Những hàng cây mang tên “Công đoàn Hà Tĩnh”

HỒNG LĨNH |

Được trồng vào mỗi dịp Tết Trồng cây hằng năm, những hàng cây mang tên “Công đoàn Hà Tĩnh” đã trở thành niềm tự hào của mỗi cán bộ, đoàn viên công đoàn khi đã đóng góp một phần công sức của mình vì một môi trường sống xanh - sạch - đẹp.

Tết Nguyên đán hằng năm, Ban Thường vụ LĐLĐ tỉnh đã phát động chương trình “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” bằng những hàng cây mang tên “Công đoàn Hà Tĩnh” nhằm lan tỏa giá trị nhân văn và lâu dài của việc trồng cây xanh, bảo vệ môi trường.

Xuân Nhâm Dần năm 2022 và Xuân Quý Mão năm 2023, LĐLĐ tỉnh đã phối hợp UBND TP Hà Tĩnh và UBND thị xã Hồng Lĩnh trồng hàng cây xanh công đoàn với tổng trị giá 550 triệu đồng tại đường Xô Viết - Nghệ Tĩnh thuộc phường Nguyễn Du, TP Hà Tĩnh và Khu Công nghiệp Nam thị xã Hồng Lĩnh thuộc phường Nam Hồng, thị xã Hồng Lĩnh với sự tham gia của Thường trực, Ban Thường vụ, cán bộ chuyên trách công đoàn toàn tỉnh và cấp ủy, chính quyền, nhân dân địa phương.

Đây là bước mở đầu cho những không gian xanh trong tương lai cũng như việc xây dựng các đô thị xanh, sạch, đẹp, hiện đại, đáp ứng nhu cầu nâng cao chất lượng đời sống của đoàn viên, người lao động trong xu thế phát triển đô thị mới.

Theo Lãnh đạo LĐLĐ Hà Tĩnh, tiếp nối việc làm ý nghĩa này, hằng năm, các cấp công đoàn sẽ huy động nguồn lực xã hội hóa để hỗ trợ chương trình trồng cây xanh tại các huyện, thị xã, thành phố và sẽ là hoạt động thường niên của tổ chức Công đoàn mỗi dịp đầu xuân; phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền làm tốt công tác chăm sóc cây xanh, bảo vệ môi trường.

Cùng với việc thực hiện công trình hàng cây công đoàn, các chương trình phúc lợi chăm lo cho đoàn viên công đoàn được xác định vừa là mục tiêu, vừa là nhiệm vụ trọng tâm của tổ chức Công đoàn để thực sự là tổ ấm của đoàn viên, người lao động. Các cấp công đoàn luôn quan tâm, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, những trăn trở, khó khăn cả về vật chất và tinh thần đoàn viên, người lao động đang gặp phải.

Hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, người lao động cùng với những công trình, phần việc thiết thực, ý nghĩa, điển hình như công trình “Những hàng cây mang tên Công đoàn” đã góp phần đưa tổ chức Công đoàn đến gần hơn với đoàn viên, người lao động, trở thành điểm tựa tinh thần vững chắc để đoàn viên, người lao động an tâm, vững vàng vượt qua mọi khó khăn, thách thức, cùng chung sức xây dựng tỉnh nhà ngày càng giàu đẹp, văn minh.

HỒNG LĨNH
TIN LIÊN QUAN

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Anh (47 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không dùng ngân sách tỉnh để bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến chủ trương miễn phí đào tạo chức danh nghề nghiệp cho giáo viên ở Hà Tĩnh, hiện Sở Tài chính Hà Tĩnh đã khẳng định không dùng ngân sách tỉnh chi trả cho hoạt động này mà hướng dẫn dùng ngân sách cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập (các trường) và kinh phí của viên chức đi học.

Thành phố Hà Tĩnh không trang trí rồng, tránh tiêu tốn 1,5 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Năm mới Giáp Thìn 2024, tại quảng trường Thành Sen (Thành phố Hà Tĩnh), UBND Thành phố trang trí đường hoa để người dân du xuân, check in, thay vì trang trí rồng.

Giá cả tăng vọt, đặt qua app 30 phút vẫn không tìm được xe tối mùng 3 Tết

Vương Trần |

Tối 12.2 (mùng 3 Tết Giáp Thìn), tại khu vực ga Hà Nội (đường Lê Duẩn, Hà Nội), nhu cầu đi lại của người dân bằng xe dịch vụ tăng cao, nhiều người phải đợi chờ hàng giờ đồng hồ.

Hàng vạn du khách trẩy hội chùa Hương ngày mùng 3 Tết

Anh Vũ - Trần Tuấn |

Phóng viên Báo Lao Động ghi nhận không khí du xuân, lễ Phật của du khách tại chùa Hương vào hôm nay (mùng 3 Tết Giáp Thìn).

Tranh cãi bài viết so sánh giá vé 75.000đ/người xe khách và 9.000đ/người xe buýt cho quãng đường 70km ngày Tết

KHÁNH AN |

Bài viết có nội dung than vãn về giá vé xe khách ngày Tết tăng cao, đồng thời so sánh với giá vé xe buýt hiện đang gây tranh cãi trên mạng xã hội.

20 nghìn 3 lạng rau xanh cũng khó mua ngày Mùng 3 Tết

Thanh Vân |

Trong khi siêu thị hút khách với giá rau củ quả bình ổn, thì rau củ quả tại chợ cóc, chợ dân sinh lại đắt hơn gấp 2-3 lần.

Quán bún mở xuyên Tết, cao điểm bán hơn 500 bát/ngày

Nhóm PV |

Nhiều hàng quán lựa chọn mở hàng xuyên Tết, bán hàng trăm bát/ngày.

Bắt tạm giam giám đốc lừa đảo, chiếm đoạt hơn 800 triệu đồng ở Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hà Tĩnh vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam Trần Quang Anh (47 tuổi, trú xã Cẩm Nhượng, huyện Cẩm Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh) về tội lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Không dùng ngân sách tỉnh để bồi dưỡng chức danh nghề nghiệp giáo viên tại Hà Tĩnh

TRẦN TUẤN |

Liên quan đến chủ trương miễn phí đào tạo chức danh nghề nghiệp cho giáo viên ở Hà Tĩnh, hiện Sở Tài chính Hà Tĩnh đã khẳng định không dùng ngân sách tỉnh chi trả cho hoạt động này mà hướng dẫn dùng ngân sách cấp huyện, đơn vị sự nghiệp công lập (các trường) và kinh phí của viên chức đi học.

Thành phố Hà Tĩnh không trang trí rồng, tránh tiêu tốn 1,5 tỉ đồng

TRẦN TUẤN |

Năm mới Giáp Thìn 2024, tại quảng trường Thành Sen (Thành phố Hà Tĩnh), UBND Thành phố trang trí đường hoa để người dân du xuân, check in, thay vì trang trí rồng.