Nhiều lần hứa hẹn
Hẹn gặp phóng viên Báo Lao Động sau nhiều lần đến công ty đòi quyền lợi nhưng không có kết quả, đại diện nhóm công nhân, anh Thạch Minh Phước (SN 1994, TP. Cần Thơ) trình bày trường hợp của bản thân để làm minh chứng.
Theo đó, anh vào làm việc tại công ty từ ngày 13.4.2022 và nghỉ việc ngày 30.6.2023 (được tham gia bảo hiểm từ tháng 10.2022 - 06.2023). Nguyên nhân nghỉ việc vì công ty nợ lương.
Sau nghỉ việc, anh tra ứng dụng BHXH mới phát hiện công ty đã nợ bảo hiểm của mình 7 tháng chưa đóng. Hỏi ra mới biết, nhiều đồng nghiệp khác làm lâu còn bị nợ lên đến 2 năm. Trong khi tháng nào, công ty cũng bị trừ khoản tiền BHXH dựa trên lương cơ bản là 10,5%.
“Đến hiện tại, về lương, công ty vẫn chưa chi trả đủ hoàn toàn cho người lao động. Cụ thể, lương tháng 5.2023 chỉ trả được 81% tổng lương; lương tháng 6 chưa trả. Về BHXH, công ty không đóng cho tôi 7 tháng mặc dù tiền đó vẫn trừ trong lương” - anh Phước bức xúc.
Chia sẻ với phóng viên Báo Lao Động, hàng chục công nhân cho biết, đã nhiều lần đến công ty đòi quyền lợi nhưng phía Ban giám đốc không hợp tác.
Cụ thể ngày 22.6, công ty hứa hẹn sẽ trả lương; đến ngày 10.7, chưa có phản hồi, công nhân đến công ty lần thứ 2 nhưng bảo vệ khóa cổng không cho vào. Kế đến, các công nhân tìm đến phòng Lao động Thương binh Xã hội quận Ô Môn nhưng cũng không được giải quyết.
Mặc dù đến nay, đã trình bày sự việc đến Công an phường Phước Thới, Công đoàn Các khu chế xuất và Công nghiệp Cần Thơ, UBND quận Ô Môn và các cơ quan đã vào cuộc nhưng các công nhân vẫn không nhận được phản hồi tích cực.
“Đỉnh điểm là sáng ngày 26.7, nhờ vào sự có mặt của công an, chúng tôi tiếp tục đến công ty để tìm câu trả lời. Phía công ty phân trần hiện đang gặp khó khăn về kinh tế nên đến ngày 4.8, hoặc chỉ trả lương cho công nhân, hoặc chỉ trả BHXH, tức là chọn 1 trong 2” - anh Lê Hoàng Anh, người có mặt tại buổi thỏa thuận, cho hay.
Tuy nhiên, các công nhân không đồng tình với thỏa thuận trên vì bị ảnh hưởng quyền lợi.
Công nhân khó tìm việc, bị tai nạn không có tiền chữa trị
Hiện tại, nhiều công nhân nghỉ việc hơn 1 năm, đủ điều kiện hưởng BHXH nhưng vẫn không được công ty chốt BHXH, gây khó khăn khi tìm việc.
Nữ công nhân Nguyễn Thị Hường (SN 1976, TP Cần Thơ) chia sẻ: “Vợ chồng tôi đều làm việc tại công ty, cả hai đều bị nợ lương và nợ BHXH. Bây giờ công ty không chốt bảo hiểm, hai vợ chồng không thể xin được vào công ty khác để làm. Hiện, chúng tôi chỉ biết xoay sở việc tự do bên ngoài để trang trải qua ngày trong thời gian chờ đợi. Chúng tôi tự hỏi, Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý không đóng BHXH cho chúng tôi ngần ấy thời gian, vậy số tiền đó đi đâu?”.
Cùng hoàn cảnh với vợ chồng chị Hường, anh Lê Hoàng Anh hiện chỉ làm tạm ở một xưởng nước đá gần nhà trong trạng thái chờ “hồi âm”. Trong khi đó, rất nhiều công nhân khác đủ thời gian để nhận BHXH lần 1 cũng đang thất nghiệp.
“Hiện tại, thông qua các anh, chị em, tôi biết trường hợp anh Việt (công nhân nghỉ việc tại công ty) đang bị tai nạn và gặp khó khăn trong việc đi lại. Anh ấy đang chờ tiền để có thể chữa trị và phục hồi sức khỏe” - anh Thạch Minh Phước chia sẻ.
Trao đổi với phóng viên qua điện thoại, anh Việt xác nhận việc này.
Được biết, Công ty TNHH Sản xuất Vạn Ý được thành lập ngày 13.6.2016, hiện đang đăng ký kinh doanh tại địa chỉ Lô 2.20 H, khu công nghiệp Trà Nóc 2, phường Phước Thới, quận Ô Môn, TP Cần Thơ. Ngành nghề kinh doanh: sản xuất giày dép. Người đại diện theo pháp luật hiện tại là ông Nguyễn Thanh Bảo (SN 1980, tỉnh Vĩnh Long).