Ông Phan Xuân Quang tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam khóa XVII

Hoàng Bin |

Chiều 9.10, Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 đã hoàn thành toàn bộ chương trình làm việc. Ông Phan Xuân Quang tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Nam khoá XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 38 uỷ viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 uỷ viên. Ảnh Hoàng Bin.
Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Nam khoá XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 38 uỷ viên ra mắt. Ông Phan Xuân Quang tái đắc cử Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam. Ảnh: Hoàng Bin

Theo đó, đại hội đã bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh Quảng Nam khoá XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 gồm 38 uỷ viên. Tại Hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 13 uỷ viên.

Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng nam phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh Hoàng Bin.
Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam khóa XVII - phát biểu nhận nhiệm vụ. Ảnh: Hoàng Bin

Ông Phan Xuân Quang - Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam khoá XVI - tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam khóa XVII. Ông Lưu Văn Thương và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh được bầu làm Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 với tỉ lệ tín nhiệm đạt 100%.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải chúc mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: Hoàng Bin.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải (ngoài cùng bên phải) chúc mừng thành công Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 -2028. Ảnh: Hoàng Bin

Phát biểu tại buổi ra mắt Ban chấp hành, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam Phan Xuân Quang hứa sẽ cùng Ban chấp hành khóa mới đoàn kết, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đại hội XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh Hoàng Bin
Đại hội cũng đã bầu 11 đại biểu chính thức và 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam. Ảnh: Hoàng Bin

Báo Lao Động chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 thành công tốt đẹp.

Chúc mừng ông Phan Xuân Quang tiếp tục được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam; ông Lưu Văn Thương và bà Nguyễn Thị Ngọc Ánh được tái cử chức danh Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh Quảng Nam khóa XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hoàng Bin |

Ngày 9.10, tại hội trường UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Nam lần thứ XVII

Hoàng Bin |

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, diễn ra vào tối 8.10, thu hút đông đảo đoàn viên và nhân dân đến xem, cổ vũ.

Người lao động kỳ vọng Công đoàn thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội

Hoàng Bin |

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức diễn ra trong 2 ngày 8 – 9.10. Đại hội nhận được sự quan tâm, dõi theo của hàng trăm nghìn đoàn viên, người lao động toàn tỉnh, với kì vọng về những quyết sách đúng đắn, thiết thực chăm lo tốt hơn cho NLĐ.

Interactive: Giải phóng thủ đô 10.10.1954 - Mốc son lịch sử

VŨ LINH |

Kể từ “Chiếu dời đô” của Vua Lý Thái Tổ năm 1010 đến nay, Thăng Long - Hà Nội đã trải qua và chứng kiến nhiều thăng trầm lịch sử. Quân, dân Hà Nội, thế hệ sau tiếp bước thế hệ trước kiên cường đấu tranh, bền bỉ lao động, sáng tạo, lập nhiều chiến công hiển hách lưu danh muôn đời. Trong tiến trình lịch sử phát triển Thủ đô Hà Nội, ngày 10.10.1954 là một mốc son lịch sử, đánh dấu thất bại hoàn toàn của thực dân Pháp ở Việt Nam, mở ra thời kỳ phát triển mới của Thủ đô và đất nước.

Cận cảnh công viên trăm tỉ sắp được đưa vào hoạt động tại Long Biên

Vĩnh Hoàng |

Hà Nội - Sau nhiều năm bị bỏ hoang, xuống cấp, Công viên Long Biên (trước là Công viên Khu đô thị mới Việt Hưng) đã khoác lên mình một chiếc áo mới.

249 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 10.10, Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục diễn ra với phiên thứ 2.

Thành lập tổ xác minh đơn tố cáo cắt xén tiền của cầu thủ Bình Thuận

Thanh Vũ |

Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Thuận đã thành lập tổ xác minh và triệu tập những cá nhân liên quan để làm rõ đơn tố cáo của 18 thành viên câu lạc bộ Bình Thuận.

Vật vã vượt điểm nghẽn kết nối khu Nam với trung tâm TPHCM

Nguyên Chân |

Cầu Kênh Tẻ, một trong số cây cầu kết nối khu vực phía Nam với trung tâm TPHCM đã bị quá tải, thường xuyên xảy ra tình trạng ùn ứ vào giờ cao điểm.

Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hoàng Bin |

Ngày 9.10, tại hội trường UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Nam lần thứ XVII

Hoàng Bin |

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, diễn ra vào tối 8.10, thu hút đông đảo đoàn viên và nhân dân đến xem, cổ vũ.

Người lao động kỳ vọng Công đoàn thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội

Hoàng Bin |

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức diễn ra trong 2 ngày 8 – 9.10. Đại hội nhận được sự quan tâm, dõi theo của hàng trăm nghìn đoàn viên, người lao động toàn tỉnh, với kì vọng về những quyết sách đúng đắn, thiết thực chăm lo tốt hơn cho NLĐ.