Nợ kéo dài
Ngày 9.8, hàng chục người kéo đến trụ sở Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi giăng băng rôn, yêu cầu đơn vị này trả tiền nợ lương, tiền trợ cấp thôi việc, tiền trợ cấp thất nghiệp, tiền bảo hiểm xã hội, chế độ thai sản mà công ty này nợ từ năm 2019 đến nay. Từ 2019, đây là lần thứ 2, những người lao động căng băng rôn trước công ty để đòi quyền lợi chính đáng.
Ông Nguyễn Cao Tính (ở thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) cho biết: “Tôi làm việc ở phân xưởng nhà máy gạch Phong Niên, thuộc Công ty Licogi từ năm 1994. Tháng 10.2020, công ty đơn phương chấm dứt hợp đồng, khiến tôi thất nghiệp, về nhà bán bún phụ vợ để mưu sinh. Từ 2019-2020, số tiền công ty nợ tôi bao gồm lương, trợ cấp thôi việc, bảo hiểm thất nghiệp là 97 triệu đồng. Cuộc sống quá khó khăn, chúng tôi nhiều lần kéo đến công ty đòi nợ, nhưng lão đạo công ty than làm ăn khó khăn, bảo tôi kiên nhẫn chờ đợi. Nhưng đã nhiều năm trôi qua, nợ của chúng tôi vẫn chưa được trả”.
Theo danh sách mà người lao động bị nợ lương lập ra thì có 44 người của Nhà máy gạch Phong Niên, thuộc Công ty Licogi bị nợ lương…, với số tiền trên 1,7 tỉ đồng. Trong đó, người bị nợ cao nhất là 180 triệu đồng, người thấp nhất 1 triệu đồng. Đa số họ là những lao động chân tay đã cống hiến cho công ty hàng chục năm, đồng thời là trụ cột trong gia đình nhưng bị nợ lương, đã trực tiếp ảnh hưởng rất lớn đến đời sống của gia đình họ.
Ông Huỳnh Hân (ở thôn Mỹ Lệ, xã Tịnh Châu, TP Quảng Ngãi) buồn bã nói: “Tôi làm việc cho công ty kể trên từ năm 1996, đến năm 2020 vì tình hình kinh doanh gặp khó khăn nên công ty cho tôi nghỉ việc. Số tiền công ty nợ tôi khoảng 30 triệu đồng, gồm tiền lương, trợ cấp thôi việc. Nghỉ việc ở công ty, tôi về nhà làm ruộng, nuôi mẹ già 86 tuổi và 4 đứa con. Mẹ tôi thường xuyên ốm đau, tôi nhiều lần yêu cầu công ty trả nợ để có tiền xoay xở, nhưng họ cứ than khó khăn”.
Vẫn chưa có phương án trả nợ
Ngày 9.8, sau khi bị người lao động kéo đến đòi nợ tập thể, lãnh đạo Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi đã có buổi đối thoại với người lao động, có sự tham gia của các cơ quan chức năng.
Ông Nguyễn Cao Tính (ở thôn Thế Long, xã Tịnh Phong, huyện Sơn Tịnh) cho biết: “Sau nhiều năm ròng đòi nợ nhưng công ty vẫn lần khất, ngày 17.7.2023, chúng tôi có đơn gửi công ty, yêu cầu họ xác nhận nợ lương và các chế độ khác nhưng công ty không hồi đáp, bức xúc nên chúng tôi mới kéo đến công ty lần nữa.
Chúng tôi mong muốn trong tháng 9.2023, công ty phải xác nhận nợ lương, nợ trợ cấp thôi việc… cho tất cả người lao động. Dựa trên cơ sở đó, chúng tôi mới kiện ra tòa, chứ tập thể kéo nhau đến công ty đòi nợ thế này, chúng tôi thấy rất bất tiện vì lo ảnh hưởng đến trật tự xã hội”.
Trong biên bản làm việc vào ngày 9.8, ông Phùng Hải Phong – Giám đốc Công ty cổ phần Licogi Quảng Ngãi cho hay, công ty đang gặp khó khăn, dẫn đến nợ lương, nợ bảo hiểm xã hội, nợ ngân hàng, nợ thuế. Công ty cũng cố gắng hoàn thiện hồ sơ các công trình để thu hồi nợ về giải quyết bớt nợ nhưng thủ tục hồ sơ bị vướng nên không thực hiện được việc trả nợ như đã hứa với người lao động. Công ty đồng ý trong tháng 9.2023 sẽ xác nhận xong nợ lương và các công nợ có căn cứ rõ ràng, ngoài ra, công ty phải xin ý kiến của Tổng Công ty.
Ông Phùng Hải Phong cũng cho hay, bắt đầu từ ngày 14.8.2023, công ty sẽ liên lạc với từng người đến công ty để đối chiếu nợ lương, và sẽ cố gắng đối chiếu xác nhận hết cho người lao động trong thời gian sớm nhất.