Ninh Bình: Gần 27.000 vị trí việc làm đang chờ người lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 19.8, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Ninh Bình và Trung tâm Dịch vụ việc làm (thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Ninh Bình) tổ chức "Ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp" năm 2022. 

Theo LĐLĐ tỉnh Ninh Bình, hiện toàn tỉnh Ninh Bình có 136 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng gần 27.000 lao động, nhưng thị trường lao động mới đáp ứng được một phần nhỏ. Nguyên nhân chủ yếu do tỉnh thiếu nguồn lao động tại chỗ, nguồn lao động có chuyên môn kỹ thuật cao.

Các nhà tuyển dụng tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Ảnh: NT
Các nhà tuyển dụng tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động. Ảnh: NT

Đối với lực lượng lao động đang thất nghiệp và hưởng bảo hiểm thất nghiệp thì vị trí việc làm lại không phù hợp với chuyên môn, nên đa số người lao động chưa tìm được việc làm. Mặt khác, lực lượng lớn hội viên phụ nữ, đoàn thanh niên trong độ tuổi lao động gặp khó khăn trong tìm kiếm việc làm do chưa có điều kiện tiếp cận với thị trường lao động, chưa được kết nối để giới thiệu việc làm phù hợp với khả năng, năng lực của bản thân.

Tham gia "Ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp" năm 2022 có 19 doanh nghiệp với nhu cầu tuyển dụng gần 5.200 lao động với đa dạng các ngành nghề như: Giày da, may mặc, điện tử, thương mại, dịch vụ... Trong đó đa phần là lao động phổ thông với 4.800 chỉ tiêu.

Các doanh nghiệp tham gia tuyển dụng đều đảm bảo mức thu nhập từ 7 đến 10 triệu đồng/người/tháng; thực hiện đầy đủ các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động theo quy định cùng nhiều chế độ đãi ngộ khác trong quá trình làm việc.

“Ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp” đã thu hút 19 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng gần 5.200 lao động. Ảnh: NT
“Ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp” đã thu hút 19 doanh nghiệp tham gia với nhu cầu tuyển dụng gần 5.200 lao động. Ảnh: NT

Tại "Ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp" còn có hơn 2.600 chỉ tiêu xuất khẩu lao động sang các thị trường Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan...

Việc tổ chức "Ngày hội việc làm kết nối doanh nghiệp" sẽ góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh Ninh Bình. Đồng thời là cầu nối giữa doanh nghiệp và người lao động, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, giúp các doanh nghiệp tuyển đủ lực lượng lao động cần thiết theo nhu cầu sản xuất kinh doanh.

Được biết, trong năm 2021 và nửa đầu năm 2022, tỉnh Ninh Bình đã giới thiệu, giải quyết việc làm cho gần 20.000 lao động với thu nhập ổn định.

NGUYỄN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Trên 1.000 CNLĐ tại Ninh Bình đã được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách năm 2022 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 1.000 CNLĐ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Bình: Những kiến nghị đầu tiên của CNLĐ được giải quyết sau đối thoại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Ninh Bình với đoàn viên, CNLĐ và cán bộ công đoàn về những nội dung liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Ngay sau hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của CNLĐ.

Ninh Bình: Công nhân lao động lựa chọn tăng ca để trang trải cuộc sống

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Lương thấp, vật giá leo thang nếu chỉ trông chờ vào đồng lương cơ bản thì không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt. Nhiều công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng thêm thu nhập bằng cách tăng ca.

Ô nhiễm khi sống cạnh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài

Hiếu Anh - Tường Vân |

Theo phản ánh của người dân sống quanh trạm xử lý rác thải sân bay Nội Bài, khu vực này bị ô nhiễm nghiêm trọng. Bèo, lúa thậm chí đến cả đỉa cũng không sống nổi.

Lý do bất ngờ khiến tỉ lệ sinh con ở Nhật Bản giảm

Khánh Minh |

Một chính trị gia người Nhật Bản cho rằng tỉ lệ kết hôn và sinh con ở quốc gia này giảm mạnh không phải do chi phí cao sau khi lập gia đình, mà do giới trẻ thiếu khả năng “lãng mạn”.

Tư lệnh Đồng Sỹ Nguyên: Vị tướng tài ba của đường Trường Sơn huyền thoại

Đại tá, nhà báo ĐỖ PHÚ THỌ |

Hiếm có vị tướng nào của quân đội ta đảm nhiệm nhiều trọng trách như Trung tướng Đồng Sỹ Nguyên: Tư lệnh Quân khu Thủ đô, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Phó Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng, Đặc phái viên của Chính phủ… Thế nhưng, tên tuổi của vị tướng tài ba này luôn gắn liền với đường Trường Sơn huyền thoại…

Tranh chấp tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam: Unicorp khẳng định không sai

ĐÔNG DU |

Đại diện của Unicorp cho biết, việc ký kết với Miss Universe không bao gồm tên gọi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam. Chính vì thế, họ cho rằng, việc tổ chức Miss Universe yêu cầu công ty phải chấm dứt việc dùng tên gọi này là sai.

Huấn luyện viên Australia: Tôi muốn phá lối chơi của U20 Việt Nam

Thanh Vũ |

Huấn luyện viên Morgan của U20 Australia tự tin sẽ hoá giải lối chơi của U20 Việt Nam trong trận ra quân vòng chung kết U20 Châu Á 2023.

Trên 1.000 CNLĐ tại Ninh Bình đã được hỗ trợ tiền thuê nhà trọ

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành quyết định phê duyệt danh sách và cấp bổ sung ngân sách năm 2022 cho các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh để hỗ trợ tiền thuê nhà cho hơn 1.000 CNLĐ theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28.3.2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Bình: Những kiến nghị đầu tiên của CNLĐ được giải quyết sau đối thoại

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Ninh Bình với đoàn viên, CNLĐ và cán bộ công đoàn về những nội dung liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Ngay sau hội nghị, Thường trực Tỉnh ủy Ninh Bình đã có văn bản chỉ đạo UBND tỉnh Ninh Bình và các đơn vị liên quan, xem xét, giải quyết những kiến nghị, đề xuất của CNLĐ.

Ninh Bình: Công nhân lao động lựa chọn tăng ca để trang trải cuộc sống

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Lương thấp, vật giá leo thang nếu chỉ trông chờ vào đồng lương cơ bản thì không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt. Nhiều công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng thêm thu nhập bằng cách tăng ca.