Trở lại sau nghỉ Tết, công nhân mong việc làm, thu nhập ổn định

Bảo Hân |

Sau thời gian nghỉ Tết, nhiều công nhân đã và đang trở lại nơi ở trọ để chuẩn bị bắt đầu ngày làm việc đầu tiên của năm mới. Mong muốn của nhiều công nhân vẫn là việc làm, thu nhập ổn định, có người mong được “âu á” (tăng ca) nhiều hơn để có thêm tiền…

Chị Đoàn Thị Hạnh – công nhân một công ty điện tử về quê ở Yên Bái nghỉ Tết từ ngày 27 Âm lịch. Những ngày ở quê, chị Hạnh chủ yếu ở nhà, không đi đầu nhiều do lo ngại tình hình dịch bệnh. Nữ công nhân này cho biết, chị rất muốn được nghỉ Tết, ở nhà với bố mẹ lâu hơn nữa, vì năm 2021, chị chỉ có 1-2 lần về quê, mà lần nào về cũng vội vàng, phải đi ngay.

“18h ngày 8.2, tôi mới bắt đầu buổi làm việc đầu tiên của năm mới. Vì vậy, tôi dự định 5h30 sáng cùng ngày sẽ bắt xe khách đi. Đến khoảng 9h30, tôi đã có mặt tại khu công nghiệp Thăng Long, nghỉ ngơi buổi chiều rồi bắt đầu đi làm”- chị Hạnh cho hay.

Khi về quê, chị Hạnh đi bằng xe máy. Nhưng do thời gian này, trời mưa, rét, nên nữ công nhân này đã gửi xe máy lên trước, nhờ bạn nhận giúp. Chị Hạnh đã đặt trước vé xe. Bình thường, giá vé là 150.000 đồng/người, không biết ngày Tết có bị tăng giá không, rồi có bị nhồi nhét không. “Đang tình hình dịch bệnh như thế này mà đông người quá thì sẽ có nguy cơ cao hơn” – chị Hạnh lo lắng.

Mọi năm, công ty nơi chị Hạnh làm việc sẽ lì xì cho công nhân 100.000-200.000 đồng vào ngày làm việc đầu năm mới. Số tiền này sẽ được chuyển khoản cùng với tiền lương của tháng 1 (được nhận vào ngày 10.2). Khoản lì xì này giúp công nhân vui vẻ, phấn khởi hơn, nỗ lực hơn vào đầu năm mới.

“Năm nay, tôi chỉ mong lương cao hơn, thưởng cao hơn, đi làm “âu á” (tức làm thêm) nhiều hơn. Năm ngoái, do dịch COVID-19, tôi vừa phải nghỉ làm, không được tăng ca nhiều nên thu nhập thấp so với những năm trước. Thu nhập trung bình hàng tháng của tôi là 6-7 triệu đồng, nếu không tăng ca; nếu có thì được khoảng 8-9 triệu đồng” – chị Hạnh chia sẻ.

May mắn hơn chị Hạnh, gia đình anh Hà Doãn Du không phải bắt xe khách để trở lại Hà Nội. Sáng 6.2, anh cùng vợ và 2 con được người em trai dùng xe ôtô chở từ quê Tuyên Quang lên Hà Nội, mất 4 giờ đi lại. Anh cảm thấy may mắn khi tránh được cảnh đi xe máy lên Hà Nội giữa trời mưa rét hoặc phải chen chúc trong xe khách, gặp cảnh tắc đường.

“Tôi nghỉ Tết từ 26 Tết Âm lịch. Do tình hình dịch còn phức tạp nên những ngày ở quê, tôi gần như không đi đâu, chủ yếu ở nhà nghỉ ngơi. Kỳ nghỉ Tết vừa rồi, đối với tôi là rất thoải mái, vì đã khá lâu, cả gia đình mới được cùng nhau về quê, nghỉ ngơi” – anh Du nói.

Theo anh Du, hàng năm, khi bắt đầu năm mới, công ty thường có lì xì cho công nhân bằng cách chuyển khoản (200.000 đồng/người) cùng với khoản tiền lương. Điều này góp phần động viên người lao động cố gắng, nỗ lực nhiều hơn trong năm mới.

Vợ con anh Du trên đường trở về Hà Nội. Ảnh: NVCC
Vợ con anh Du trên đường trở về Hà Nội. Ảnh: NVCC

“Năm mới, ước muốn thì rất nhiều, nhưng có lẽ lớn nhất là có được ngôi nhà cho riêng gia đình. Tuy nhiên, ước mơ ấy còn khá xa vời, trong tương lai gần, tôi chưa thực hiện được vì chưa đủ điều kiện kinh tế. Hiện nay, gia đình tôi vẫn đang thuê trọ tại khu nhà ở dành cho công nhân tại xã Kim Chung, huyện Đông Anh, Hà Nội”- anh Du tâm sự. Thu nhập của anh Du hiện tại rơi vào khoảng 9-10 triệu đồng/tháng.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Thanh Hóa: Người dân hối hả trở lại các tỉnh thành sau những ngày nghỉ Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau những ngày nghỉ Tết, người dân tại tỉnh Thanh Hóa lại hối hả chuẩn bị hành lý, đón xe khách, lên tàu trở lại các tỉnh thành khác để sinh sống và làm việc.

6 ngày nghỉ Tết Ninh Bình đón gần 8,5 vạn lượt khách du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, (từ ngày 28 đến mùng 4 Tết Nhâm Dần), các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng 35,52% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021. 

Hà Nội: Bến xe thưa thớt khách sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

TRÍ MINH |

Ngày 5.2, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, người dân phần đa lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân nên hoạt động của bến xe đang khá ảm đạm.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Thanh Hóa: Người dân hối hả trở lại các tỉnh thành sau những ngày nghỉ Tết

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Sau những ngày nghỉ Tết, người dân tại tỉnh Thanh Hóa lại hối hả chuẩn bị hành lý, đón xe khách, lên tàu trở lại các tỉnh thành khác để sinh sống và làm việc.

6 ngày nghỉ Tết Ninh Bình đón gần 8,5 vạn lượt khách du lịch

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Trong 6 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, (từ ngày 28 đến mùng 4 Tết Nhâm Dần), các khu điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Ninh Bình đã đón gần 8,5 vạn lượt khách du lịch, tăng 35,52% so với dịp Tết Tân Sửu năm 2021. 

Hà Nội: Bến xe thưa thớt khách sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán

TRÍ MINH |

Ngày 5.2, do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19, người dân phần đa lựa chọn di chuyển bằng phương tiện cá nhân nên hoạt động của bến xe đang khá ảm đạm.