Sau nhiều lần đối thoại, gần nhất là ngày 22.8, doanh nghiệp hứa sẽ có kế hoạch chi trả lương cho người lao động. Sau đó, ngày 25.8, Công ty Techgel ban hành thông báo chi trả lương và BHXH cho người lao động, cụ thể thời gian chi trả lương và BHXH được chia thành 4 đợt bắt đầu từ ngày 30.9 và kết thúc vào ngày 30.12.2023.

Ngày 26.8, hơn 100 lao động đã và đang làm việc tại Công ty Techgel đã đến trụ sở công ty này tại quận Bình Thạnh, TPHCM để yêu cầu lãnh đạo công ty phải trả lương cho người lao động.
Buổi làm việc diễn ra nội bộ kéo dài hơn 3 giờ đồng hồ. Theo đại diện người lao động đối thoại với lãnh đạo công ty, kế hoạch chi trả lương và BHXH không nhận được sự đồng thuận của người lao động. Hiện công ty đang nợ lương của người lao động từ 3 – 6 tháng, nợ BHXH ít nhất từ đầu năm 2023 đến nay. Nhiều người lao động bị ảnh hưởng quyền lợi, cũng như cuộc sống gặp nhiều khó khăn.
Chị H.T.M.C, nhân viên tại Công ty Techgel cho biết, công ty nợ lương khiến cuộc sống của chị vô cùng khó khăn. Hiện chị đang bị nợ khoảng 60 triệu đồng tiền lương và 7 tháng BHXH. Nhiều tháng liền không được nhận lương chị phải sống nhờ vào sự giúp đỡ của gia đình. Tuy nhiên, con của chị sắp tựu trường, các chi phí cho con đi học hiện không có tiền để chi trả.
“Tôi cùng nhiều anh chị em khác vô cùng khó khăn. Bản thân tôi khổ còn có gia đình giúp đỡ được bữa cơm qua ngày, nhưng con tôi sắp tựu trường tiền đồng phục này kia cho các cháu thật sự tôi không có khả năng để trang trải. Không có tiền lo cho con, tôi rất sợ con tôi sẽ thất học và không có tiền ăn mỗi ngày”, chị C xúc động chia sẻ.
Để có tiền trang trải qua ngày, chị C phải nhận giao hàng, tuy nhiên công việc bấp bênh không ổn định, muốn xin công việc khác thì không có người thay thế để bàn giao.
“Tôi mong công ty sẽ giữ lời hứa, giữ uy tín và trách nhiệm đối với những nhân viên đã và đang cống hiến cho công ty này, trong đó có tôi”, chị C nói.
Cũng như chị C, anh N.Q.T từng là nhân viên tại công ty Techgel (đã nghỉ việc một tháng) cho biết, anh bị nợ hơn 3 tháng lương với số tiền khoảng 40 triệu đồng.
Từ khi bị công ty nợ lương đến nay anh gặp nhiều khó khăn, không có tiền xoay xở các chi phí trong cuộc sống nên phải đi vay mượn để chi trả.
Hiện anh T đã xin được công việc ở công ty mới nhưng không thể chốt được sổ BHXH ở công ty cũ để tiếp tục đóng BHXH.
“Công ty mới yêu cầu công ty Techgel phải chốt BHXH để công ty mới đóng, giờ tôi cũng không biết phải thế nào vì công ty cũ họ không có năng lực để giải quyết vấn đề đó”, anh T bức xúc nói.
Trong biên bản làm việc giữa người lao động và Ban giám đốc, ông Nguyễn Tấn Minh - Tổng Giám đốc Công ty Techgel cho biết, công ty không có khả năng chi trả lương và BHXH tại thời điểm này, đồng thời xác nhận “không còn đồng nào trong quỹ lương”.