Nỗ lực thưởng Tết cho công nhân

P.Linh |

Phải tạm dừng hoạt động vì không có đơn hàng, vì ảnh hưởng dịch bệnh, không có khách… thế nhưng nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà vẫn nỗ lực để có thưởng Tết động viên công nhân lao động.

Bất ngờ khi nhận thưởng Tết

“Gần 2 năm nay khách sạn chỉ duy trì hoạt động được 20% công suất, tháng mỗi lao động có mấy ngày công nên mong muốn lớn nhất của tôi và nhiều anh chị em là Tết có đông khách để có việc được đi làm đều. Còn thưởng Tết năm nay không dám nghĩ đến!”- Đó là chia sẻ của anh Nguyễn Trung Huy, nhân viên phụ trách xe của khách sạn Novotel Nha Trang cách đây 1 tháng. Bởi vậy hôm nay nhận đủ 100% tháng lương thứ 13 là phần thưởng Tết Nguyên đán và phần quà Tết công đoàn trị giá 1 triệu đồng anh Huy không khỏi bất ngờ, vui sướng.

Cũng như anh chị Nguyễn Thị Nhung - nhân viên buồng phòng Công ty Cổ phần Champagroup vừa nhận được tin nhắn báo có khoản thưởng Tết là 1 tháng lương gần 6 triệu đồng. Bất ngờ đến vỡ oà niềm vui là cảm xúc chung của chị và cả tổ 8 người khi biết có thưởng Tết. “3 tháng khu du lịch đóng cửa vì dịch, mở lại cũng chỉ được 10% công suất nên nhân viên giảm đi, chia ca nhau để duy trì được 10 công mỗi tháng nên chúng tôi cũng chia sẻ với công ty, không kỳ vọng, trông mong thưởng Tết như các năm trước. Thực lòng ai cũng mong có việc nhiều hơn, có đủ lương là mừng lắm rồi nên nhận thưởng mà ai cũng rưng rưng vì vui”- chị Nhung chia sẻ.

Năm 2021 ảnh hưởng dịch ngành Du lịch dịch vụ, nhiều doanh nghiệp khối dệt may... tại Khánh Hoà gần như không thể hoạt động trong nhiều tháng, hàng nghìn lao động phải tạm dừng việc. Vì thế với nhiều lao động có lương đã là mừng, không ít người còn không dám nghĩ đến thưởng Tết. Tuy nhiên khi Khánh Hoà kiểm soát được dịch và phủ gần như 100% vaccine phòng dịch thì hoạt động du lịch có nhiều khởi sắc. Liên tiếp những đoàn khách quốc tế trở lại Khánh Hoà đang giúp lao động hồi sinh. Thống kê của ngành LĐTBXH tỉnh thưởng Tết năm 2022 có mức bình quân thấp hơn tuy nhiên đa số đều cố gắng có khoản thưởng Tết Nguyên đán, thưởng cuối năm cho CNLĐ.

“Thiếu nhiều nhưng thưởng Tết công nhân thì không”

Chạy vạy nhiều ngày nay để lo cho được dòng tiền thưởng Tết cho CNLĐ, ông Võ Sơn - Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Phát triển Trang phục phụ nữ kiểu Pháp (F.L.D) khẳng định: “Doanh nghiệp thiếu nhiều nhưng thưởng Tết cho công nhân thì không thể thiếu”. Đứng lên từ bờ vực phá sản nhưng nhờ sự đồng lòng của CNLĐ mà 10 năm qua F.L.D dưới sự chèo chống của ông Võ Sơn đã từng bước đứng lên phát triển mạnh mẽ. Thế nhưng ông Sơn chưa bao giờ thấy khó khăn như 2 năm qua khi mà dịch bệnh đã khiến đơn hàng giảm, chi phí chống dịch tăng, thường trực là nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh. Để đảm bảo an toàn cho hơn 1.000 lao động sản xuất trực tiếp công ty phải tạm dừng 3 tháng. “Trở lại sản xuất đã bình thường nhưng doanh thu giảm nghiêm trọng, nguồn vốn khó khăn lắm. Nhưng chúng tôi cũng phải cố mọi cách để duy trì thưởng tháng lương thứ 13 cho công nhân. Cùng với đó là sự hỗ trợ quà Tết công đoàn để đời sống của CNLĐ không bị suy giảm nhiều theo dịch bệnh, phấn khởi làm việc trong năm mới” - ông Sơn cho biết.

Khác với doanh nghiệp dệt may, bà Nguyễn Thị Thuý Phượng - Tổng quản lý khách sạn Novotel Nha Trang cho biết, để có thưởng Tết tháng lương thứ 13 suốt 1 năm qua ban lãnh đạo cùng với công đoàn công ty đã dành lại một phần nhỏ lợi nhuận từng tháng để dành cuối năm làm thưởng. Mặc dù duy trì hoạt động nhưng thực tế người lao động mỗi tháng chỉ nhận được 50% lương so với trước. Khách sạn cố gắng duy trì để NLĐ không phải nghỉ, có được mức thu nhập cơ bản vượt qua khó khăn trước mắt. “Vui mừng là 2 tháng cuối năm công suất hoạt động tăng lên được 50%, khối nhà hàng cũng đông khách nên khách sạn vẫn tổ chức được tiệc tất niên cuối năm và thưởng bình quân mỗi lao động được 5,5 triệu đồng. Đây là sự cố gắng rất lớn của ban lãnh đạo, nhà đầu tư để tạo động lực cho NLĐ trong năm mới”- bà Phượng chia sẻ.

P.Linh
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố 2 cựu hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Khánh Hoà

Hoàng Anh |

Khánh Hoà - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can nguyên là hiệu trưởng, trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

LĐLĐ Khánh Hoà: Tổ chức "Tết Sum vầy- Xuân bình an"

Phương Linh |

Khánh Hoà- Bước sang năm thứ 8 chương trình “Tết Sum vầy” được LĐLĐ Khánh Hoà tổ chức đã mang đến hàng nghìn suất quà Tết ý nghĩa trước thềm năm mới cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn.

Cần những cơ chế, chính sách đột phá mới để phát triển Khánh Hoà

Thái Anh |

Sáng 31.12, Hội thảo "Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045" đã được tổ chức tại Ban Kinh tế Trung ương với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Khởi tố 2 cựu hiệu trưởng trường Cao đẳng y tế Khánh Hoà

Hoàng Anh |

Khánh Hoà - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Nha Trang vừa ra quyết định khởi tố 3 bị can nguyên là hiệu trưởng, trưởng phòng Kế hoạch Tài chính, Trường Cao đẳng Y tế Khánh Hoà về hành vi “lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

LĐLĐ Khánh Hoà: Tổ chức "Tết Sum vầy- Xuân bình an"

Phương Linh |

Khánh Hoà- Bước sang năm thứ 8 chương trình “Tết Sum vầy” được LĐLĐ Khánh Hoà tổ chức đã mang đến hàng nghìn suất quà Tết ý nghĩa trước thềm năm mới cho đoàn viên, người lao động (NLĐ) khó khăn.

Cần những cơ chế, chính sách đột phá mới để phát triển Khánh Hoà

Thái Anh |

Sáng 31.12, Hội thảo "Xây dựng và phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2045" đã được tổ chức tại Ban Kinh tế Trung ương với sự tham gia của nhiều chuyên gia đầu ngành.