Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải chúc mừng Báo Lao Động nhân dịp 21.6

Việt Lâm |

Nhân dịp 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21.6.1925-21.6.2018), sáng 20.6, thay mặt Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đã đến thăm và chúc mừng cán bộ, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Báo Lao Động.

Tại buổi gặp mặt, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà tập thể Báo đã đạt được trong thời gian qua.

Đồng chí Trần Thanh Hải gửi lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên và nhân viên Báo Lao Động, đồng thời đánh giá, trong thời gian qua, Báo Lao Động đã chuyển tải kịp thời những thông tin, định hướng, chỉ đạo của Tổng LĐLĐVN tới các cấp CĐ và NLĐ.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Hải Nguyễn
Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải hết sức khâm phục tình yêu, trách nhiệm của cán bộ, phóng viên Báo Lao Động với tổ chức Công đoàn và CNLĐ. Nhất là trong những ngày đầu tháng 6, trên địa bàn một số tỉnh, thành phố đã diễn ra các cuộc công nhân ngừng việc tập thể, tập trung đông người, dẫn đến ngưng trệ sản xuất, gây ách tắc giao thông, ảnh hưởng đến đời sống của CNLĐ. Phóng viên Báo Lao Động đã thâm nhập vào các điểm nóng để tìm hiểu, phản ánh kịp thời tâm tư nguyện vọng, giải thích cho CNLĐ rõ chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước…

Đặc biệt, Báo Lao Động đã tích cực thông tin, tuyên truyền Lời kêu gọi của Chủ tịch Tổng LĐLĐVN lan tỏa trong đoàn viên, CNLĐ không nghe theo lời xúi giục trái pháp luật, chấm dứt ngay hành vi ngừng việc, tụ tập đông người, trở lại Cty làm việc, góp phần ổn định tình hình.

Nhân dịp kỷ niệm 93 năm Ngày Báo chí Cách mạng VN, hướng tới 90 năm Ngày Báo Lao Động phát hành số báo đầu tiên, Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải bày tỏ mong muốn, trong thời gian tới, Báo Lao Động cần đổi mới mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng được nhu cầu của tình hình mới, từ đó, có những đóng góp quan trọng vào công tác tuyên truyền, giáo dục, tăng cường nhận thức, phản ánh tâm tư, nguyện vọng của CNLĐ.

Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động thay mặt tập thể CBPVNV cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN với Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn
Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động thay mặt tập thể CBPVNV cám ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN với Báo Lao Động. Ảnh: Hải Nguyễn

“Báo Lao Động đã trở thành bộ phận quan trọng của Tổng LĐLĐVN. Báo Lao Động với đặc trưng riêng – là tiếng nói của CNLĐ - trong thời gian tới, cán bộ, phóng viên Báo cần phát triển làm sâu sắc vấn đề, có những bài viết như một thông điệp giúp đoàn viên, CNLĐ hiểu biết về CĐ hơn và tham gia tổ chức CĐ; vun đắp tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm, tuân thủ luật pháp trong đoàn viên, CNLĐ.

Do đó, Báo Lao Động cần có đội ngũ phóng viên có năng lực, trách nhiệm, bản lĩnh biết chọn lọc nội dung để tìm ra những bài viết xuất sắc để gắn kết độc giả, thu hút ý kiến đóng góp, trao đổi của họ nhằm tạo thành kênh thông tin nhiều chiều.

Ngoài ra, cán bộ, PV có kỹ năng, kiến thức nền, đặc biệt nền tảng về lý luận chính trị vững vàng”.

Tại buổi gặp mặt, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Tổng Biên tập Báo Lao Động Nguyễn Ngọc Hiển thay mặt tập thể CBPVNV Báo Lao Động chân thành cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Tổng LĐLĐVN và những ý kiến chỉ đạo chân tình, sâu sắc của Phó Chủ tịch Thường trực Trần Thanh Hải đối với Báo.

“Tập thể CBPVNV Báo Lao Động sẽ ra sức thi đua để có những sản phẩm đặc sắc, luôn là tiếng nói của CNVCLĐ, kênh thông tin quan trọng của tổ chức CĐ” – Tổng Biên tập Nguyễn Ngọc Hiển khẳng định với lãnh đạo Tổng LĐLĐVN.

Việt Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Bi hài chuyện người già online: Suýt bị lừa gần 300 triệu đồng

BẠN ĐỌC NGUYỄN MINH ÚT |

Tôi nhận được một tin nhắn trên Facebook với nội dung vô cùng phấn khởi: “Xin chúc mừng tài khoản của bạn đã may mắn nhận được giải nhất từ sự kiện tuần lễ tri ân khách hàng năm 2022… Phần quà giải nhất của chị gồm: 1 xe máy Honda SH 150i; 1 phiếu quà tặng trị giá 200 triệu đồng tiền mặt… do tập đoàn Facebook tổ chức bình chọn…”.