Tháng Công nhân 2022: Sẽ tổ chức hoạt động “cảm ơn người lao động”

Hà Anh |

Công đoàn Công Thương Việt Nam vừa ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022.

Ông Trần Quang Huy - Uỷ viên Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐVN, Chủ tịch Công đoàn Công Thương Việt Nam - cho biết, thông qua các hoạt động Tháng Công nhân năm 2022 nhằm khơi dậy truyền thống đoàn kết, sáng tạo, đồng thời phát huy vai trò tiên phong, tinh thần trách nhiệm của giai cấp công nhân Việt Nam trong thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đặc biệt là phục hồi và phát triển kinh tế sau tác động của đại dịch COVID-19.

Theo đó, các cấp công đoàn căn cứ các cấp độ phòng chống dịch COVID-19 để tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức toàn hệ thống công đoàn về mục đích, ý nghĩa, các hoạt động Tháng Công nhân, về truyền thống vẻ vang của giai cấp công nhân Việt Nam nói chung và CNVCLĐ ngành Công Thương nói riêng, về truyền thống, tinh thần bất diệt của Ngày Quốc tế Lao động 1.5 và về phòng chống dịch bệnh COVID-19.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, trao nhà “Mái ấm Công đoàn” cho đoàn viên công đoàn, CNVCLĐ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, bị tai nạn lao động, bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19.

Triển khai các hoạt động kết nối, giới thiệu, tạo cơ hội việc làm, học nghề, đảm bảo việc làm bền vững và thu nhập cho đoàn viên, người lao động; tiến hành thương lượng, đối thoại với người sử dụng lao động về việc làm, lương, thưởng, phúc lợi, điều kiện làm việc của người lao động; đề xuất, phối hợp tổ chức các hội thi tay nghề, hội thi thợ giỏi, các cuộc thi đề xuất sáng kiến, cải tiến kỹ thuật… cho đoàn viên, người lao động.

Ngoài ra, các cấp công đoàn còn phối hợp tổ chức gặp mặt, đối thoại giữa người đứng đầu doanh nghiệp với cán bộ công đoàn và công nhân, viên chức, lao động; hoạt động “Cảm ơn người lao động”; diễn đàn “Công nhân vì doanh nghiệp - doanh nghiệp vì công nhân”; tôn vinh, biểu dương công nhân tiêu biểu trong các phong trào thi đua, đặc biệt là phong trào “Lao động giỏi - Lao động sáng tạo”, “CNVCLĐ nỗ lực vượt khó, sáng tạo, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19” và phong trào thi đua “Ngành Công Thương chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng dịch bệnh COVID-19” do Bộ trưởng Bộ Công Thương phát động; phát huy vai trò tiên phong, trách nhiệm của người lao động đối với đơn vị và đất nước.

Tập trung tuyên truyền, vận động phát triển đoàn viên, thành lập công đoàn cơ sở; rà soát, kiện toàn các công đoàn cơ sở yếu kém.

Hà Anh
TIN LIÊN QUAN

Thực hiện đạt chỉ tiêu 100% CĐCS tổ chức Tháng Công nhân năm 2022

Hà Anh |

Ngày 16.3, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, căn cứ văn bản 3710/TLĐ-TG ngày 28.2.2022 của Tổng LĐLĐVN về việc định hướng các nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn các đơn vị cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hướng dẫn hoạt động Tháng Công nhân

Hải Anh |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hướng dẫn các cấp Công đoàn trong hệ thống tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Hải Phòng: Chuẩn bị triển khai Tháng Công nhân 2022 với đa dạng hoạt động

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 23.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 21 khoá XIV nhiệm kỳ 2018-2023, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác quý 2.2022.

3 phim Việt ra rạp đúng mùng 1 Tết: Tác phẩm nào có khả năng thắng thế?

Chí Long |

3 phim điện ảnh Việt đồng loạt ra mắt đúng mùng 1 Tết Quý Mão 2023 là Chị chị em em 2, Siêu lừa gặp siêu lầyNhà bà Nữ.

Thái Bình: Cả làng đỏ lửa nướng cá ngày đêm vẫn không đủ hàng bán Tết

Nguyễn Thúy |

Cận kề Tết Nguyên đán, làng nướng cá nổi tiếng ở Thái Xuyên (Thái Bình) luôn tất bật với các lò than đỏ hồng, hoạt động hết công suất để cho ra những mẻ cá nướng vàng óng, săn chắc, thơm nức phục vụ khách hàng dịp cuối năm.

Quả bóng vàng 2022: Tiến Linh sáng cửa

Thanh Vũ |

Nhìn vào phong độ hiện tại, có thể thấy tiền đạo Nguyễn Tiến Linh xứng đáng giành quả bóng vàng 2022.

Kênh đầu tư nào sẽ được hưởng lợi trong năm 2023?

Thái Mạnh |

Trong bối cảnh thị trường tài chính vẫn còn nhiều yếu tố khó lường, thì một số kênh đầu tư như chứng khoán, bất động sản sẽ được hưởng lợi nhờ định giá hấp dẫn và các chính sách được thúc đẩy trong năm nay.

Xe ôm, bốc vác "chuyển nghề" chở thuê đào, quất những ngày cận Tết

Trần Tuấn - Nguyễn Kế |

Bắc Giang - Thay vì làm nhưng công việc như xe ôm, bốc vác, nhiều lao động tự do ở TP.Bắc Giang chuyển sang làm nghề chở thuê đào, quất những ngày cận Tết, thu nhập khoảng 1 triệu đồng/ngày.

Thực hiện đạt chỉ tiêu 100% CĐCS tổ chức Tháng Công nhân năm 2022

Hà Anh |

Ngày 16.3, ông Đỗ Đức Hùng - Chủ tịch Công đoàn Điện lực Việt Nam cho biết, căn cứ văn bản 3710/TLĐ-TG ngày 28.2.2022 của Tổng LĐLĐVN về việc định hướng các nội dung trọng tâm công tác tuyên giáo năm 2022, Công đoàn Điện lực Việt Nam đã hướng dẫn các đơn vị cần tập trung vào các nhiệm vụ chủ yếu.

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam hướng dẫn hoạt động Tháng Công nhân

Hải Anh |

Công đoàn Ngân hàng Việt Nam đã hướng dẫn các cấp Công đoàn trong hệ thống tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng Công nhân năm 2022 với chủ đề “Công nhân Việt Nam: Tiên phong, sáng tạo, trách nhiệm, an toàn, thích ứng”.

Hải Phòng: Chuẩn bị triển khai Tháng Công nhân 2022 với đa dạng hoạt động

Mai Dung |

Hải Phòng - Ngày 23.2, Liên đoàn Lao động TP.Hải Phòng tổ chức hội nghị Ban Thường vụ lần thứ 21 khoá XIV nhiệm kỳ 2018-2023, bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ công tác quý 2.2022.