Bà Dương Thị Minh Châu (Trưởng phòng Truyền thông Bảo hiểm xã hội Thành phố Hà Nội) trả lời:
Theo các quy định pháp luật hiện hành, đối với lao động nữ có 30 năm đóng BHXH thì được hưởng 75%; đối với nam có 35 năm đóng BHXH được hưởng 75%, trước đây Luật quy định mỗi năm công tác vượt quá số năm đó chỉ được 0,5 tháng tiền lương theo lương bình quân khi giải quyết chế độ nghỉ hưu.
Trong Dự thảo Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi) đang được xây dựng đã đưa ra có nội dung tiền trợ cấp đó được thay đổi và thanh toán như được hưởng BHXH một lần.
Tức là khi đủ 35 năm rồi nếu vẫn đang tham gia thị trường lao động thì bắt buộc phải đóng BHXH tiếp, nhưng tiền trợ cấp 35 năm sẽ được trả cho người lao động giống như tiền BHXH một lần, tức tính mỗi năm 2 tháng lương, tùy thời điểm.
Lý do đưa ra trợ cấp trên 30, 35 năm được hưởng như BHXH một lần vì không muốn người lao động phải thanh toán BHXH một lần sớm, không muốn người lao động rời khỏi lưới an sinh, khi người lao động đủ điều kiện nghỉ hưu các khoản tiền dư thừa sẽ được Luật quy định trả lại giống như thanh toán với mức lợi tốt nhất.