Sau nghỉ Tết, nhiều công nhân phải test COVID-19 trước khi vào làm việc

Quế Chi |

Sau kỳ nghỉ Tết dài ngày, nhiều công nhân phải đến công ty test COVID-19, có kết quả âm tính mới được vào làm việc.

Anh Tạ Văn Tiến - công nhân Khu công nghiệp Thăng Long (Hà Nội) bắt đầu buổi làm việc đầu tiên của năm mới vào 19 giờ ngày 7.2. Nhưng trước đó, anh đã phải lên Hà Nội vào ngày 6.2 để test COVID-19 tại công ty, có kết quả âm tính mới được vào làm việc.

Sau kỳ nghỉ Tết 9 ngày, anh Tiến đi xe máy từ Phú Thọ lên Hà Nội với quãng đường hơn 100km trong trời mưa rét. “Năm trước, trong buổi đầu tiên làm việc của năm mới, công ty có lì xì cho công nhân 200.000 đồng bằng tiền mặt. Năm nay, theo thông tin tôi nắm được, công ty vẫn duy trì điều này, nhưng phải đến khi đi làm thì mới biết có được nhận lì xì hay không” - anh Tiến chia sẻ.

Trong năm mới, anh Tiến mong muốn dịch được khống chế để anh có thể xuất ngoại. Anh được công ty chọn sang Nhật Bản để làm việc, nhưng do dịch COVID-19, việc này đã bị trì hoãn 2 năm nay. Vì vậy, anh hy vọng năm nay mong muốn này của anh sẽ trở thành hiện thực. Ngoài ra, anh Tiến cũng mong có thu nhập tốt hơn. Năm ngoái, thu nhập của anh khoảng 10-15 triệu đồng/tháng, tuỳ vào việc làm thêm nhiều hay ít.

Tại Hà Nam, sáng 7.2, chị Đặng Thị Diễn - công nhân Công ty Dream Plastic - cũng phải vượt quãng đường 20km lên công ty để test COVID-19. Sau khi đợi khoảng 35-40 phút, chị nhận tờ giấy ghi kết quả âm tính với COVID-19. “Như vậy, sáng 8.2 tôi có thể yên tâm quay trở lại làm việc ngày đầu năm mới. Dịp Tết vừa rồi, do dịch COVID-19 nên tôi chủ yếu ở nhà, nguy cơ bị lây nhiễm thấp” - chị Diễn cho biết. 

Cũng giống như chị Diễn, chị Trần Thị Hương - công nhân một công ty thuộc Khu công nghiệp Đồng Văn 2 - cũng đã được xét nghiệm COVID-19, có kết quả âm tính mới trở lại làm việc. Đợt Tết vừa rồi, chị Hương về quê ở Bình Thuận để thăm gia đình. Nhận được kết quả âm tính với COVID-19 cũng giúp chị và gia đình yên tâm hơn sau khi nghỉ Tết.

Bà Vũ Thị Minh Phượng - Chủ tịch Công đoàn các Khu công nghiệp tỉnh Hà Nam - cho hay, các từ ngày 7-8.2, các doanh nghiệp trong khu công nghiệp đã tổ chức test COVID-19 cho công nhân lao động trước khi công nhân lao động trở lại làm việc.

“Tất cả công ty đều tổ chức test COVID-19 cho người lao động. Công văn của Ban Quản lý các Khu công nghiệp cũng yêu cầu như vậy. Có công ty, bộ phận y tế tự test, có công ty thì thuê” - bà Phượng nói.

Bà Phượng nói thêm, ngày 7.2, có 48 công ty tổ chức làm việc buổi đầu tiên của năm mới; còn đến ngày 8.2, có 98% số công ty đã trở lại làm việc. Đối với công nhân lao động, đến ngày 8.2 đã có khoảng 96% đã trở lại làm việc sau khi nghỉ Tết. 

Quế Chi
TIN LIÊN QUAN

Đồng Nai: Khoảng 95% công nhân đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo báo cáo của các cấp công đoàn trong tỉnh, đến sáng ngày 7.2, đã có 95% công nhân lao động đi làm trở lại với khí thế lao động háo hức. Doanh nghiệp cũng tổ chức nhiều hoạt động quay số may mắn, lì xì đầu năm để tạo thêm sự hứng khởi trong ngày đầu năm cho người lao động.

Khoảng 1,5 vạn du khách đến thăm quan chùa Tam Chúc dịp nghỉ Tết

TRUNG DU |

Theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, có khoảng trên 1,5 vạn du khách, người dân từ nhiều nơi đã đến tham quan, vãn cảnh du xuân tại đây. Con số này ước tính chỉ bằng khoảng gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Yên Bái: Tai nạn giao thông giảm sâu dịp nghỉ Tết

Văn Đức |

Yên Bái - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra vụ 1 tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Đồng Nai: Khoảng 95% công nhân đi làm lại sau kỳ nghỉ Tết

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Theo báo cáo của các cấp công đoàn trong tỉnh, đến sáng ngày 7.2, đã có 95% công nhân lao động đi làm trở lại với khí thế lao động háo hức. Doanh nghiệp cũng tổ chức nhiều hoạt động quay số may mắn, lì xì đầu năm để tạo thêm sự hứng khởi trong ngày đầu năm cho người lao động.

Khoảng 1,5 vạn du khách đến thăm quan chùa Tam Chúc dịp nghỉ Tết

TRUNG DU |

Theo đại diện Ban quản lý Khu du lịch tâm linh chùa Tam Chúc (huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam), trong đợt nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vừa qua, có khoảng trên 1,5 vạn du khách, người dân từ nhiều nơi đã đến tham quan, vãn cảnh du xuân tại đây. Con số này ước tính chỉ bằng khoảng gần 1/3 so với cùng kỳ năm ngoái.

Yên Bái: Tai nạn giao thông giảm sâu dịp nghỉ Tết

Văn Đức |

Yên Bái - Trong những ngày nghỉ Tết Nguyên Đán, trên địa bàn tỉnh chỉ xảy ra vụ 1 tai nạn giao thông khiến 1 người bị thương, 2 phương tiện bị hư hỏng.