Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động cần đáp ứng điều kiện gì?

Bảo Hân (T/H) |

Khoản 3 và Khoản 4 Điều 36 Nghị định số 39/2016/NĐ-CP quy định về các điều kiện mà người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách và bán chuyên trách phải đáp ứng.

Theo đó: 

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ chuyên trách quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ đại học thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

b) Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

c) Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 5 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Người làm công tác an toàn, vệ sinh lao động theo chế độ bán chuyên trách quy định tại các Khoản 1 và 2 Điều này phải đáp ứng một trong các điều kiện sau đây:

a) Có trình độ đại học thuộc chuyên ngành khối kỹ thuật;

b) Có trình độ cao đẳng thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật; có ít nhất 1 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở;

c) Có trình độ trung cấp thuộc các chuyên ngành khối kỹ thuật hoặc trực tiếp làm các công việc kỹ thuật; có 3 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sản xuất, kinh doanh của cơ sở.

Bảo Hân (T/H)
TIN LIÊN QUAN

Triển khai các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng an toàn lao động

Minh Phương |

Ngày 29.4.2022, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 và phát động đợt thi đua cao điểm 40 ngày thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm, chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các vi phạm an toàn lao động

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2022 sáng 29.4, ông Nguyễn Phi Thường – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm an toàn lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chiều 28.4, nhân dịp phát động "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2022, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Triển khai các hoạt động trong Tháng Công nhân và Tháng an toàn lao động

Minh Phương |

Ngày 29.4.2022, Công đoàn Viên chức Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai các hoạt động trong Tháng Công nhân, Tháng Hành động về An toàn vệ sinh lao động năm 2022 và phát động đợt thi đua cao điểm 40 ngày thực hiện Chương trình “1 triệu sáng kiến, nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm, chiến thắng đại dịch COVID-19”.

Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các vi phạm an toàn lao động

Linh Nguyên - Hải Nguyễn |

Hà Nội – Tại Lễ phát động Tháng Công nhân và Tháng Hành động về an toàn, vệ sinh lao động thành phố Hà Nội năm 2022 sáng 29.4, ông Nguyễn Phi Thường – Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Thành uỷ viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Thành phố Hà Nội nhấn mạnh: Kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời và công khai các doanh nghiệp, cá nhân vi phạm an toàn lao động trên các phương tiện thông tin đại chúng, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật.

LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa: Tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Chiều 28.4, nhân dịp phát động "Tháng Công nhân" và "Tháng hành động về an toàn, vệ sinh lao động" năm 2022, LĐLĐ tỉnh Thanh Hóa đã tổ chức Hội thi An toàn vệ sinh viên giỏi năm 2022.