GIẢI THƯỞNG NGUYỄN ĐỨC CẢNH LẦN THỨ III

Nỗ lực sáng tạo để không bị thụt lùi

HƯNG THƠ |

Năm 2004, sau khi tốt nghiệp trung cấp điện, anh Lê Hoài Vũ (SN 1981, trú tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị) xin vào làm công nhân cơ điện ở Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa (thuộc Cty CP TCty thương mại Quảng Trị). 

Công việc của anh hằng ngày lặp lui lặp lại các khâu “tắt, mở” hoặc sửa chữa những hư hỏng lặt vặt. Sau một thời gian, anh Vũ bắt đầu nảy sinh ý tưởng cải tiến một số máy móc để hạn chế thấp nhất thiệt hại trong quá trình sản xuất.

Tại nhà máy, mỗi lúc sản xuất dùng điện 3 pha, nhiều lần gặp sự cố mất 1 pha, máy vẫn chạy làm ảnh hưởng nhiều đến thiết bị, trường hợp xấu nhất là cháy máy. Vì vậy, anh Vũ tự mày mò thiết kế hệ thống báo hiệu mất pha. “Từ năm 2007, hệ thống báo mất pha được đưa vào sử dụng ở nhà máy. Cứ bị mất pha là còi báo ngay, công nhân sẽ ngắt máy để khắc phục, tránh ảnh hưởng đến máy” - anh Vũ kể.

1 năm sau (2008), từ công nhân cơ điện, anh Vũ được lên chức tổ phó cơ điện, tiếp đó là phó quản đốc cho đến chức quản đốc xưởng sản xuất Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa. Từ sáng kiến đầu tiên, những năm sau đó cho đến nay, năm nào anh Vũ cũng có ít nhất 1 sáng kiến, có năm 3 sáng kiến được áp dụng vào sản xuất và được nhà máy đánh giá cao. Những sáng kiến của anh Vũ đều thực tế và rất cần cho quá trình sản xuất tinh bột sắn.

Đơn cử, ở nhà máy có hệ thống đóng bao bì tinh bột sắn. Trong quá trình hoạt động, nếu hệ thống này bị hư hỏng, nhiều công đoạn khác phải dừng hoạt động và phải thuê kỹ thuật ở tận Đà Nẵng ra sửa chữa, tốn nhiều thời gian. Anh Vũ đưa ra ý tưởng làm hệ thống đóng bao tự động cho dây chuyền 2, đảm nhiệm việc đóng bao tự động trong trường hợp dây chuyền chính gặp sự cố. Ý tưởng của anh Vũ thành hiện thực, không chỉ tiết kiệm chi phí, mà đảm bảo việc vận hành thông suốt, góp phần tăng năng suất sản phẩm cho nhà máy.

Đặc biệt, sáng kiến lắp thêm hệ thống Cyclone thu hồi quạt hút nguội ở dây chuyền sấy bã sắn. Anh Vũ cho hay quá trình hoạt động đã thải ra bên ngoài lượng bụi bột sắn khá lớn, vừa ô nhiễm môi trường vừa lãng phí. Ý tưởng làm sao để khắc phục tình trạng này được anh Vũ phôi thai nhiều năm, nhưng mãi đến năm 2016 mới được hoàn thiện, đến năm 2017 mới được đưa vào sử dụng. “Bây giờ, bụi bã sắn được thu lại, vừa tiết kiệm và không ô nhiễm môi trường” - anh Vũ cho hay.

Theo anh Vũ, ngoài việc tự mày mò học hỏi và yêu thích sáng tạo cũng như cống hiến vì công việc, anh nhận được rất nhiều sự động viên, khuyến khích của nhà máy và Cty. Ông Đinh Thanh Tùng - Phó Giám đốc Nhà máy tinh bột sắn Hướng Hóa - nói rằng, không chỉ nhà máy mà Cty rất khuyến khích những sáng kiến của người lao động. Cty đã phát động phong trào sáng kiến trong quá trình sản xuất, mỗi người lao động khi có sáng kiến sẽ trình bày bằng văn bản để gửi vào hộp sáng kiến, hoặc đưa lên mạng nội bộ. Những sáng kiến hay sẽ được tổ sáng kiến của nhà máy và Cty xét, nếu đạt điểm thì sẽ được triển khai thực hiện. “Anh Vũ có rất nhiều sáng kiến thực tế, khi áp dụng đem lại hiệu quả cao cho công việc như tăng năng suất, giảm ô nhiễm môi trường, giảm thiệt hại… nên được nhà máy cũng như Cty ghi nhận, đánh giá cao” - ông Tùng nói.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Cái khó không bó được cái khôn

MAI PHƯƠNG |

Đồng nghiệp gọi anh Nguyễn Hồng Thảo - nhân viên phòng kỹ thuật Cty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (thuộc TCty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV) - là “Thảo sáng kiến” bởi niềm say mê cải tiến kỹ thuật của anh. Từ năm 2009 đến nay, anh đã có 9 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Cty gần 5 tỉ đồng.

Lắng nghe CNLĐ là bí quyết của thành công

Hoàng Công |

Đó là lời chia sẻ của anh Lưu Hải Âu - Quản lý bộ phận cắt vải, Cty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - về bí quyết để đưa ra những cải tiến kỹ thuật, thiết thực trong sản xuất. Từ năm 2013 - 2017, những sáng kiến của anh đã làm lợi cho Cty trên 1,6 tỉ đồng. 

Không chuyên môn nghiệp vụ nhưng là “cây sáng kiến”

NHẬT HỒ |

Đó là Thạch Bình (SN 1978, người dân tộc Khmer), Đội trưởng đội 1, Tổ trưởng tổ công đoàn (CĐ) đội 1 thuộc Xí nghiệp thoát nước – Cty Cổ phần công trình Đô thị Sóc Trăng. Học chưa hết phổ thông, nhưng anh là người có nhiều sáng kiến đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động (NLĐ).

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Cái khó không bó được cái khôn

MAI PHƯƠNG |

Đồng nghiệp gọi anh Nguyễn Hồng Thảo - nhân viên phòng kỹ thuật Cty TNHH MTV Cảng Bến Nghé (thuộc TCty Cơ khí Giao thông vận tải Sài Gòn - TNHH MTV) - là “Thảo sáng kiến” bởi niềm say mê cải tiến kỹ thuật của anh. Từ năm 2009 đến nay, anh đã có 9 sáng kiến cải tiến kỹ thuật làm lợi cho Cty gần 5 tỉ đồng.

Lắng nghe CNLĐ là bí quyết của thành công

Hoàng Công |

Đó là lời chia sẻ của anh Lưu Hải Âu - Quản lý bộ phận cắt vải, Cty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - về bí quyết để đưa ra những cải tiến kỹ thuật, thiết thực trong sản xuất. Từ năm 2013 - 2017, những sáng kiến của anh đã làm lợi cho Cty trên 1,6 tỉ đồng. 

Không chuyên môn nghiệp vụ nhưng là “cây sáng kiến”

NHẬT HỒ |

Đó là Thạch Bình (SN 1978, người dân tộc Khmer), Đội trưởng đội 1, Tổ trưởng tổ công đoàn (CĐ) đội 1 thuộc Xí nghiệp thoát nước – Cty Cổ phần công trình Đô thị Sóc Trăng. Học chưa hết phổ thông, nhưng anh là người có nhiều sáng kiến đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động (NLĐ).