Quy định về thời gian đóng bảo hiểm xã hội để được hưởng hỗ trợ COVID-19

Minh Phương |

Người lao động đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc tại tháng tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương... sẽ được nhận hỗ trợ COVID-19 theo Nghị quyết 68.

Bà Nguyễn Hà hỏi: Tôi được công ty thông báo tạm thời nghỉ việc không lương do TP.Hà Nội giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg từ ngày 23.7.2021.

Hết thời gian giãn cách xã hội tôi mới biết được thông tin giám đốc công ty đã trốn nợ và không liên lạc được. Thời gian nghỉ việc không lương (23.7.2021 - 23.12.2021) tôi không nhận được sự hỗ trợ nào, muốn hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì cơ quan bảo hiểm xã hội báo công ty phải chốt sổ, còn không thì không có cách nào giải quyết được.

Tôi đăng ký nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP cũng không được vì tham gia bảo hiểm xã hội theo công ty nên công ty phải lập danh sách, gửi hồ sơ, nhưng giám đốc công ty đã trốn nợ không thể lập hồ sơ. Xin hỏi, tôi phải làm thế nào để được hỗ trợ?

Bảo hiểm xã hội TP.Hà Nội trả lời vấn đề này như sau:

Theo Điều 3 Quyết định số 28/2021/QĐ-TTg ngày 1.10.2021 của Thủ tướng Chính phủ về việc thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp, thời hạn tiếp nhận để nghị hỗ trợ chậm nhất đến hết ngày 20.12.2021.

Như vậy, đến thời điểm này đã hết hạn nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp theo Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 24.9.2021 của Chính phủ về chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Đối với việc nhận hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1.7.2021 về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, theo quy định tại Điều 13 Quyết định số 33/2021/QĐ-TTg ngày 6.11.2021, người lao động làm việc theo hợp đồng lao động phải tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, ngoài các trường hợp thuộc đối tượng được nhận hỗ trợ theo Quyết định thì phải đủ các điều kiện sau:

1. Tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương trong thời hạn của hợp đồng lao động, từ 15 ngày liên tục trở lên, tính từ ngày 1.5.2021 đến hết ngày 31.12.2021 và thời điểm bắt đầu tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương từ ngày 1.5.2021 đến ngày 31.12.2021.

2. Đang tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc (có tên trong danh sách tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc của cơ quan bảo hiểm xã hội) tại tháng người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương hoặc tại tháng liền kề trước thời điểm người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương.

Kiểm tra dữ liệu về quá trình đóng bảo hiểm xã hội Công ty nơi bà cho thấy, Công ty mới đóng bảo hiểm xã hội cho người lao động đến tháng 1.2021.

Như vậy, đối với trường hợp của bà, do Công ty mới đóng bảo hiểm xã hội đến tháng 1.2021 nên không thuộc đối tượng hưởng hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP.

Minh Phương
TIN LIÊN QUAN

4 quy định mới về bảo hiểm xã hội có lợi cho người lao động

Minh Hương |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực về bảo hiểm xã hội. Dưới đây là 4 quy định mới về bảo hiểm xã hội có lợi cho người lao động.

Đóng 27 năm bảo hiểm xã hội có được xin nghỉ hưu sớm không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện xin nghỉ hưu sớm với người đóng bảo hiểm xã hội trên 25 năm.

Cách tính lương hưu với người đóng bảo hiểm xã hội 20 năm

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về cách tính lương hưu với lao động đóng bảo hiểm xã hội 20 năm.

Viện kiểm sát xác định Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ có vai trò chủ mưu

Anh Tú |

Ngày 15.2, TAND TPHCM tiếp tục phần tranh luận giữa Viện kiểm sát (VKS) TPHCM và các bị cáo trong vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở Y tế TP Cần Thơ.

Hà Nội sẽ nâng tầm bệnh viện để dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh

PHẠM ĐÔNG |

Lãnh đạo UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, việc nâng tầm một số lĩnh vực là thế mạnh của các bệnh viện trực thuộc ngành y tế Hà Nội như tim mạch, thận… Từ đó, xây dựng những cơ sở này thành trung tâm khám, chữa bệnh ngang tầm khu vực và quốc tế để người dân không phải ra nước ngoài chữa bệnh.

Đà Nẵng tập trung xây dựng tiềm lực phòng thủ vững chắc

THÙY TRANG |

Ông Trần Tuấn Anh - Ủy viên Bộ Chính trị, Trưởng ban Kinh tế Trung ương - đề nghị Đà Nẵng tập trung xây dựng các tiềm lực trong khu vực phòng thủ thành phố thực sự vững chắc, có độ tin cậy cao, bảo đảm cả trước mắt và lâu dài theo chủ trương, quan điểm chủ động chuẩn bị từ sớm, từ xa, toàn diện.

Các bộ cần lắng nghe doanh nghiệp khi sửa nghị định về xăng dầu

Anh Tuấn |

TS Nguyễn Đình Cung cho rằng, trong thời gian vừa qua, để đứt gãy thị trường quan trọng như xăng dầu và việc các bộ đẩy trách nhiệm cho nhau, điều này cần phải rút kinh nghiệm.

Thời điểm không khí lạnh suy yếu dần, nắng ấm quay lại miền Bắc

AN AN |

Theo nhận định của cơ quan khí tượng, từ ngày 17.2 không khí lạnh hoạt động với cường độ ổn định, thời tiết miền Bắc chuyển trạng thái nắng ấm, nhiệt độ tăng dần.

4 quy định mới về bảo hiểm xã hội có lợi cho người lao động

Minh Hương |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực về bảo hiểm xã hội. Dưới đây là 4 quy định mới về bảo hiểm xã hội có lợi cho người lao động.

Đóng 27 năm bảo hiểm xã hội có được xin nghỉ hưu sớm không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện xin nghỉ hưu sớm với người đóng bảo hiểm xã hội trên 25 năm.

Cách tính lương hưu với người đóng bảo hiểm xã hội 20 năm

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về cách tính lương hưu với lao động đóng bảo hiểm xã hội 20 năm.