Giải thưởng Nguyễn Đức Cảnh lần thứ III

Lắng nghe CNLĐ là bí quyết của thành công

Hoàng Công |

Đó là lời chia sẻ của anh Lưu Hải Âu - Quản lý bộ phận cắt vải, Cty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - về bí quyết để đưa ra những cải tiến kỹ thuật, thiết thực trong sản xuất. Từ năm 2013 - 2017, những sáng kiến của anh đã làm lợi cho Cty trên 1,6 tỉ đồng. 

Từ người công nhân yêu phong cách Nhật

Sinh năm 1981 tại vùng quê thuần nông xã Tiên Thắng, Tiên Lãng (TP.Hải Phòng),  sau khi tốt nghiệp Trung cấp cơ điện, Lưu Hải Âu nộp hồ sơ xin việc vào Cty TNHH Toyoda Gosei Hải Phòng - Cty có vốn đầu tư của Nhật Bản chuyên sản xuất vô lăng và túi khí trên xe hơi trong KCN Nomura. Nhờ đức tính chăm chỉ cần cù, cùng sự năng động sáng tạo của thanh niên, anh Hải Âu nhanh chóng được ban lãnh đạo Cty quan tâm, tạo điều kiện. “Người lao động Việt Nam rất chịu khó, cần cù, nhưng lại chưa có kỷ luật tốt. Chính vì vậy, môi trường lao động tại Cty giúp tôi có cơ hội rèn luyện để trở thành người lao động Việt Nam với tác phong Nhật Bản” - anh Hải Âu tâm sự.

Sau hơn 14 năm gắn bó, cùng sự nỗ lực không ngừng, anh Hải Âu hiện nay đang là Quản lý sản xuất bộ phận cắt vải của Cty. Nếu gặp anh lúc làm việc, chỉ thấy một phong cách lao động chỉn chu, tỉ mỉ, gọn gàng. Nhưng khi anh mỉm cười, chia sẻ với CNLĐ lại thấy sự gần gũi, chất phác. Bởi xuất thân từ công nhân (CN), nên nỗi vất vả, khó khăn của CN, anh là người thấu hiểu hơn ai hết. Mặc dù làm công tác quản lý sản xuất, nhưng anh Hải Âu luân suy tư cải tiến kỹ thuật, giúp NLĐ giảm thiểu công sức, đỡ vất vả hơn.

Cứ 6 năm, Cty lại luân chuyển quản lý giữa các bộ phận. Đến với bộ phận mới, anh Hải Âu lại xuống xưởng sản xuất, trực tiếp lắng nghe và làm cùng CN. Chính nhờ điều này đã giúp anh có những cải tiến kỹ thuật quan trọng, vừa giúp nâng cao năng suất lao động, vừa làm lợi cho Cty. “Đến môi trường mới, mỗi người lãnh đạo phải tìm hiểu về nó. Với tôi, nơi thiết thực nhất chính là xuống xưởng sản xuất, lắng nghe NLĐ. Đây chính là động lực sáng tạo lớn nhất và quan trọng nhất của tôi” - anh Hải Âu chia sẻ.

Đến sáng tạo đậm chất Việt Nam

14 năm gắn bó với Cty, trải qua nhiều bộ phận như cắt vải, may… Ở mỗi bộ phận anh đều đưa ra những sáng kiến và làm lợi cho Cty hàng trăm triệu đồng. Anh phân tích: “Đặc điểm của Cty Nhật Bản là sự chỉn chu, tỉ mỉ trong các công đoạn lao động. Đặc biệt những kỹ sư người Nhật đã tính toán tiết kiệm nhất. Vì vậy, khi đề xuất một giải pháp cải tiến, tôi và các anh em phải thực nghiệm rất nhiều lần mới có thể đưa vào sản xuất”.

Sản phẩm túi khí là mặt hàng chủ lực của Cty. Để làm ra một chi tiết vải của túi khí hoàn chỉnh phải trải qua các quy trình: Cắt vải, đột lỗ, vẽ giấu may… Tuy nhiên trong công đoạn cắt vải, sơ đồ cắt vẫn bỏ trống nhiều khiến cho lượng vải bỏ đi lớn. Điều đó khiến tỉ lệ sử dụng vải thấp, gây lãng phí và giảm lợi nhuận của Cty. Trước thực trạng đó, anh Hải Âu nhận thấy các chi tiết vải khác lại phù hợp với các phần thừa trong sơ đồ cắt vải cũ, vì vậy anh cải tiến “sơ đồ” cắt vải, nâng cao tỉ lệ sử dụng vải nhằm tận dụng tối đa nguyện liệu. Sau khi thử nghiệm thành công mẫu sản phẩm trên sơ đồ cắt vải mới, sáng tạo của anh được đưa vào thực tiễn sản xuất, làm lợi cho Cty gần 1 tỉ đồng/năm.

Bên cạnh sáng tạo trên, từ năm 2013-2017, anh còn đóng góp thêm nhiều sáng kiến khác, làm lợi cho Cty trên 1,6 tỉ đồng. Từ những sáng kiến thiết thực của mình, trong 5 năm liên tiếp từ 2013-2017, anh đều nhận được giấy khen, bằng khen của LĐLĐ TP.Hải Phòng và Công đoàn Khu kinh tế. Đặc biệt, năm 2016, anh được nhận Bằng Lao động sáng tạo của Tổng LĐLĐVN.

Anh Lưu Hải Âu tâm sự: “Bên cạnh nhiệm vụ quản lý sản xuất, với vai trò là người Chủ tịch Công đoàn Cty, tôi luôn phấn đấu đi đầu trong các hoạt động thi đua, cải tiến sản xuất, mang lại giá trị cho DN, góp phần duy trì sự ổn định, bền vững và nâng cao giá trị của người CN Việt Nam với ông chủ nước ngoài”.

Hoàng Công
TIN LIÊN QUAN

Không chuyên môn nghiệp vụ nhưng là “cây sáng kiến”

NHẬT HỒ |

Đó là Thạch Bình (SN 1978, người dân tộc Khmer), Đội trưởng đội 1, Tổ trưởng tổ công đoàn (CĐ) đội 1 thuộc Xí nghiệp thoát nước – Cty Cổ phần công trình Đô thị Sóc Trăng. Học chưa hết phổ thông, nhưng anh là người có nhiều sáng kiến đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động (NLĐ).

Sáng kiến từ những việc cụ thể

VŨ HẢI |

Không chịu khuất phục trước các nhược điểm trên thiết bị của nhà cung cấp nước ngoài, kỹ sư cơ khí - động lực Vũ Thế Mạnh (Chi nhánh Vận tải đường sắt - Cty TNHH MTV Apatit VN) đã có nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao độ bền, hiệu quả sử dụng thiết bị trị giá hàng trăm triệu đồng. Để làm được điều này, với kỹ sư Vũ Thế Mạnh, đó là nhờ có lòng yêu nghề và dồn toàn bộ tâm huyết cho công việc.

Khó khăn, thử thách là động lực của sáng tạo, thành công

HOÀNG CÔNG |

Đó là chia sẻ của anh Vũ Văn Khởi - Đội trưởng Đội bảo dưỡng máy và thiết bị phụ trợ, Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS VINA Hải Phòng - về thực tiễn sản xuất của công ty.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Không chuyên môn nghiệp vụ nhưng là “cây sáng kiến”

NHẬT HỒ |

Đó là Thạch Bình (SN 1978, người dân tộc Khmer), Đội trưởng đội 1, Tổ trưởng tổ công đoàn (CĐ) đội 1 thuộc Xí nghiệp thoát nước – Cty Cổ phần công trình Đô thị Sóc Trăng. Học chưa hết phổ thông, nhưng anh là người có nhiều sáng kiến đem lại lợi ích cho doanh nghiệp và người lao động (NLĐ).

Sáng kiến từ những việc cụ thể

VŨ HẢI |

Không chịu khuất phục trước các nhược điểm trên thiết bị của nhà cung cấp nước ngoài, kỹ sư cơ khí - động lực Vũ Thế Mạnh (Chi nhánh Vận tải đường sắt - Cty TNHH MTV Apatit VN) đã có nhiều sáng kiến cải tiến nâng cao độ bền, hiệu quả sử dụng thiết bị trị giá hàng trăm triệu đồng. Để làm được điều này, với kỹ sư Vũ Thế Mạnh, đó là nhờ có lòng yêu nghề và dồn toàn bộ tâm huyết cho công việc.

Khó khăn, thử thách là động lực của sáng tạo, thành công

HOÀNG CÔNG |

Đó là chia sẻ của anh Vũ Văn Khởi - Đội trưởng Đội bảo dưỡng máy và thiết bị phụ trợ, Công ty CP Cáp điện và Hệ thống LS VINA Hải Phòng - về thực tiễn sản xuất của công ty.