249 đại biểu chính thức dự Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI

LƯƠNG HẠNH |

Chiều ngày 10.10, Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 tiếp tục diễn ra với phiên thứ 2.

Dự buổi lễ, về phía Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam có ông Nguyễn Đình Khang, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Huỳnh Thanh Xuân - Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam.

Về phía Bộ Công an có Thượng tướng Trần Quốc Tỏ - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Nguyễn Ngọc Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị.

Dự đại hội còn có 249 đại biểu chính thức, đại diện cho gần 25.000 cán bộ, đoàn viên, công nhân, lao động trong lực lượng Công an nhân dân, 565 Công đoàn cơ sở trong Công an nhân dân từ mọi miền Tổ quốc.

Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn.
Tiết mục văn nghệ tại chương trình. Ảnh: Hải Nguyễn

Theo chương trình, tại phiên thứ 2 (phiên trọng thể) có các nội dung: Báo cáo của Ban Chấp hành Công đoàn Công an nhân dân khóa V trình Đại hội Công đoàn Công an nhân dân lần thứ VI, nhiệm kỳ 2023-2028; Tham luận của Công đoàn Công an nhân dân tỉnh Nghệ An và Công đoàn Công an nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của đoàn viên, công nhân viên chức lao động với Đảng, Nhà nước, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam và cấp ủy, chính quyền địa phương...

Đại hội cũng sẽ tiến hành bầu cử đại biểu chính thức và dự khuyết dự Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam; báo cáo giải trình, tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp vào các văn kiện Đại hội; biểu quyết các chỉ tiêu, các khâu đột phá.

Các đại biểu tiến hành Chào cờ. Ảnh: Hải Nguyễn.
Các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ. Ảnh: Hải Nguyễn.

Trước đó, trong phiên thứ 1 vào sáng 10.10, Đại hội đã bầu Đoàn Chủ tịch; Đoàn Thư ký; Ban Thẩm tra tư cách đại biểu Đại hội; thông qua Chương trình, Quy chế làm việc của Đại hội; Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu; biểu quyết công nhận tư cách của đại biểu Đại hội; báo cáo tổng hợp ý kiến góp ý Dự thảo Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XII (sửa đổi, bổ sung); báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia văn kiện Đại hội XIII Công đoàn Việt Nam, văn kiện Đại hội VI Công đoàn Công an nhân dân, nhiệm kỳ 2023- 2028.

Trong sáng 10.10, Đoàn đại biểu dự đại hội đã dâng hương tại Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh và Đài tưởng niệm các Anh hùng Liệt sĩ Bắc Sơn.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Chuyển đổi số trong Công an nhân dân góp phần tạo nên văn minh xã hội

Việt Dũng |

Trong một năm thực hiện chuyển đổi số ngành công an, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm cho hay, lực lượng Công an nhân dân đã tạo ra nhiều hoạt động kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và xã hội.

Bộ Công an tiếp tục kêu gọi Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm ra đầu thú

Việt Dũng |

Ngày 10.10, Cổng thông tin Bộ Công an đăng tải việc kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và 3 cá nhân khác liên quan đến sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh ra đầu thú.

450 đoàn viên Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội được tập huấn pháp luật

LƯƠNG HẠNH |

Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Đóng góp tiêu biểu của lao động ngành công an

LƯƠNG HẠNH |

Đóng góp của mỗi đoàn viên, cán bộ Công đoàn Công an Nhân dân góp phần nâng cao hoạt động tổ chức Công đoàn trong ngành công an.

Những sáng kiến thiết thực chăm lo cho lao động ngành công an

LƯƠNG HẠNH |

Những thành tích, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, cán bộ công đoàn Công an Nhân dân đã giúp đời sống người lao động trong ngành công an được chăm lo đủ đầy; để họ tin tưởng vào tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Những nhân viên bị lãng quên trong ngành Giáo dục: Lương bằng nửa giáo viên, sao sống được bằng nghề?

NHÓM PV |

Những viên chức, lao động hợp đồng là kế toán trong các trường học rất cần sự quan tâm, lắng nghe, chia sẻ của lãnh đạo các cấp, để họ có thể sống bằng nghề, cống hiến cho ngành giáo dục.

Đề nghị làm rõ lý do bộ trưởng tiếp công dân ít, ủy quyền nhiều

PHẠM ĐÔNG |

Theo Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật, việc thực hiện quy định của pháp luật về trách nhiệm trực tiếp tiếp công dân của bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ chưa đạt yêu cầu (chỉ đạt 45%) và cũng mới chỉ đạt 92% số ngày tiếp theo quy định.

Cựu giám đốc Sở LĐTBXH Bình Dương khai "đau lòng" khi cấp dưới nhận hối lộ 8,5 tỉ đồng

ĐÌNH TRỌNG |

Bình Dương - Tại phiên toà sơ thẩm ngày 11.10, cựu giám đốc Sở LĐTBXH Lê Minh Quốc Cường không thay đổi lời khai trước đó với cơ quan điều tra, đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố. Bị cáo Cường khai, không nhận tiền từ cấp dưới để thực hiện hành vi vi phạm.

Chuyển đổi số trong Công an nhân dân góp phần tạo nên văn minh xã hội

Việt Dũng |

Trong một năm thực hiện chuyển đổi số ngành công an, Bộ trưởng Bộ Công an - Đại tướng Tô Lâm cho hay, lực lượng Công an nhân dân đã tạo ra nhiều hoạt động kiến tạo phục vụ nhân dân, doanh nghiệp và xã hội.

Bộ Công an tiếp tục kêu gọi Chủ tịch AIC Nguyễn Thị Thanh Nhàn và đồng phạm ra đầu thú

Việt Dũng |

Ngày 10.10, Cổng thông tin Bộ Công an đăng tải việc kêu gọi bà Nguyễn Thị Thanh Nhàn - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Công ty AIC và 3 cá nhân khác liên quan đến sai phạm tại Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh ra đầu thú.

450 đoàn viên Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội được tập huấn pháp luật

LƯƠNG HẠNH |

Công đoàn Công an Thành phố Hà Nội đã tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật cho đoàn viên công đoàn các đơn vị trực thuộc.

Đóng góp tiêu biểu của lao động ngành công an

LƯƠNG HẠNH |

Đóng góp của mỗi đoàn viên, cán bộ Công đoàn Công an Nhân dân góp phần nâng cao hoạt động tổ chức Công đoàn trong ngành công an.

Những sáng kiến thiết thực chăm lo cho lao động ngành công an

LƯƠNG HẠNH |

Những thành tích, sáng tạo tiêu biểu của đoàn viên, cán bộ công đoàn Công an Nhân dân đã giúp đời sống người lao động trong ngành công an được chăm lo đủ đầy; để họ tin tưởng vào tổ chức và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.