của người phụ nữ Việt Nam, đội tuyển nữ quốc gia đã giành vé đến World Cup. Đây là lý do Việt Nam đã trở thành 1 trong 2 điểm đến tại Đông Nam Á của chiếc cúp vàng thế giới. Con đường phía trước còn nhiều thách thức, xin chúc đội tuyển nữ thi đấu hết  mình vì màu cờ sắc áo, góp phần đưa hình ảnh Việt Nam ra thế giới”.

Trước đó, đầu năm 2022, đội tuyển nữ Việt Nam đã tạo nên dấu mốc lịch sử khi vượt qua nhiều khó khăn để lần đầu tiên giành quyền vào thi đấu vòng chung kết World Cup 2023, trở thành 1 trong 6 đại diện của bóng đá Châu Á góp mặt ở sân chơi lớn nhất hành tinh.

Đây cũng là một kỳ World Cup đặc biệt khi lần đầu tiên mở rộng quy mô lên 32 đội tham dự, tạo nên một cột mốc đáng nhớ của bóng đá nữ Việt Nam và thế giới.

Huấn luyện viên Mai Đức Chung và hậu vệ Chương Thị Kiều bên cạnh chiếc cúp vàng World Cup. Ảnh: Trường Giang
Huấn luyện viên Mai Đức Chung và hậu vệ Chương Thị Kiều bên cạnh chiếc cúp vàng World Cup. Ảnh: Trường Giang

Ông Mai Đức Chung - huấn luyện viên trưởng đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chia sẻ: "Chúng tôi rất xúc động, tự hào khi chiếc cúp bóng đá nữ thế giới có mặt ở Việt Nam. Đây là động lực rất lớn với đội tuyển nữ Việt Nam. Chúng tôi hứa sẽ cố gắng hết sức mình tại World Cup để đáp ứng kỳ vọng của người hâm mộ trong cả nước.

Chúng tôi đang chuẩn bị chương trình kế hoạch tập huấn rất kỹ lưỡng. Thời gian tới sẽ thi đấu nhiều giải từ vòng loại Olympic, SEA Games trước khi dự World Cup 2023 vào tháng 7. Đến tháng 10 tiếp tục thi đấu ASIAD tại Trung Quốc. Chúng tôi lên kế hoạch tỉ mỉ, có động lực thi đấu, tinh thần tốt nhất cho đội tuyển, vừa đảm bảo kế hoạch vừa hướng đến thành tích tốt nhất".

Lễ rước cúp vàng giải vô địch bóng đá nữ thế giới 2023 (FIFA Women’s World Cup Trophy Tour) tại Việt Nam nằm trong chuỗi hoạt động quảng bá cho FIFA World Cup Nữ 2023. Chương trình chính thức được khởi động từ ngày 25.2 với điểm đến đầu tiên là Nhật Bản, sau đó lần lượt ghé thăm 31 quốc gia còn lại có đại diện giành quyền tham dự World Cup.

Kết thúc hành trình vòng quanh thế giới, cúp vàng sẽ dừng chân lần lượt tại 9 thành phố đăng cai giải World Cup 2023 tại New Zealand và Australia từ ngày 2.6 đến 14.7, trước khi giải đấu chính thức khởi tranh vào ngày 20.7.2023.

Tại giải World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ đụng độ các đối thủ mạnh tại bảng E gồm tuyển nữ Mỹ, Hà Lan và đội bóng vừa giành chiến thắng trong lượt trận play-off liên lục địa Bồ Đào Nha.

Thầy trò huấn luyện viên Mai Đức Chung sẽ lần lượt gặp đội tuyển Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan vào các ngày 22.7, 27.7 và 1.8 tại New Zealand.

AN NGUYÊN
TIN LIÊN QUAN

Vượt khó tới World Cup, tuyển nữ Việt Nam giành Fair Play 2022

ĐÌNH THẢO |

Với việc vượt qua không ít khó khăn và thử thách để giành vé tới FIFA World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã về nhất ở cuộc đua danh hiệu Fair Play 2022 do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Vấn đề của bóng đá nữ trước thềm World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi World Cup 2023 chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa sẽ khởi tranh, nhiều cầu thủ ở các đội tuyển mạnh trên thế giới lên tiếng đòi công bằng, thậm chí không lên tập trung, để phản đối Liên đoàn bóng đá, thậm chí huấn luyện viên của mình.

Chi tiết về cúp vàng và giải World Cup nữ 2023 tuyển Việt Nam tham dự

Bảo Bình - Dương Anh |

Cúp vàng World Cup nữ được thiết kế bởi ông William Sawaya vào năm 1998 và chính thức ra mắt từ kỳ World Cup nữ năm 1999. Chiếc cúp cao 47cm, nặng 4,6kg, được làm bằng bạc có phủ vàng trắng và vàng 23 karat.

Chứng khoán: Nhịp giảm điểm đang xuất hiện trở lại

Gia Miêu |

Xu hướng hồi phục lên ngưỡng kháng cự 1.070-1.080 điểm là khá mong manh do dòng tiền chưa có dấu hiệu quay trở lại thị trường chứng khoán.

Mặt bằng khối đế chung cư vắng khách thuê

Thu Giang |

Do nhu cầu mua sắm tiêu dùng của người dân giảm mạnh đã khiến mặt bằng khối đế tại nhiều khu chung cư, căn hộ cao cấp TP. Hà Nội rơi vào cảnh ảm đạm, vắng vẻ khách thuê.

Bí thư Bắc Ninh chỉ đạo, doanh nghiệp mong sớm gỡ vướng dự án Cụm công nghiệp làng nghề

Vân Trường |

Đại diện Tập đoàn Hanaka cho biết, mong từng ngày được bàn giao nốt mặt bằng để hoàn thiện Dự án Cụm công nghiệp làng nghề Mẫn Xá, góp phần giải quyết ô nhiễm môi trường làng nghề.

Lắp thiết bị báo cháy từ xa: “Tôi chưa nghe thấy ai yêu cầu”

Kim Sơn |

Mặc dù đã quá hạn phải lắp thiết bị giám sát, truyền tin tự động qua mạng tới Cục Cảnh sát PCCC&CNCH (Bộ Công an) về tình trạng của hệ thống phòng cháy, cũng như sự cố cháy nổ, tuy nhiên, nhiều chung cư chưa tiến hành lắp đặt; thậm chí có nơi còn chưa nghe nói tới quy định này.

Nga công bố cách định đoạt tương lai của Nord Stream

Thanh Hà |

Nga cho biết, tất cả các cổ đông sẽ quyết định có cho dừng đường ống dẫn khí đốt Nord Stream vốn bị hư hại trong vụ nổ cuối năm ngoái hay không.

Vượt khó tới World Cup, tuyển nữ Việt Nam giành Fair Play 2022

ĐÌNH THẢO |

Với việc vượt qua không ít khó khăn và thử thách để giành vé tới FIFA World Cup 2023, đội tuyển nữ Việt Nam đã về nhất ở cuộc đua danh hiệu Fair Play 2022 do Báo Pháp Luật TP.HCM tổ chức.

Vấn đề của bóng đá nữ trước thềm World Cup 2023

NGUYỄN ĐĂNG |

Khi World Cup 2023 chỉ còn chưa đầy 5 tháng nữa sẽ khởi tranh, nhiều cầu thủ ở các đội tuyển mạnh trên thế giới lên tiếng đòi công bằng, thậm chí không lên tập trung, để phản đối Liên đoàn bóng đá, thậm chí huấn luyện viên của mình.

Chi tiết về cúp vàng và giải World Cup nữ 2023 tuyển Việt Nam tham dự

Bảo Bình - Dương Anh |

Cúp vàng World Cup nữ được thiết kế bởi ông William Sawaya vào năm 1998 và chính thức ra mắt từ kỳ World Cup nữ năm 1999. Chiếc cúp cao 47cm, nặng 4,6kg, được làm bằng bạc có phủ vàng trắng và vàng 23 karat.