Xét nghiệm ADN để xác định mức án vụ bé gái 12 tuổi mang thai

Nhóm PV |

Hà Nội - Bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần ở huyện Thanh Trì phải chỉ định mổ đẻ. Theo thông tin của luật sư đại diện cho bị hại, đối tượng xâm hại chưa thừa nhận hành vi giao cấu. Sau khi có kết quả ADN, đối tượng này có thể đối mặt với mức án từ 20 năm, chung thân đến tử hình tùy mức độ vi phạm.

PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), luật sư đại diện của nạn nhân.

* Thưa ông, quan điểm của ông về vụ việc bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần ở Thanh Trì, Hà Nội ra sao? Việc hỗ trợ pháp lý cho cháu bé đến nay như thế nào?

- Liên quan đến vụ bé gái 12 tuổi mang thai, cần nói rõ là tính tới thời điểm hiện tại, cháu mới tròn 12 tuổi. Ngày sinh của cháu là tháng 3.2012.

Sự việc này xảy ra khiến bản thân tôi bức xúc, phẫn nộ. Bởi vì chúng ta hình dung một cháu bé mới bước từ ngưỡng cửa hết tiểu học sang lớp 6, từ thể chất đến cơ thể của cháu đều chưa phát triển đầy đủ.

Đến giờ phút này, tôi vẫn còn nhớ mãi khi gia đình tiếp cận chúng tôi. Đầu tiên, khách hàng chỉ muốn tư vấn, nhưng sau khi nghe xong câu chuyện, chúng tôi đề nghị được hỗ trợ tư vấn pháp lý miễn phí cho gia đình. Ngày 16.4.2024, chúng tôi đã làm thủ tục đăng ký bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho gia đình cháu bé miễn phí.

ông Nguyễn Ngọc Hùng - CTrưởng Văn phòng Luật sư Kết nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội)
Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội) - trả lời phỏng vấn Báo Lao Động. Ảnh: Đền Phú

* Vậy hoàn cảnh gia đình bé gái 12 tuổi bị xâm hại hiện nay như thế nào? Những khó khăn mà họ đang gặp phải là gì?

- Hoàn cảnh gia đình cháu cực kỳ khó khăn, căn nhà gia đình đang ở lụp xụp. Bố cháu bé là ông bố đơn thân, mẹ cháu bỏ đi biệt tích từ năm 2013 đến nay và không rõ thông tin ở đâu. Toàn bộ kinh tế trong gia đình phụ thuộc vào tiền lương đi làm thuê của ông bố, mỗi tháng khoảng tầm 8 triệu đồng. Sau khi trừ tiền học cho các con, ông bố chỉ còn lại khoảng một nửa số tiền trên để sinh sống.

Trong hoàn cảnh như vậy mà lại xảy ra việc bé gái mang thai 38 tuần tuổi, gia đình đã trải qua nhiều áp lực.

Một mình ông bố gồng gánh nuôi hai con thôi đã mệt rồi, giờ lại phải nuôi thêm đứa cháu chuẩn bị đẻ thì gia đình gần như không có khả năng.

Cháu bé làm mẹ khi mới 12 tuổi, vẫn là học sinh lớp 6. Hiện cháu đã phải ngừng tạm ngừng học để ở nhà.

* Vậy trong quá trình điều tra vụ việc, ông có biết thời điểm nào cháu bé 12 tuổi bị xâm hại tình dục không?

- Theo thông tin gia đình cung cấp, đối tượng đã thực hiện hành vi dâm ô vào thời điểm hè năm 2023, tức là khoảng từ đầu tháng 6 đến tháng 9.2023. Từ đó đến nay, cháu bé mang thai 38 tuần.

Còn trước đó, cháu bé có bị xâm hại hay không thì chúng tôi cũng rất mong phía cơ quan điều tra tiến hành tố tụng, điều tra, xác minh làm rõ thời điểm nào, đối tượng đã thực hiện các hành vi đầu tiên - đó là những hành vi dâm ô, tức là sờ soạng, chạm vào những bộ phận nhạy cảm của cháu bé. Và thời điểm nào mới là thời điểm thực hiện hành vi giao cấu với cháu bé?

Việc xác định thời điểm này rất quan trọng trong vấn đề xác định tính chất, mức độ hành vi.

Nếu thời điểm giao cấu trước khi cháu dưới 10 tuổi thì khung hình phạt có mức phạt tù 20 năm, chung thân hoặc tử hình.

Nếu hành vi giao cấu từ giai đoạn mà cháu bé sau 10 tuổi thì mức hình phạt có thể đến 20 năm.

Liên quan đến tội danh này, trường hợp giao cấu với trẻ dưới 13 tuổi dù là thuận tình, hay ép buộc thì đều được coi là tội hiếp dâm. Đó là tình tiết tăng nặng. Trong vụ án này có hai cái tình tiết tăng nặng. Một, đó là tình tiết phạm tội nhiều lần. Hai là làm nạn nhân có thai.

* Dưới góc độ là luật sư, ông đã tư vấn cho gia đình những bước gì để đưa vụ án ra ánh sáng?

- Ngày 6.1.2024 là thời điểm gia đình nghi vấn cháu bé có bụng to lùm xùm. Bà cháu đưa đi khám, bác sĩ phát hiện cháu mang thai thì đó là thời điểm chính xác gia đình phát hiện ra cháu bị xâm hại tình dục. Khi gia đình phát hiện ra đã báo với chính quyền địa phương rồi thì trình báo với Cơ quan điều tra Công an huyện Thanh Trì.

Cơ quan điều tra đã thực hiện một số hoạt động điều tra như lấy lời khai rồi thực nghiệm, điều tra tại hiện trường. Đến giờ này, chưa có quyết định khởi tố bị can chính thức đối với đối tượng.

Đối tượng hiện không thừa nhận đã thực hiện hành vi giao cấu, chính xác là ông ta không thừa nhận cái thai trong bụng của cháu bé là của ông. Nhưng gia đình có cho hay, ông ta lại thừa nhận có thực hiện các hành vi dâm ô, tức là có những hành vi sờ soạng đối với cháu bé.

Theo thông tin chúng tôi biết được, Cơ quan điều tra đang chờ kết luận giám định ADN để xác định rõ ràng xem phôi thai ở trong bụng cháu bé là của ai. Về mặt quy định pháp luật, chúng tôi thấy rằng, vụ án này đã có dấu hiệu của hình sự và khởi tố vụ án.

* Xin cảm ơn ông!

Nhóm PV
TIN LIÊN QUAN

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai, đối tượng xâm hại có thể đối diện án chung thân hay tử hình

Nhóm PV |

Hà Nội - Bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần ở huyện Thanh Trì phải chỉ định mổ đẻ. Hiện tại, đối tượng tình nghi không thừa nhận hành vi xâm hại, cơ quan Cảnh sát điều tra đang chờ giám định ADN để củng cố hồ sơ. PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), luật sư đại diện của nạn nhân.

Bé gái 12 tuổi tại Hà Nội phải chỉ định mổ đẻ

Minh Hạnh |

Hà Nội - Một bé gái sinh năm 2012 tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội có thai 38 tuần tuổi phải chỉ định mổ đẻ, tuy nhiên, đối tượng gây ra vụ việc vẫn ngoài vòng pháp luật gây bức xúc dư luận.

Công an xác minh đơn tố cáo 2 cháu gái 4 tuổi và 7 tuổi bị hàng xóm nhiều lần xâm hại tình dục ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 15.3, một lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận thông tin về việc một phụ nữ trên địa bàn xã đến công an trình báo việc cả 2 con gái nhỏ bị xâm hại tình dục và lực lượng chức năng vẫn đang xác minh vụ việc.

Vẫn đang khắc phục sai phạm tại dự án Mường Thanh Bắc Ninh

Trần Tuấn |

Trong tổng số 121 căn hộ khách sạn sở hữu 50 năm bị bán thành chung cư sở hữu lâu dài trái quy định, chủ đầu tư dự án Mường Thanh Bắc Ninh đang tiến hành đàm phán, mua lại 38 căn hộ còn lại.

Bất ngờ với mức lương của ngành học lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam

Trần Hạnh |

Từ mùa tuyển sinh năm 2024, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông chính thức mở ngành học đào tạo chính quy và chuyên sâu về game đầu tiên tại Việt Nam.

Ông Nguyễn Nhật Anh tạm dừng công việc Tổng Giám đốc tại Nhã Nam

KHÁNH AN |

Công ty Sách Nhã Nam thông báo đã tạm ngưng chức tổng giám đốc đối với ông Nguyễn Nhật Anh sau khi ông này xin lỗi, thừa nhận hành vi thân mật, gây hiểu lầm với nữ nhân viên.

Biệt thự Hà Nội chục tỉ đồng rao bán gấp, ngày đêm treo biển cho thuê

Thu Giang - Phạm Hồng |

Nhiều căn biệt thự có giá bán hàng chục tỉ đồng ở khu đô thị Xuân Phương (quận Nam Từ Liêm, Hà Nội) đang được chủ nhà rao bán gấp, treo biển cho thuê hàng loạt.

Cập nhật giá vàng chốt phiên 18.4: Vàng nhẫn tiếp tục sụt giảm

Khương Duy |

Cập nhật giá vàng chốt phiên 18.4: Tính đến 17h30, giá vàng SJC trong nước quanh ngưỡng 82-84 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra); giá vàng nhẫn tăng lên mức 75-76,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Giá vàng thế giới niêm yết trên Kitco ở ngưỡng 2.380 USD/ounce.

Vụ bé gái 12 tuổi mang thai, đối tượng xâm hại có thể đối diện án chung thân hay tử hình

Nhóm PV |

Hà Nội - Bé gái 12 tuổi mang thai 38 tuần ở huyện Thanh Trì phải chỉ định mổ đẻ. Hiện tại, đối tượng tình nghi không thừa nhận hành vi xâm hại, cơ quan Cảnh sát điều tra đang chờ giám định ADN để củng cố hồ sơ. PV Lao Động đã có cuộc phỏng vấn độc quyền với ông Nguyễn Ngọc Hùng - Trưởng Văn phòng Luật sư Kết nối (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), luật sư đại diện của nạn nhân.

Bé gái 12 tuổi tại Hà Nội phải chỉ định mổ đẻ

Minh Hạnh |

Hà Nội - Một bé gái sinh năm 2012 tại huyện Thanh Trì, TP Hà Nội có thai 38 tuần tuổi phải chỉ định mổ đẻ, tuy nhiên, đối tượng gây ra vụ việc vẫn ngoài vòng pháp luật gây bức xúc dư luận.

Công an xác minh đơn tố cáo 2 cháu gái 4 tuổi và 7 tuổi bị hàng xóm nhiều lần xâm hại tình dục ở Đắk Lắk

BẢO TRUNG |

Ngày 15.3, một lãnh đạo UBND xã Hòa Hiệp (huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk) xác nhận thông tin về việc một phụ nữ trên địa bàn xã đến công an trình báo việc cả 2 con gái nhỏ bị xâm hại tình dục và lực lượng chức năng vẫn đang xác minh vụ việc.