BỮA ĂN CA CÔNG NHÂN Ở QUẢNG NINH:

Người lao động phải được quan tâm tốt hơn về thể chất và tinh thần

TRẦN NGỌC DUY |

Nâng cao chất lượng bữa ăn ca cho người lao động (NLĐ) cũng là nhằm đảm bảo chất lượng bữa ăn, tái tạo sức lao động, góp phần hạn chế nguy cơ ngộ độc thực phẩm, ảnh hưởng đến sức khỏe, tính mạng của NLĐ... Mặc dù rất nhiều doanh nghiệp (DN) coi trọng chăm lo bữa ăn ca, nhưng cũng có DN lại xem nhẹ và để NLĐ phải tự túc lo chỗ ăn, nghỉ, dẫn đến sức khỏe không đảm bảo.

Bữa ăn ca tránh nắng dưới lùm cây

Những buổi trưa hè nắng nóng, tình cảnh mà bất cứ ai đi qua đoạn quốc lộ 18 qua TP.Uông Bí (Quảng Ninh) đều trông thấy cảnh hàng trăm công nhân (CN) của Chi nhánh Cty TNHH Sao Vàng ùa ra các gốc cây, vỉa hè ven đường tìm một chỗ có bóng râm để nghỉ ngơi, rồi mang hộp cơm ra tranh thủ ăn trưa giữa khung cảnh ồn ào ngoài đường. Từng tốp CN ào đến những chiếc xe máy chở thùng xốp to đỗ ngoài cổng nhà máy được người bán vội vàng lấy ra cho các CN. Sau khi nhận hộp cơm, các CN tìm bóng mát dưới gốc cây để ngồi ăn và nghỉ ngơi cũng ngay tại vỉa hè ven đường.

Công nhân Lê Thị H cho biết: “Đây là những suất cơm ăn ca chúng tôi đặt mua. Cứ đến giờ nghỉ trưa là họ mang đến. Hộp cơm mà chị H cầm trên tay có vài miếng thịt lợn, ít bắp cải xào, ba miếng đậu, một ít canh đựng trong ca nhựa, giá 10.000 đồng. Dù tiết trời nóng nực, nhìn hộp cơm khó có thể nuốt trôi, nhưng chị H vẫn phải cố ăn hết để không bị đói và còn có sức để làm việc.

Vừa ăn xong bữa cơm “siêu tốc”, chị Nguyễn Thị T đứng gần đó bày tỏ: Trước đây, một số chị em CN chịu khó nấu cơm ở nhà rồi đem đi, đến giờ nghỉ thì kiếm chỗ ngồi ăn. Nhưng mùa hè nóng quá, cơm đựng trong cặp lồng sẽ bị hỏng, nên phải đặt người đem đến.

Theo chị T, dù Cty có nấu cơm ca cho CN mỗi suất là 15.000 đồng, nhưng họ nấu chúng tôi không thể nuốt nổi, nên rất nhiều CN không ăn cơm Cty, mà tự mua, hoặc sang các quán ven đường ăn.

Trước những kiến nghị của NLĐ và CĐ Quảng Ninh, mới đây DN này đã xem xét việc nâng mức hỗ trợ bữa ăn ca của CN từ mức 15.000 đồng lên 17.000 đồng/người.

Phải đảm bảo sức khỏe NLĐ

Theo CĐ Quảng Ninh, hiện có nhiều DN thay đổi tư duy và nhận thức trong việc quan tâm chăm lo chế độ chính sách cho NLĐ, đặc biệt là chú trọng bữa ăn ca.

Đơn cử là Cty TNHH MTV Nến nghệ thuật AIDI Việt Nam (KCN Cái Lân), đơn vị có 2 nhà ăn đảm bảo phục vụ trên 500 LĐ. Mỗi suất ăn của CN trị giá 19.000 đồng. Mọi chi phí phí điện, gas nấu bếp do Cty đài thọ, Cty cũng có đội ngũ nhân viên giám sát quy trình nấu ăn và định kỳ kiểm tra về ATVSTP.

Ông Trần Quang Khởi - Chủ tịch CĐ Cty TNHH Texhong Ngân Long, (KCN Hải Yên, TP.Móng Cái) - cho biết: Bữa ăn ca luôn được Cty chú trọng và phải đáp ứng sức khỏe tốt nhất cho CN làm việc.

“Đây không phải là lợi ích của riêng CN mà còn của cả DN. Hiện DN này duy trì bữa ăn ca trị giá 19.500 đồng/suất tại 4 nhà ăn với đầy đủ trang thiết bị (có điều hòa) phục vụ đủ 4.000 CNLĐ, đảm bảo tốt nhất khâu ATVSTP” - ông Khởi cho hay.

Theo LĐLĐ tỉnh Quảng Ninh, trên địa bàn tỉnh có 2.534 DN ngoài nhà nước với tổng số 890 CĐCS. Trong đó có 543 CĐCS có thực hiện bữa ăn ca cho NLĐ, bao gồm: 351 DN tự tổ chức bữa ăn tại chỗ cho LĐ; 31 DN thuê nhà cung cấp bữa ăn ca; 132 DN phát tiền cho NLĐ ăn tự túc và 29 DN hỗ trợ một phần bữa ăn ca.

Ông Đỗ Cao Thượng - Trưởng ban Chính sách pháp luật LĐLĐ Quảng Ninh - cho biết: Hầu hết các đơn vị hiện nay đã thực hiện bữa ăn ca, trị giá thấp nhất là 15.000 đồng/suất theo NQ của Tổng LĐLĐVN. Để DN có trách nhiệm quan tâm tốt hơn, nâng cao chất lượng bữa ăn ca cao hơn mức quy định, chúng tôi sẽ đưa nội dung này vào đối thoại và ký kết TƯLĐTT nhằm đảm bảo duy trì chất lượng bữa ăn.

“Đây là trách nhiệm của tổ chức CĐ trong việc đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của NLĐ” - ông Thượng nói.

TRẦN NGỌC DUY
TIN LIÊN QUAN

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.