Khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam nhiệm kỳ 2023 - 2028

Hoàng Bin |

Ngày 9.10, tại hội trường UBND tỉnh Quảng Nam đã chính thức khai mạc Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phiên thứ 2 Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ bầu BCH và thông qua nhiều chỉ tiêu trọng tâm thời gian tới. Ảnh Hoàng Bin.
Phiên thứ 2 Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028 sẽ bầu BCH và thông qua nhiều chỉ tiêu trọng tâm thời gian tới. Ảnh Hoàng Bin.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Việt Nam Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Đại hội.

Dự Đại hội còn có ông Phan Việt Cường, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Lê Văn Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; ông Lê Trí Thanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo tỉnh Quảng Nam qua các thời kỳ, lãnh đạo các sở ngành, địa phương.

Đại hội lần này có 288 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 136 nghìn đoàn viên Công đoàn trong toàn tỉnh tham dự. Phương châm của Đại hội là “Đổi mới - Dân chủ - Đoàn kết - Phát triển”.

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin.
Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam Trần Thanh Hải dự và chỉ đạo Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam. Ảnh Hoàng Bin.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, dù gặp nhiều khó khăn do suy thoái kinh tế, dịch bệnh bùng phát, nhưng các cấp công đoàn tỉnh Quảng Nam đã tập trung chăm lo cùng người lao động (NLĐ) vượt qua khó khăn.

Kết quả, có hàng chục nghìn lượt đoàn viên, NLĐ được chăm lo, hỗ trợ với tổng số tiền hơn 43 tỉ đồng thông qua các hoạt động hỗ trợ khó khăn đột xuất, trao quà Tết, phúc lợi đoàn viên; sửa chữa 238 nhà Mái ấm công đoàn và 3 nhà công vụ cho giáo ...

Hiện nay, tiền lương bình quân của NLĐ trên địa bàn tỉnh đạt gần 9 triệu đồng/người/tháng, tăng 13% so với đầu nhiệm kỳ (6,8 triệu đồng/người/tháng).

UV Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh Hoàng Bin.
Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Nam Phan Việt Cường tặng hoa chúc mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 - 2028. Ảnh Hoàng Bin

Tại Đại hội, các đại biểu sẽ thảo luận, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nhiệm kỳ 2023 – 2028, hướng đến mục tiêu chăm lo tốt hơn đời sống cho NLĐ, tổng hợp ý kiến tham gia sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công đoàn Việt Nam; tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, người lao động với cấp ủy, chính quyền, Tổng LĐLĐ Việt Nam.

Một nhiệm vụ quan trọng nữa là bầu Ban Chấp hành LĐLĐ tỉnh khóa mới; bầu Đoàn Đại biểu dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam và nhiều nội dung quan trọng khác.

Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam phát biểu khai mạc phiên thứ 2 Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII. Ảnh Hoàng Bin.
Ông Phan Xuân Quang, Chủ tịch LĐLĐ Quảng Nam phát biểu khai mạc phiên thứ 2 Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII. Ảnh Hoàng Bin

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII kêu gọi CNLĐ và đoàn viên công đoàn nêu cao tinh thần năng động, sáng tạo, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, đoàn kết, chủ động đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ trong tình hình mới; tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước vào năm 2030.

Hoàng Bin
TIN LIÊN QUAN

Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Nam lần thứ XVII

Hoàng Bin |

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, diễn ra vào tối 8.10, thu hút đông đảo đoàn viên và nhân dân đến xem, cổ vũ.

Người lao động kỳ vọng Công đoàn thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội

Hoàng Bin |

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức diễn ra trong 2 ngày 8 – 9.10. Đại hội nhận được sự quan tâm, dõi theo của hàng trăm nghìn đoàn viên, người lao động toàn tỉnh, với kì vọng về những quyết sách đúng đắn, thiết thực chăm lo tốt hơn cho NLĐ.

288 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII

Hoàng Bin |

Chiều ngày 8.10, 288 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 126.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam về dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tập trung nguồn lực chăm lo, đại diện, bảo vệ người lao động

Quế Chi |

Bắc Ninh - Thời gian tới, các cấp công đoàn tỉnh Bắc Ninh cần tập trung nguồn lực làm tốt công tác chăm lo và vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Đây là nhiệm vụ thường xuyên và then chốt của tổ chức Công đoàn; mỗi cấp công đoàn cần làm tốt hơn ở địa bàn mình, ngành mình, đơn vị mình.

Mưa lớn, nhiều hồ đập ở Hà Tĩnh xả tràn

TRẦN TUẤN |

Mưa lớn những ngày qua khiến nhiều hồ đập trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh phải điều tiết xả tràn để đón lũ.

Chính thức xét xử vụ đưa, nhận hối lộ tại Sở GDĐT tỉnh Quảng Ninh

Đoàn Hưng |

Sáng ngày 10.10, Tòa án Nhân dân tỉnh Quảng Ninh mở phiên sơ thẩm xét xử vụ án hình sự "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng" và đưa - nhận hối lộ xảy ra tại Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) tỉnh Quảng Ninh.

Hàng tấn cá đặc sản nuôi trên sông Lô bất ngờ chết trắng

Nguyễn Tùng |

Tuyên Quang - Chỉ riêng tại huyện Hàm Yên đã xác định được gần 5,3 tấn cá bị chết trong đó cá chiên - loại cá đặc sản giá trị cao có tỉ lệ chết gần như 100%. Cá nuôi chết trắng, thiệt hại nhiều tỉ đồng khiến người dân lao đao.

Tan tành giấc mơ đổi đời khi rót vốn đầu tư trồng chè, rau má

PHÓM PHÓNG VIÊN THỜI SỰ |

Mơ đổi đời từ các dự án trồng chè của Công ty Cổ phần tập đoàn Ntea Việt Nam lãi suất 20%/năm và dự án trồng rau má của Công ty Cổ phần xúc tiến thương mại CCV Group lãi suất 60%/năm, nhiều nhà đầu tư giờ lâm cảnh trắng tay. Họ đa phần là người già, từ bà hàng nước đến cán bộ đã nghỉ hưu.

Sôi nổi hoạt động chào mừng Đại hội Công đoàn Quảng Nam lần thứ XVII

Hoàng Bin |

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023 – 2028, diễn ra vào tối 8.10, thu hút đông đảo đoàn viên và nhân dân đến xem, cổ vũ.

Người lao động kỳ vọng Công đoàn thúc đẩy các dự án nhà ở xã hội

Hoàng Bin |

Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028 chính thức diễn ra trong 2 ngày 8 – 9.10. Đại hội nhận được sự quan tâm, dõi theo của hàng trăm nghìn đoàn viên, người lao động toàn tỉnh, với kì vọng về những quyết sách đúng đắn, thiết thực chăm lo tốt hơn cho NLĐ.

288 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII

Hoàng Bin |

Chiều ngày 8.10, 288 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 126.000 đoàn viên Công đoàn trên địa bàn tỉnh Quảng Nam về dự Đại hội Công đoàn tỉnh Quảng Nam lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2023-2028.