4 quy định mới về bảo hiểm xã hội có lợi cho người lao động

Minh Hương |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính ở nhiều lĩnh vực, trong đó có lĩnh vực về bảo hiểm xã hội. Dưới đây là 4 quy định mới về bảo hiểm xã hội có lợi cho người lao động.

Trước đây, trường hợp doanh nghiệp không niêm yết công khai hằng năm thông tin đóng bảo hiểm xã hội của người lao động do cơ quan bảo hiểm xã hội cung cấp chỉ bị xử phạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Tuy nhiên, quy định hiện nay nêu rõ, trường hợp trên sẽ bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng.

Thứ hai, doanh nghiệp không cung cấp hoặc cung cấp không đầy đủ thông tin về đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động khi người lao động yêu cầu thì bị xử phạt 1 - 3 triệu đồng.

Trước đây, trường hợp này chỉ bị phạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Thứ ba, doanh nghiệp không làm thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động để người lao động hoàn thiện hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp bị phạt từ 1 - 3 triệu đồng khi vi phạm với mỗi người lao động nhưng tối đa 75 triệu đồng.

Trước đây, doanh nghiệp chỉ bị phạt từ 500.000 đồng - 1 triệu đồng.

Thứ tư, doanh nghiệp chiếm dụng tiền đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp của người lao động bị phạt từ 12 - 15% tổng số tiền phải đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, bảo hiểm thất nghiệp tại thời điểm lập biên bản vi phạm hành chính, nhưng tối đa không quá 75 triệu đồng.

Trước đây, không có quy định xử phạt đối với hành vi này.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Đóng 27 năm bảo hiểm xã hội có được xin nghỉ hưu sớm không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện xin nghỉ hưu sớm với người đóng bảo hiểm xã hội trên 25 năm.

Cách tính lương hưu với người đóng bảo hiểm xã hội 20 năm

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về cách tính lương hưu với lao động đóng bảo hiểm xã hội 20 năm.

Tăng mạnh các mức xử phạt vi phạm lao động, bảo hiểm xã hội từ năm 2022

Nhóm PV |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Trong đó lưu ý về việc sẽ tăng mức xử phạt đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian “đèn đỏ”; Không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp...

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Đóng 27 năm bảo hiểm xã hội có được xin nghỉ hưu sớm không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời thắc mắc của bạn đọc liên quan đến điều kiện xin nghỉ hưu sớm với người đóng bảo hiểm xã hội trên 25 năm.

Cách tính lương hưu với người đóng bảo hiểm xã hội 20 năm

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc về cách tính lương hưu với lao động đóng bảo hiểm xã hội 20 năm.

Tăng mạnh các mức xử phạt vi phạm lao động, bảo hiểm xã hội từ năm 2022

Nhóm PV |

Chính phủ đã ban hành Nghị định 12/2022/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội. Trong đó lưu ý về việc sẽ tăng mức xử phạt đối với hành vi quấy rối tình dục tại nơi làm việc; Không cho lao động nữ nghỉ 30 phút mỗi ngày trong thời gian “đèn đỏ”; Không thực hiện thủ tục xác nhận về việc đóng bảo hiểm thất nghiệp...