Phú Thọ: Đại hội điểm Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ

Hoàng Tuấn |

Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Phú Thọ vừa tổ chức Đại hội Công đoàn lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2018 - 2023. 

Công đoàn Giáo dục tỉnh hiện quản lý trực tiếp 49 công đoàn cơ sở với 2.718 đoàn viên công đoàn. Trong nhiệm kỳ qua, các hoạt động xã hội trong việc chăm lo đến các đối tượng chính sách, người lao động có hoàn cảnh khó khăn được các cấp công đoàn tích cực hưởng ứng.

Trong 5 năm, toàn ngành đã tổ chức thăm hỏi 2.300 trường hợp với số tiền trên 1,2 tỷ đồng. Cuộc vận động “Hỗ trợ giáo dục miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng kinh tế đặc biệt khó khăn” tiếp tục được triển khai và đạt kết quả tốt. Trong 5 năm, đã có trên 9 tỷ đồng, gần 700.000 quyển sách và vở viết, trên 100.000 đồ dùng học tập, trên 18.000 bộ quần áo... được hỗ trợ cho nhà giáo (NG), NLĐ và học sinh vùng khó khăn trong tỉnh.

Các phong trào thi đua ngày càng được triển khai có chiều sâu và trở thành nhiệm vụ thường xuyên của mỗi cơ sở giáo dục và CB, NG, NLĐ trong toàn ngành trọng tâm là phong trào thi đua: “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”...

Qua đó đã tạo không khí thi đua sôi nổi rộng khắp, động viên, khuyến khích toàn thể đội ngũ CB, NG, NLĐ phát huy truyền thống, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, sáng tạo, nỗ lực nâng cao trình độ, năng lực chuyên môn, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục.

Phát huy những kết quả đã đạt được, trong nhiệm kỳ 2018 - 2023, Công đoàn Giáo dục tỉnh tập trung đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, trọng tâm là thực hiện chức năng đại diện bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của cán bộ, nhà giáo, người lao động.

Đổi mới và triển khai có hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động trong ngành; đồng thời tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công đoàn; phát huy dân chủ, sức mạnh tập thể xây dựng tổ chức Công đoàn ngành Giáo dục vững mạnh, góp phần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.

Tại Đại hội, 21 đồng chí được bầu vào Ban chấp hành Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2018 - 2023; bầu 10 đại biểu đi dự Đại hội Công đoàn cấp trên.

Hoàng Tuấn
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang giải đáp việc tham gia công đoàn của người lao động nước ngoài

Hải Đăng |

Ngày 11.12, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã tham gia buổi đối thoại với NLĐ về pháp luật lao động tại KCN Đình Trám, huyện Việt Yên.

Phối hợp tuyên truyền và tạo thuận lợi cho giáo viên

XUÂN TRƯỜNG |

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (gọi tắt là cuộc vận động), BCH CĐ Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đã chủ động phối hợp với Ban giám hiệu nhằm thống nhất các biện pháp thực hiện.

Quảng Nam: Bàn giao 7 “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Lam Phương |

Trong 2 ngày 8, 9.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao động tiếp tục bàn giao 7 “Mái ấm Công đoàn” từ nguồn hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Cty Điện lực Miền Trung cho 7 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam.

Chú mèo của năm, nuôi ngược lại chủ

Minh Ánh - Hà Chi |

Chỉ bằng những clip Tiktok quay lại những hoạt động thường ngày, chú mèo Chi Thối này năm qua đã kiếm về hàng trăm triệu về cho chủ của mình.

NSND Tự Long nói về sự xuất hiện của NSND Công Lý ở Táo Quân 2023

Mi Lan |

NSND Công Lý xuất hiện ngắn gọn ở Táo Quân 2023 với 3 câu thoại ngắn.

Hà Nội bình yên, đẹp mơ màng trong sáng mùng 1 Tết

NHÓM PV |

Thời tiết Hà Nội vào sáng mùng 1 Tết Nguyên đán Quý Mão (tức 22.1) lạnh giá khiến người dân xuất hành du Xuân muộn hơn.

Bộ trưởng Lê Minh Hoan: Nông sản góp phần xây dựng thương hiệu quốc gia

Nhóm PV |

Theo Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Lê Minh Hoan, khi xuất khẩu hàng hoá ra thị trường quốc tế cần có những cách thức quảng bá thương hiệu quốc gia, ngược lại thương hiệu quốc gia sẽ góp phần định vị nông sản của Việt Nam.

Cộng đồng quốc tế tin tưởng kinh tế Việt Nam tiếp tục phát triển mạnh mẽ

Trà My |

Năm 2023 đến với nhiều cơ hội và thách thức mới. Với đà tăng trưởng của năm 2022, kinh tế Việt Nam được cộng đồng các tổ chức quốc tế dự báo sẽ tiếp tục khởi sắc.

Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Bắc Giang giải đáp việc tham gia công đoàn của người lao động nước ngoài

Hải Đăng |

Ngày 11.12, LĐLĐ tỉnh Bắc Giang cho biết, đồng chí Nguyễn Văn Cảnh - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh đã tham gia buổi đối thoại với NLĐ về pháp luật lao động tại KCN Đình Trám, huyện Việt Yên.

Phối hợp tuyên truyền và tạo thuận lợi cho giáo viên

XUÂN TRƯỜNG |

Để thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Mỗi thầy, cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” (gọi tắt là cuộc vận động), BCH CĐ Trường Mầm non chất lượng cao 20.10 (quận Hoàn Kiếm, TP.Hà Nội) đã chủ động phối hợp với Ban giám hiệu nhằm thống nhất các biện pháp thực hiện.

Quảng Nam: Bàn giao 7 “Mái ấm Công đoàn” cho CNLĐ có hoàn cảnh khó khăn

Lam Phương |

Trong 2 ngày 8, 9.12, LĐLĐ tỉnh Quảng Nam phối hợp với Quỹ Tấm Lòng Vàng Báo Lao động tiếp tục bàn giao 7 “Mái ấm Công đoàn” từ nguồn hỗ trợ của Thủ tướng Chính phủ và Tổng Cty Điện lực Miền Trung cho 7 công nhân có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của tỉnh Quảng Nam.