Nữ giáo viên đã đóng đủ 31 năm BHXH có được nghỉ hưu sớm?

Hà Anh |

Bà Vũ Thị Phương (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội) là giáo viên đã đóng đủ 31 năm BHXH bắt buộc, hiện nay sức khỏe của bà không ổn định nên có ý định xin nghỉ hưu trước tuổi (trước 3 năm). Bà Phương đang băn khoăn là mình có được hưởng lương hưu luôn không hay phải chờ đủ tuổi theo quy định?

BHXH Việt Nam trả lời:

Điều kiện hưởng lương hưu:

Theo quy định hiện hành tại Điều 169, khoản 1 Điều 219 Bộ luật Lao động năm 2019 và Nghị định số 135/2020/NĐ-CP ngày 18.11.2020 của Chính phủ có nội dung:

Kể từ ngày 1.1.2021 tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến đủ 60 tuổi vào năm 2035.

+ Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn không quá 05 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thuộc một trong các trường hợp dưới đây:

- Có từ đủ 15 năm trở lên làm nghề, công việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm (NNĐHNH) hoặc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành;

- Có từ đủ 15 năm trở lên làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021);

- Có tổng thời gian làm nghề, công việc NNĐHNH hoặc đặc biệt NNĐHNH và thời gian làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn (bao gồm cả thời gian làm việc ở nơi có phụ cấp khu vực hệ số 0,7 trở lên trước ngày 1.1.2021) từ đủ 15 năm trở lên.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên;

+ Người lao động có thể nghỉ hưu thấp hơn tối đa 10 tuổi so với tuổi nghỉ hưu của người lao động làm việc trong điều kiện lao động bình thường nếu có đủ 20 năm đóng BHXH trở lên và thêm một trong các điều kiện sau:

- Có đủ 15 năm làm công việc khai thác than trong hầm lò.

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 81% trở lên.

+ Người lao động không bị quy định giới hạn về tuổi đời khi đã có đủ 20 năm đóng BHXH và thuộc một trong các trường hợp sau đây:

- Bị nhiễm HIV/AIDS do tai nạn rủi ro nghề nghiệp;

- Bị suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên và có đủ 15 năm làm nghề hoặc công việc đặc biệt NNĐHNH thuộc danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội ban hành.

2. Mức lương hưu hằng tháng

Theo quy định tại Điều 56 Luật BHXH và Điều 7 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP ngày 11.11.2015 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật BHXH về BHXH bắt buộc như sau:

Mức lương hưu hằng tháng của người lao động được tính bằng tỷ lệ hưởng lương hưu hằng tháng nhân với mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH, trong đó tỷ lệ hưởng lương hưu (từ năm 2024) như sau:

- Đối với lao động nam nghỉ hưu, cứ 20 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH;

- Đối với lao động nữ nghỉ hưu, cứ 15 năm đóng BHXH được tính bằng 45% mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH;

Sau đó cứ thêm mỗi năm đóng BHXH tăng thêm, người lao động được tính thêm 2%; mức tối đa bằng 75%. Trường hợp người lao động nghỉ hưu trước tuổi do suy giảm khả năng lao động thì cứ mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi bị giảm 2%.

3. Về việc hưởng trợ cấp một lần khi nghỉ hưu:

Theo quy định tại Điều 58 Luật BHXH thì người lao động có thời gian đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75% thì khi nghỉ hưu, ngoài lương hưu còn được hưởng trợ cấp một lần. Mức trợ cấp một lần được tính theo số năm đóng BHXH cao hơn số năm tương ứng với tỷ lệ hưởng lương hưu 75%, cứ mỗi năm đóng BHXH thì được tính bằng 0,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng BHXH.

4. Về trợ cấp khu vực một lần:

Theo quy định tại Điều 123 Luật BHXH, Điều 21 Nghị định số 115/2015/NĐ-CP, người lao động nghỉ việc đủ điều kiện hưởng lương hưu kể từ ngày 1.1.2016 trở đi, mà trước ngày 1.1.2007 đã có thời gian đóng BHXH, bao gồm phụ cấp khu vực thì còn được giải quyết hưởng trợ cấp khu vực một lần tương ứng với thời gian và số tiền phụ cấp khu vực đã đóng BHXH. Mức hưởng trợ cấp khu vực một lần được thực hiện theo khoản 2 Điều 31 Thông tư số 59/2015/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2015 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội.

5. Bảo hiểm y tế:

Theo quy định tại khoản 4 Điều 18 Luật BHXH, người đang hưởng lương hưu sẽ được cấp thẻ bảo hiểm y tế miễn phí để thực hiện khám, chữa bệnh tại cơ sở y tế.

Việc xác định người lao động hưởng lương hưu khi nào và chế độ đầy đủ của người đó như thế nào phải căn cứ vào giới tính, tuổi đời, điều kiện làm việc, thời gian làm việc cụ thể của cả quá trình với chức danh nghề gì, mức lương bao nhiêu, có bị suy giảm khả năng lao động không… Do đó, BHXH Việt Nam cung cấp thông tin chung về quy định của chính sách nghỉ hưu đúng tuổi và nghỉ hưu trước tuổi theo quy định của pháp luật về BHXH hiện hành để Bạn nắm được.

Trường hợp cần giải thích và hướng dẫn chi tiết hơn, bạn đọc có thể liên hệ với cơ quan BHXH nơi cơ quan đang đóng BHXH hoặc nơi cư trú và cung cấp thông tin chi tiết để được tư vấn đầy đủ nội dung quan tâm.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Ai được nghỉ hưu sau 15 năm đóng bảo hiểm xã hội

QUỲNH CHI |

Theo Luật BHXH (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1.7.2024, số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để được nghỉ hưu giảm từ 20 năm xuống 15 năm.

Làm đến tuổi nghỉ hưu, điều xa xỉ với nhiều công nhân

Mạnh Cường |

Nhiều công nhân cho rằng, khó làm đến 60-62 tuổi để hưởng lương hưu theo như quy định hiện hành bởi khi ngoài tuổi 45, họ đã khó gắn bó với nhà máy.

Quy định mức tăng lương hưu của người nghỉ hưu trước và sau 1.7.2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Mức tăng lương hưu của người nghỉ hưu trước và sau thời điểm 1.7.2024 được quy định ra sao?

Chủ tịch xã ở Bình Định mất chức do để xảy ra nhiều sai phạm

Hoài Phương |

Bình Định - Để xảy ra nhiều vi phạm trong việc quản lý, sử dụng đất đai trên địa bàn, Chủ tịch UBND xã Mỹ Phong bị kỷ luật, miễn nhiệm.

Cầu cụt ở Bắc Ninh và đường sắt nghìn tỉ dở dang 15 năm

Trần Tuấn - Hiếu Anh |

Những cây cầu vượt cụt đầu ở Bắc Ninh nằm trong dự án đường sắt Yên Viên - Phả Lại - Hạ Long - Cái Lân với tổng mức đầu tư 7.665 tỉ đồng dở dang 15 năm nay.

Bí ẩn thảm kịch kép MH370 và MH17

Ngọc Vân |

Chỉ 4 tháng sau vụ MH370 mất tích bí ẩn vào tháng 3.2014, lại xảy ra thảm kịch bắn hạ MH17 của Malaysia Airlines.

Giá vàng hôm nay 18.7: Đột ngột tăng sốc 3 triệu đồng/lượng

Khương Duy |

Giá vàng hôm nay 18.7: Sau nhiều phiên đi ngang, giá vàng miếng SJC hôm nay được một số đơn vị kinh doanh trong nước bất ngờ điều chỉnh tăng mạnh.

Công đoàn Hà Nội tham gia xây dựng Thủ đô

Kiều Vũ - Hải Nguyễn |

Hà Nội - Sáng 18.7, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) Thành phố Hà Nội khai mạc Trưng bày ảnh “Công đoàn Hà Nội tham gia xây dựng Thủ đô Văn hiến - Văn minh - Hiện đại”.

Ai được nghỉ hưu sau 15 năm đóng bảo hiểm xã hội

QUỲNH CHI |

Theo Luật BHXH (sửa đổi) vừa được Quốc hội thông qua, có hiệu lực từ 1.7.2024, số năm đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tối thiểu để được nghỉ hưu giảm từ 20 năm xuống 15 năm.

Làm đến tuổi nghỉ hưu, điều xa xỉ với nhiều công nhân

Mạnh Cường |

Nhiều công nhân cho rằng, khó làm đến 60-62 tuổi để hưởng lương hưu theo như quy định hiện hành bởi khi ngoài tuổi 45, họ đã khó gắn bó với nhà máy.

Quy định mức tăng lương hưu của người nghỉ hưu trước và sau 1.7.2024

Phương Minh |

Bạn đọc hỏi: Mức tăng lương hưu của người nghỉ hưu trước và sau thời điểm 1.7.2024 được quy định ra sao?