Người lao động không đồng tình với lộ trình trả nợ lương

bảo hân |

Liên quan đến vụ việc Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà nợ lương người lao động, vừa có thêm người lao động được công ty lập lộ trình trả lương. Tuy nhiên, lao động không đồng tình với lộ trình trên.

Trước đó, như Báo Lao Động đã thông tin, sau khi nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 (tỉnh Hòa Bình), bà Lê Thị Toàn bị công ty nợ lương 8 tháng với số tiền hơn 40,5 triệu đồng. Bà đã phải phản ánh vụ việc đến báo chí; ký hợp đồng dịch vụ pháp lý với một công ty luật để tiến hành các thủ tục đòi tiền lương và một số khoản khác đang bị công ty nợ.

Theo công văn của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà gửi công ty luật, đối với trường hợp bà Lê Thị Toàn, công ty sẽ thanh toán lương tháng 8.2019, tháng 2.2020 với số tiền hơn 12 triệu đồng trước Tết Nguyên đán 2024; thanh toán số tiền lương tháng 3.2020, tháng 4.2020, tháng 9.2020 với số tiền hơn 13,8 triệu đồng trước ngày 30.4.2024; thanh toán số tiền lương còn lại tháng 1.2021, tháng 2.2021, tháng 4.2021 với số tiền hơn 13,1 triệu đồng trước ngày 30.6.2024; thanh toán tiền phép với tổng số tiền phép hơn 16,6 triệu đồng trước ngày 31.7.2024.

Trao đổi với phóng viên, bà Toàn cho biết, văn bản trên của Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà nêu ra lộ trình trả lương, nhưng không đề cập đến việc chốt sổ bảo hiểm xã hội. Bà Toàn có thời gian công tác tại đơn vị từ tháng 8.2004 đến hết tháng 5.2021 (16 năm 10 tháng).

“Công ty không đóng bảo hiểm xã hội cho tôi từ năm 2016 đến khi tôi chấm dứt hợp đồng lao động - tháng 6.2021. Điều này dẫn đến việc đến nay tôi chưa được chốt sổ bảo hiểm xã hội” - bà Toàn cho hay.

Bà Toàn bày tỏ không đồng tình với lộ trình trả lương công ty đưa ra. Bà Toàn muốn được chi trả các khoản nợ thành 2 đợt, không muốn chia ra nhiều đợt như lộ trình công ty đưa ra.

Bà Toàn cho biết, sẽ thông qua công ty luật làm việc với công ty liên quan đến việc chốt sổ bảo hiểm xã hội và thanh toán toàn bộ tiền lương và tiền phép trong quý I/2024.

“Tôi là người lao động, chỉ muốn đòi tiền lương do công sức của mình bỏ ra, phải thuê công ty luật để đòi, vậy mà công ty trây ỳ, khoản tiền nợ 60 triệu đồng mà chia đến tận 31.7.2024 mới trả hết” - bà Toàn cảm thán. Bà Toàn mong mỏi được công ty trả lương càng sớm càng tốt, đầy đủ để quyền lợi của bà được đảm bảo, nhất là thời điểm cuối năm để bà có tiền trang trải.

Theo thống kê của công ty, có khoảng 30 người lao động nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 (tỉnh Hòa Bình) bị nợ lương, tuy nhiên, số tiền nợ của mỗi người khác nhau.

Mới đây, một người lao động khác từng làm việc tại công ty là anh Nguyễn Đức Thắng đã được công ty trả 2 tháng lương (20 triệu đồng) - theo đúng lộ trình được cam kết.

Thời điểm tháng 1.2023, trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, lãnh đạo Công ty Cổ phần Cơ khí Lắp máy Sông Đà khẳng định, đơn vị không trây ỳ trong việc thanh toán tiền lương của người lao động, mà luôn cố gắng tìm mọi nguồn lực để trả lương cho người lao động và đơn vị luôn ưu tiên trả lương cho những người ốm đau, khó khăn, bị bệnh hiểm nghèo, nghỉ hưu trước. Từ năm 2021 đến nay, đã chốt sổ bảo hiểm xã hội cho những người về hưu trước tuổi, người có hoàn cảnh khó khăn, bệnh tật (khoảng 14-15 người) với số tiền hơn 1 tỉ đồng.

Lãnh đạo công ty không đưa ra mốc thời gian cụ thể nào để thanh toán dứt điểm lương cho người lao động mà chỉ cho biết, việc trả lương cho người lao động phụ thuộc chính vào việc thu tiền đang bị nợ từ các chủ đầu tư, đối tác.

bảo hân
TIN LIÊN QUAN

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu chấm dứt tình trạng nợ lương người lao động

Hoàng Bin |

“Phải chấm dứt ngay tình trạng nợ lương người lao động (NLĐ) trong các đơn vị sự nghiệp công lập và không để tái diễn” – ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh ủy Quảng Nam nói về vấn đề nợ lương thời gian qua trên địa bàn.

Thầy cô bị nợ lương

My An |

Chuyện giáo viên lương thấp thì nghe nói nhiều, nhưng việc bị nợ lương đến nửa năm thì bắt đầu xảy ra vài nơi khiến các giáo viên phải kêu cứu, thậm chí ngừng việc.

Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm nợ lương khiến giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

Thời hạn trả nợ lương đến cuối năm 2023 đã qua, nhưng đến nay, 111 người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam mới được giải quyết 1 tháng lương trong tổng số nợ 6 tháng.

Đã có người lao động Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà được trả lương

Bảo Hân |

Ngày 2.1, anh Nguyễn Đức Thắng - lao động bị Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà nợ lương - cho biết, anh đã được công ty trả 2 tháng lương theo đúng lộ trình được cam kết.

Lao động Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà được lập lộ trình thanh toán tiền lương bị nợ

Quế Chi |

Liên quan đến tình trạng người lao động bị Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà nợ lương mà Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh, đã có người lao động được lập bảng kê các khoản nợ và lộ trình thanh toán tiền lương, tiền phép.

Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà: Chưa có mốc thời gian cụ thể thanh toán lương cho người lao động

Quế Chi |

Hiện, Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà vẫn chưa có thời gian cụ thể thanh toán lương cho người lao động. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Tám - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - cho biết, theo thống kê có khoảng 30 người lao động nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 (tỉnh Hòa Bình) bị nợ lương, tuy nhiên, số tiền nợ của mỗi người khác nhau.

Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà trả nợ lương nhỏ giọt

Quế Chi |

Liên quan đến vụ việc nhiều người lao động sau khi nghỉ việc bị Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà nợ lương, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, có người đã đòi được tiền lương...

Xác định nguyên nhân và cách xử lý vụ nứt nhà dân khi làm cống chống ngập

ĐÌNH TRỌNG |

Liên quan đến việc nhà dân bị nứt khi thi công cống chống ngập ở Bình Dương, chủ đầu tư cho biết, đã kiểm tra và thương lượng với người dân về phương án giải quyết sự cố này.

Tỉnh ủy Quảng Nam yêu cầu chấm dứt tình trạng nợ lương người lao động

Hoàng Bin |

“Phải chấm dứt ngay tình trạng nợ lương người lao động (NLĐ) trong các đơn vị sự nghiệp công lập và không để tái diễn” – ông Lê Văn Dũng - Phó Bí thư phụ trách Tỉnh ủy Quảng Nam nói về vấn đề nợ lương thời gian qua trên địa bàn.

Thầy cô bị nợ lương

My An |

Chuyện giáo viên lương thấp thì nghe nói nhiều, nhưng việc bị nợ lương đến nửa năm thì bắt đầu xảy ra vài nơi khiến các giáo viên phải kêu cứu, thậm chí ngừng việc.

Tỉnh ủy Quảng Nam chỉ đạo giải quyết dứt điểm nợ lương khiến giảng viên ngừng việc

Hoàng Bin |

Thời hạn trả nợ lương đến cuối năm 2023 đã qua, nhưng đến nay, 111 người lao động (NLĐ) tại Trường Cao đẳng Y tế (CĐYT) Quảng Nam mới được giải quyết 1 tháng lương trong tổng số nợ 6 tháng.

Đã có người lao động Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà được trả lương

Bảo Hân |

Ngày 2.1, anh Nguyễn Đức Thắng - lao động bị Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà nợ lương - cho biết, anh đã được công ty trả 2 tháng lương theo đúng lộ trình được cam kết.

Lao động Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà được lập lộ trình thanh toán tiền lương bị nợ

Quế Chi |

Liên quan đến tình trạng người lao động bị Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà nợ lương mà Báo Lao Động đã có nhiều bài viết phản ánh, đã có người lao động được lập bảng kê các khoản nợ và lộ trình thanh toán tiền lương, tiền phép.

Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà: Chưa có mốc thời gian cụ thể thanh toán lương cho người lao động

Quế Chi |

Hiện, Công ty CP Cơ khí lắp máy Sông Đà vẫn chưa có thời gian cụ thể thanh toán lương cho người lao động. Trao đổi với phóng viên, ông Lê Văn Tám - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - cho biết, theo thống kê có khoảng 30 người lao động nghỉ việc tại Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà - Chi nhánh 1 (tỉnh Hòa Bình) bị nợ lương, tuy nhiên, số tiền nợ của mỗi người khác nhau.

Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà trả nợ lương nhỏ giọt

Quế Chi |

Liên quan đến vụ việc nhiều người lao động sau khi nghỉ việc bị Công ty Cổ phần Cơ khí lắp máy Sông Đà nợ lương, theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động, có người đã đòi được tiền lương...