Phải đảm bảo nhà giáo sống được bằng đồng lương của mình

Hà Anh |

Ngày 11.10, tại Đại hội XVI Công đoàn Giáo dục Việt Nam (CĐGDVN), nhiệm kỳ 2023 - 2028, đại diện CĐGDVN đã trình bày kiến nghị, đề xuất của cán bộ, giáo viên, người lao động tới Đảng, Nhà nước...

Theo đó, CĐGDVN đề nghị Đảng, Nhà nước khi thực hiện cải cách tiền lương, xây dựng thang bảng lương mới thì xếp thang bảng lương của nhà giáo cao nhất và đảm bảo nhà giáo sống được bằng đồng lương của mình.

Đề nghị Quốc hội sửa đổi Luật Lao động hiện hành, cần điều chỉnh một số nội dung về đối tượng trong danh mục nhóm lao động nặng nhọc, độc hại, theo đó đưa giáo viên mầm non vào nhóm đối tượng này để họ được nghỉ hưu ở tuổi 55.

Đề nghị Chính phủ tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình kiên cố hóa trường, lớp học và bổ sung kinh phí đầu tư cơ sở vật chất, phòng học, xây nhà công vụ giáo viên, công trình vệ sinh, nước sạch, nhất là ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Có chế độ hỗ trợ học sinh và giáo viên ở các trường có loại hình bán trú.

Đề nghị Chính phủ chỉ đạo các địa phương không thực hiện tinh giản biên chế giáo viên một cách cơ học để đảm bảo đủ tỉ lệ giáo viên đứng lớp nhằm thực hiện hiệu quả đổi mới chương trình - sách giáo khoa giáo dục phổ thông. Có chế độ đãi ngộ, giữ nguyên phụ cấp ưu đãi, thâm niên nghề cho viên chức tại các trường học được điều động về công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo… để thu hút người giỏi về cơ quan quản lý giáo dục.

Có quy định rõ về chế độ lương hợp lý đối với nhà giáo, người lao động mới tuyển dụng và chính sách đặc thù đối với nhân viên kế toán, nhân viên văn thư, giáo vụ… tại các trường học để họ đảm bảo cuộc sống, bởi hiện nay thu nhập của những đối tượng này rất thấp...

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Lương giáo viên thấp không phải nguyên nhân chính dẫn đến nạn dạy thêm

Trang Hà |

Hiện có nhiều người làm trong lĩnh vực giáo dục lấy lí do lương thấp để biện minh cho hành động dạy thêm có chia phần trăm hoa hồng mà hàng loạt trường học đang thực hiện. Thế nhưng, theo các chuyên gia, nếu không muốn hủy hoại nền giáo dục, cần phải loại bỏ tư duy không dạy thêm giáo viên sẽ nghèo.

Có thể dùng ngân sách nhà nước hỗ trợ trả lương giáo viên hợp đồng

Lam Duy |

Bộ Tài chính vừa trả lời kiến nghị của cử tri TP Hà Nội liên quan đến vấn đề trả lương giáo viên hợp đồng.

Đau đáu mức lương giáo viên hiện nay

Trang Hà |

Mức lương thấp, không đủ trang trải khiến nhiều giáo viên muốn bỏ nghề và đã bỏ nghề. Thực tế nhiều người bám trường lớp cũng đang phải làm thêm nhiều việc để sống.

Những cây chè cổ thụ hàng trăm tuổi ở độ cao 1.400m được gắn mã QR code

Thanh Miền |

Yên Bái - Lần đầu tiên, những cây chè cổ Shan tuyết nằm ở độ cao 1.400m so với mực nước biển, quanh năm mây mù bao phủ được gắn mã QR code để du khách trải nghiệm và tra cứu thông tin.

Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Nguyễn Đình Khang dự khai mạc Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên

Hà Anh - Hải Nguyễn |

Sáng 14.10, Đại hội XIX Công đoàn tỉnh Hưng Yên, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức khai mạc. Ông Nguyễn Đình Khang - Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN); ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên và 289 đại biểu ưu tú đại diện cho ý chí, trí tuệ, sức mạnh đoàn kết của gần 200.000 công nhân, viên chức, lao động trong tỉnh tới dự Đại hội.

Mưa to, ngập lụt khắp nơi, Đà Nẵng nâng mức cảnh báo thiên tai lên cấp 3

An Thượng |

Đến sáng 14.10, mưa to trên diện rộng tiếp tục trút xuống TP Đà Nẵng. Nhiều nơi trên địa bàn ngập lụt cục bộ. Dự báo mưa lớn vẫn còn kéo dài đến hết ngày 17.10.

Khi người dân được bày tỏ ý kiến về bảo tồn di sản Cố đô Huế

Minh Đạt |

Trong tháng 10 này, người dân ở Huế và cả những người yêu không gian di sản Cố đô Huế sẽ được bày tỏ ý kiến về hồ sơ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi quần thể di tích Cố đô Huế đến năm 2030, tầm nhìn 2050.

Làng cốm Mễ Trì đỏ lửa, thơm lừng hương cốm mới

Trà My - Đinh Thiện |

Cuối tháng 9, đầu tháng 10, người dân làng cốm Mễ Trì (Nam Từ Liêm, Hà Nội) lại tất bật chuẩn bị cho vụ cốm lớn nhất trong năm.

Lương giáo viên thấp không phải nguyên nhân chính dẫn đến nạn dạy thêm

Trang Hà |

Hiện có nhiều người làm trong lĩnh vực giáo dục lấy lí do lương thấp để biện minh cho hành động dạy thêm có chia phần trăm hoa hồng mà hàng loạt trường học đang thực hiện. Thế nhưng, theo các chuyên gia, nếu không muốn hủy hoại nền giáo dục, cần phải loại bỏ tư duy không dạy thêm giáo viên sẽ nghèo.

Có thể dùng ngân sách nhà nước hỗ trợ trả lương giáo viên hợp đồng

Lam Duy |

Bộ Tài chính vừa trả lời kiến nghị của cử tri TP Hà Nội liên quan đến vấn đề trả lương giáo viên hợp đồng.

Đau đáu mức lương giáo viên hiện nay

Trang Hà |

Mức lương thấp, không đủ trang trải khiến nhiều giáo viên muốn bỏ nghề và đã bỏ nghề. Thực tế nhiều người bám trường lớp cũng đang phải làm thêm nhiều việc để sống.