Nhiều doanh nghiệp chế độ tốt, lương cao yêu cầu có bằng cấp, kinh nghiệm

Thùy Trang |

Tốt nghiệp THPT, nhiều người lao động thử đi tìm việc nhưng đa phần những doanh nghiệp có chế độ tốt, lương cao lại yêu cầu có bằng cấp, kinh nghiệm.

Doanh nghiệp yêu cầu bằng nghề, trình độ cao đẳng

Từ cuối năm 2023, Đà Nẵng liên tục tổ chức những ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm cho hàng nghìn người, chủ yếu là lao động tự do, lao động chưa có việc làm và thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại các địa phương.

Nhiều doanh nghiệp tuyển dụng hàng nghìn vị trí việc làm nhưng lượng hồ sơ ứng tuyển thường rất ít. Nguyên nhân có nhiều nhưng trong đó, nhiều lao động chỉ mới có bằng tốt nghiệp THPT hoặc chưa có bằng tốt nghiệp THPT, chưa học nghề.

Bạn Nguyễn Minh (18 tuổi, trú quận Hải Châu), tốt nghiệp THPT năm 2023 và quyết định không theo học đại học. Minh từng tham gia ngày hội việc làm do địa phương tổ chức với mong muốn tìm được công việc phù hợp nhưng không có kết quả khả quan. Minh cho biết, các nhà tuyển dụng chủ yếu tuyển những người có bằng từ cao đẳng đến đại học. Với các ứng viên chỉ có bằng THPT thì chỉ có các công việc như nhân viên bảo vệ, nhân viên kho hoặc làm việc tại nước ngoài.

Đầu năm 2024, thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại TP Đà Nẵng được tham dự nhiều ngày hội tư vấn và giới thiệu việc làm do các địa phương tổ chức. Tuy nhiên thực tế, đa số họ chỉ mới xác định đi học lái xe do được hỗ trợ học phí, còn việc học nghề thì rất ít người tính toán đến.

Các doanh nghiệp tham gia ngày hội tư vấn việc làm cũng cho biết, để tuyển dụng được các ứng cử viên phù hợp rất khó vì đến dự ngày hội đa phần là các quân nhân chuẩn bị xuất ngũ và những ứng viên chỉ mới tốt nghiệp THPT.

Bạn Trần Tiến (20 tuổi, trú quận Sơn Trà) cũng nêu thực tế, sau khi tốt nghiệp THPT, Tiến nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự nên chưa có thêm bằng cấp nào khác và chưa đi làm công việc nào để có kinh nghiệm.

Dù vậy, “sau ngày hội tôi cũng biết được nhu cầu doanh nghiệp ra sao để có hướng lựa chọn học nghề cho mình” - Tiến cho hay.

Tạo nhiều cơ hội cho thanh niên xuất ngũ học nghề

Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Đà Nẵng - cho biết, công tác đào tạo nghề là một trong những nhiệm vụ quan trọng, tạo nguồn nhân lực đáp ứng thị trường lao động, yêu cầu của hội nhập quốc tế.

Các chính sách hỗ trợ học nghề cho người dân, nhất là lao động thuộc diện chính sách xã hội ngày càng được quan tâm. Trong đó có chính sách hỗ trợ học nghề cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, tạo điều kiện cho quân nhân xuất ngũ sau khi hoàn thành xong nghĩa vụ trở về địa phương được tham gia các lớp đào tạo nghề để có việc làm góp phần ổn định cuộc sống.

Tuy nhiên thực tế hiện nay, 89% thanh niên xuất ngũ có nhu cầu học nghề lái xe ôtô. Nguyên nhân là vì họ được hỗ trợ từ 14,5 đến 16,5 triệu đồng/người khóa. Mỗi năm có khoảng 1.000 hồ sơ xin học lái xe tại Đà Nẵng. Sau khi tốt nghiệp các khóa học nghề họ có thể tự tạo việc làm bằng các hình thức như: Chạy xe Grab, kinh doanh vận tải gia đình... hoặc đơn vị đào tạo sẽ giới thiệu làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, hiện nay trên địa bàn thành phố có Trường Cao đẳng nghề Đà Nẵng liên kết với Trường Cao đẳng nghề số 21 (Bộ Quốc phòng) tổ chức đào tạo nghề cho quân nhân xuất ngũ từ nguồn kinh phí của Bộ Quốc phòng đối với các ngành nghề Công nghệ ôtô, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí, Điện Công nghiệp, Điện lạnh… Dù vậy, số lượng người học nghề mỗi năm chỉ khoảng 300 người.

Để tạo điều kiện cho người lao động, trong đó có quân nhân xuất ngũ tiếp cận với việc tìm kiếm việc làm phù hợp, ông Nam cho biết, thành phố đã ban hành kế hoạch thực hiện chương trình “Có việc làm”, đồng thời giao Trung tâm Dịch vụ việc làm thành phố tổ chức tư vấn, giới thiệu và kết nối việc làm tại các phiên giao dịch việc làm định kỳ tại 3 địa điểm. Đây là một địa chỉ rất đáng tin cậy mà người lao động có thể đến trực tiếp để được tư vấn, giới thiệu và tìm kiếm công việc hay ngành nghề phù hợp.

Thùy Trang
TIN LIÊN QUAN

Nhận diện, tránh bẫy việc nhẹ lương cao

NGUYÊN ANH |

Với chiêu trò dụ dỗ việc nhẹ lương cao, môi trường làm việc phát triển... các nạn nhân đã dính bẫy rơi vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, game online và bị bóc lột sức lao động, thậm chí đánh đập, hành hạ.

Bỏ việc lương cao để xin nhập ngũ và "đi bộ đội" không chỉ là nghĩa vụ

Hoàng Văn Minh |

Năm nay, có rất nhiều thanh niên nam nữ, thậm chí có người đã tốt nghiệp đại học, có việc làm thu nhập cao, tự nguyện viết đơn xin "đi bộ đội".

Bị lừa gần 600 triệu đồng khi làm cộng tác viên online "việc nhẹ lương cao"

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công an quận Tây Hồ đang xác minh vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng bằng hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho sàn thương mại điện tử.

Sáng nay, phiên tòa vụ Vạn Thịnh Phát bước sang phần xét hỏi bị cáo Trương Mỹ Lan

Phương Ngân |

TPHCM – Sáng nay (ngày 7.3), phiên tòa xét xử bị cáo Trương Mỹ Lan (Chủ tịch Tập đoàn Vạn Thịnh Phát) cùng các bị cáo liên quan đến các sai phạm xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các tổ chức có liên quan bước sang ngày làm việc thứ 3. Phiên tòa sẽ bước vào phần xét hỏi các bị cáo.

Hai công trình liên quan vụ Công ty Hưng Phát quỵt lương hàng trăm thợ xây

Minh Chuyên - Trâm Anh |

Hoà Bình - Liên quan đến vụ hàng trăm thợ xây bị Công ty TNHH thương mại phát triển và xây dựng Hưng Phát (Công ty Hưng Phát) nợ tiền công, theo tìm hiểu, số tiền nợ nằm phần lớn ở 2 công trình trăm tỉ tại huyện Lạc Thuỷ và TP Hoà Bình.

Bản tin công đoàn: Người hưởng lương hưu có được đóng BHXH bắt buộc không?

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung chính sau: Sống khổ trong những phòng trọ xuống cấp; Công nhân tất bật tăng ca; Công nhân lo lắng cuộc sống đảo lộn khi phải chuyển sang nơi trọ khác; Cử nhân xin làm công nhân; Nỗi lo lương hưu chưa tăng giá đã tăng,...

Báo động tình trạng mất kiểm soát khi va chạm giao thông

Minh Hạnh |

Thời gian gần đây, rất nhiều vụ va chạm khi tham gia giao thông chỉ ở mức nhẹ, có thể bắt tay cùng giảng hòa, nhưng một số người đã không kiểm soát được bức xúc, giận dữ dẫn đến cãi vã, thậm chí đánh nhau khiến vụ việc phải xử lý hình sự...

Mátxcơva cáo buộc phương Tây tấn công mạng bầu cử Nga

Ngọc Vân |

Nhiều nước phương Tây và các nhóm tin tặc được cho là đang âm mưu phá vỡ cuộc bầu cử Nga sắp tới.

Nhận diện, tránh bẫy việc nhẹ lương cao

NGUYÊN ANH |

Với chiêu trò dụ dỗ việc nhẹ lương cao, môi trường làm việc phát triển... các nạn nhân đã dính bẫy rơi vào các cơ sở đánh bạc trực tuyến, game online và bị bóc lột sức lao động, thậm chí đánh đập, hành hạ.

Bỏ việc lương cao để xin nhập ngũ và "đi bộ đội" không chỉ là nghĩa vụ

Hoàng Văn Minh |

Năm nay, có rất nhiều thanh niên nam nữ, thậm chí có người đã tốt nghiệp đại học, có việc làm thu nhập cao, tự nguyện viết đơn xin "đi bộ đội".

Bị lừa gần 600 triệu đồng khi làm cộng tác viên online "việc nhẹ lương cao"

HỮU CHÁNH |

Hà Nội - Công an quận Tây Hồ đang xác minh vụ lừa đảo, chiếm đoạt gần 600 triệu đồng bằng hình thức tuyển cộng tác viên thanh toán đơn hàng cho sàn thương mại điện tử.