Ninh Bình: Công nhân lao động lựa chọn tăng ca để trang trải cuộc sống

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Lương thấp, vật giá leo thang nếu chỉ trông chờ vào đồng lương cơ bản thì không đủ để trang trải chi phí sinh hoạt. Nhiều công nhân lao động (CNLĐ) tại các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Ninh Bình tăng thêm thu nhập bằng cách tăng ca.

Chị Bùi Bích Phương, 27 tuổi, xã Yên Mạc (huyện Yên Mô, Ninh Bình) chia sẻ, khi tìm việc tại các doanh nghiệp, chị thường chọn những công ty tăng ca nhiều, kể cả làm ca đêm hay cách xa nhà, với mục đích duy nhất là để tăng thêm thu nhập. Chị bỏ qua những công ty ở gần nhà nhưng có thu nhập chỉ dao động từ 5 - 6 triệu đồng/tháng và chọn vào làm tại Công ty Điện tử Mcnex Vina (tại KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) cách nhà hơn 20km. Ở đây mức thu nhập của CNLĐ sau tăng ca luôn dao động từ 9 - 10 triệu đồng/tháng. 

Các cấp Công đoàn  trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thường xuyên thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, phúc lợi... để hỗ trợ người lao động tăng thêm thu nhập. Ảnh: NT
Các cấp Công đoàn trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thường xuyên thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, tiền lương, phúc lợi... để hỗ trợ người lao động tăng thêm thu nhập. Ảnh: NT

"Tôi muốn tăng ca để có thu nhập tốt hơn dù hơi vất vả. Nghĩ đến tiền nợ ngân hàng, tiền học của con, tiền sinh hoạt hằng tháng của gia đình khiến tôi phải tiếp tục cố gắng. Hiện giờ giá xăng tăng hơn 30.000 đồng/lít, kéo theo đó giá cả cái gì cũng tăng, nếu thu nhập từ 5 - 6 triệu/tháng thực sự không đủ để chi tiêu" - chị Phương chia sẻ.

Công ty Điện tử Mcnex Vina nơi chị Phương làm việc có tới 6.000 công nhân, chủ yếu là lao động trẻ. Doanh nghiệp chuyên sản xuất linh kiện điện tử thuộc nhóm ngành được ưu tiên làm thêm 300 giờ mỗi năm kịch trần theo quy định của Bộ luật Lao động.

Tương tự như chị Phương, chị Bùi Thị Duyên, 30 tuổi, là công nhân tại Công ty TNHH DREAM PLASTIC, (tại cụm công nghiệp Khánh Thượng, huyện Yên Mô, Ninh Bình) cho biết, tùy từng bộ phận công việc mà lương của công nhân cũng khác nhau. Khi mới vào làm, lương cơ bản của chị là 3.875.900 đồng, nay đã tăng lên là 4.061.000 đồng. Mặc dù mức lương đã được điều chỉnh nhưng với chị, nếu không tăng ca thì số tiền này không đủ trang trải chi phí sinh hoạt cho gia đình.

Mỗi ngày công nhân tại Công ty có thể tăng ca từ 2 - 4 giờ, chủ nhật làm thêm nhận 200% lương, tính ra thu nhập 1 ngày lương sau khi làm thêm giờ được khoảng 220.000 - 280.000 đồng/ngày. Với chế độ lương tăng ca như vậy, dù tương đối mệt, có khi tan làm ra về là 8 giờ tối, có khi làm ca đêm, thậm chí làm cả chủ nhật, nhưng không chỉ chị Duyên mà đa số công nhân ở đây đều tình nguyện làm thêm giờ.

"Nếu không tăng ca mà cộng các chế độ phụ cấp như xăng xe, chuyên cần, con nhỏ, thâm niên thì thu nhập cũng chỉ khoảng 5 triệu đồng/tháng, như vậy không đủ chi tiêu. Nếu tích cực tăng ca thì thu nhập được khoảng 7 - 9 triệu đồng/tháng. Bây giờ đi chợ cái gì cũng tăng giá, phải làm thêm nhiều thì may ra mới đủ chi tiêu các khoản cần thiết trong cuộc sống...", chị Duyên tâm sự.

Công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình gặp gỡ các chủ nhà trọ để thương lượng giảm giá thuê phòng cho CNLĐ. Ảnh: NT
Công đoàn các KCN tỉnh Ninh Bình gặp gỡ các chủ nhà trọ để thương lượng giảm giá thuê phòng cho CNLĐ. Ảnh: NT

Chị Vũ Thị Hồng, Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH CN&DV Bình Minh, (KCN Phúc Sơn, thành phố Ninh Bình) cho biết: Công nhân trong Công ty làm theo ca, thường xuyên phải làm ca tối, ca đêm nên ít phải tăng ca. Do tính chất công việc tại đây tương đối vất vả, công nhân tăng ca nhiều sẽ không đủ điều kiện sức khỏe để làm việc lâu dài. Tuy nhiên, đa số công nhân đều hưởng ứng việc tăng ca, nhất là với những người đã có gia đình.

"Có thể hiểu, nếu không tăng ca, lương công nhân chỉ đạt khoảng 7 - 8 triệu đồng/người/tháng. Còn khi làm tăng ca, công nhân sẽ được nhận 150% lương, thu nhập sau khi tăng ca khoảng 9 - 12 triệu đồng/người/tháng hoặc có thể nhiều hơn tùy số giờ tăng ca. Với thu nhập đó, người lao động mới đủ khả năng chi trả cho mọi chi phí sinh hoạt trong thời điểm vật giá tăng nhanh như hiện nay", chị Hồng chia sẻ.

DIỆU ANH
TIN LIÊN QUAN

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đối thoại với đoàn viên, công nhân lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Ninh Bình với đoàn viên, công nhân lao động và cán bộ công đoàn về những nội dung liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Ninh Bình: Chưa có CNLĐ nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

DIỆU ANH |

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 5 KCN và 72 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số trên 42.000 CNLĐ, trong đó có 2.206 CNLĐ tại 45 doanh nghiệp đang đi thuê trọ (từ ngày 1.2.2022 đến nay). Tuy nhiên, tính đến ngày 9.5, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có trường hợp CNLĐ nào được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Bình: Khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã đề ra giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Lãnh đạo tỉnh Ninh Bình đối thoại với đoàn viên, công nhân lao động

NGUYỄN TRƯỜNG |

Ninh Bình - Ngày 17.5, LĐLĐ tỉnh Ninh Bình tổ chức hội nghị đối thoại giữa lãnh đạo tỉnh Ninh Bình với đoàn viên, công nhân lao động và cán bộ công đoàn về những nội dung liên quan đến quyền lợi của đoàn viên, người lao động.

Ninh Bình: Chưa có CNLĐ nào được nhận tiền hỗ trợ thuê nhà trọ

DIỆU ANH |

Đại diện lãnh đạo Ban Quản lý các KCN tỉnh Ninh Bình cho biết: Hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có 5 KCN và 72 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng số trên 42.000 CNLĐ, trong đó có 2.206 CNLĐ tại 45 doanh nghiệp đang đi thuê trọ (từ ngày 1.2.2022 đến nay). Tuy nhiên, tính đến ngày 9.5, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình vẫn chưa có trường hợp CNLĐ nào được nhận hỗ trợ tiền thuê nhà theo Quyết định số 08 của Thủ tướng Chính phủ.

Ninh Bình: Khuyến khích đầu tư phát triển nhà ở cho công nhân

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Nhằm nâng cao chất lượng nhà ở xã hội, nhất là nhà ở cho công nhân tại các khu, cụm công nghiệp, tỉnh Ninh Bình đã đề ra giải pháp cụ thể, tạo môi trường thuận lợi để khuyến khích, thu hút các doanh nghiệp tham gia đầu tư phát triển nhà ở xã hội, đặc biệt là nhà cho công nhân tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.