Nhóm ngành nghề "khát" lao động sau Tết Nguyên đán 2022

ANH THƯ |

Sau dịp Tết Nguyên đán, nhiều ngành nghề tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng lao động lớn.

Trong kế hoạch phát triển thị trường lao động, giải quyết việc làm cho người lao động năm 2022, Hà Nội sẽ hỗ trợ đảm bảo an sinh xã hội, phát triển thị trường lao động và lực lượng lao động.

Trong đó, đẩy mạnh thực hiện các chính sách về bảo hiểm xã hội; chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19.

Trong năm 2022, thành phố Hà Nội sẽ giải quyết việc làm mới cho 160.000 lao động, qua đó giảm tỷ lệ thất nghiệp thành thị xuống dưới 4% và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 72%.

Qua rà soát, thống kê, đánh giá thực trạng nguồn lao động trên địa bàn thành phố trước, trong và sau dịch bệnh COVID-19, thành phố Hà Nội đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh thu hút lực lượng lao động quay trở lại làm việc; hỗ trợ giải quyết việc làm cho người lao động từ các địa phương khác trở về.

Đồng thời, rà soát doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã và đang sử dụng chuyên gia, lao động nước ngoài, nhanh chóng xử lý, giải quyết các khó khăn, vướng mắc thủ tục để chuyên gia, lao động nước ngoài sớm làm việc tại Việt Nam.

Cùng với đó, thành phố xây dựng phần mềm cung cấp thông tin nguồn lao động và kết nối cung cầu lao động trên địa bàn Thủ đô.

Để phát triển thị trường lao động, thành phố tăng cường kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững cho người lao động; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả của hệ thống Sàn giao dịch việc làm; xây dựng hoàn thiện hệ thống dữ liệu về thị trường lao động và việc làm tại mỗi quận, huyện, thị xã.

Đồng thời, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; chú trọng đào tạo lại, đào tạo thường xuyên; nâng chất lượng công tác dự báo để chủ động chuyển dịch cơ cấu lao động phù hợp với cơ cấu kinh tế, đáp ứng yêu cầu, xu thế phát triển...

Ông Vũ Quang Thành - Phó Giám đốc Trung tâm Dịch vụ việc làm Hà Nội đánh giá chính sách thích ứng an toàn, linh hoạt đang giúp cho thị trường lao động có nhiều tín hiệu khởi sắc, hoạt động dần nhộn nhịp trở lại.

Theo ông Vũ Quang Thành, nhu cầu tuyển dụng đang tiếp tục tăng lên, đặc biệt ở thời điểm đầu năm 2022. Các vị trí công nhân sản xuất tiếp tục có nhu cầu tuyển dụng rất lớn trong thời gian này, tập trung ở các lĩnh vực như may mặc, điện, điện tử, giao nhận hàng, thương mại dịch vụ, bán buôn bán lẻ...

Ngoài ra, nhiều vị trí việc làm trong lĩnh vực dịch vụ cũng sẽ tăng tuyển dụng khác là tại các trung tâm thương mại, khu vui chơi giải trí, siêu thị… Riêng một số nhóm ngành về công nghệ thông tin hay ngân hàng vẫn tiếp tục có xu hướng tuyển dụng liên tục, thậm chí tăng lên.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Quế Chi (T/H) |

Bộ luật Lao động 2019 cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định sau đây:

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp tặng vàng tri ân người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.2, Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà) đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng cho người lao động, gồm nhiều phần thưởng giá trị như xe máy, 1 chỉ vàng... nhằm tạo khí thế làm việc trong ngày đầu năm và cũng là hoạt động tri ân người lao động.

85 - 90% người lao động đã trở lại Đồng Nai làm việc ngày đầu năm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong ngày làm việc đầu năm, tại các doanh nghiệp đã có từ 85 - 90% người lao động trở lại làm việc trong không khí làm việc hăng say, khí thế.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Quy định về quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

Quế Chi (T/H) |

Bộ luật Lao động 2019 cho phép người lao động được quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định sau đây:

Đồng Nai: Nhiều doanh nghiệp tặng vàng tri ân người lao động

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Ngày 5.2, Công đoàn cơ sở Công ty CP Taekwang Vina (KCN Biên Hoà 2, TP.Biên Hoà) đã tổ chức chương trình bốc thăm trúng thưởng cho người lao động, gồm nhiều phần thưởng giá trị như xe máy, 1 chỉ vàng... nhằm tạo khí thế làm việc trong ngày đầu năm và cũng là hoạt động tri ân người lao động.

85 - 90% người lao động đã trở lại Đồng Nai làm việc ngày đầu năm

HÀ ANH CHIẾN |

Đồng Nai - Trong ngày làm việc đầu năm, tại các doanh nghiệp đã có từ 85 - 90% người lao động trở lại làm việc trong không khí làm việc hăng say, khí thế.