Đảm bảo an toàn, sức khoẻ người lao động là nhiệm vụ của tổ chức công đoàn

Bảo Hân |

Hà Nội - Đảm bảo an toàn, sức khoẻ người lao động là quyền hiến định, là nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, là thước đo tiến bộ, văn minh của xã hội - ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh như trên tại Hội thảo khoa học quốc gia Khoa học an toàn vệ sinh lao động: Thách thức và cơ hội để phát triển bền vững.

Hội thảo do Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động (Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam) tổ chức.

Phát biểu chỉ đạo, ông Ngọ Duy Hiểu – Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam nhấn mạnh, an toàn vệ sinh lao động là lĩnh vực quan trọng đối với mọi quốc gia. Đảm bảo an toàn, sức khoẻ người lao động là quyền hiến định, là nhiệm vụ của tổ chức công đoàn, là thước đo tiến bộ, văn minh của xã hội.

Theo Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, 50 năm qua, kết quả nghiên cứu của Viện Khoa học An toàn và vệ sinh lao động đã có nhiều đóng góp cho sự ra đời các chủ trương, nghị quyết của Đảng và hoàn thiện hệ thống pháp luật. Trong bối cảnh mới, nhất là ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đòi hỏi Viện cần tiếp tục nỗ lực, có nhiều đổi mới, tập trung nghiên cứu, ứng dụng khoa học về an toàn vệ sinh lao động gắn với 3 yếu tố mới: Công đoàn trong bối cảnh mới; an toàn, an ninh con người được đề cao; yêu cầu đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước để thực hiện khát vọng dân tộc.

“Tôi mong rằng, hội thảo sẽ giúp chúng ta nhìn lại chặng đường, nỗ lực đã qua, hình dung và vẽ ra con đường sắp đi tới” – ông Ngọ Duy Hiểu bày tỏ.

Ông Nguyễn Anh Thơ – Quyền Viện trưởng Viện Khoa học An toàn và Vệ sinh lao động cho biết, trong 50 năm qua, các thế hệ cán bộ lãnh đạo cũng như đội ngũ cán bộ khoa học của Viện đã có nhiều cố gắng để thực hiện tốt nhiệm vụ do Nhà nước và Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam giao phó. Với kết quả hơn 50 đề tài, dự án khoa học công nghệ cấp Nhà nước, hàng trăm đề tài cấp Bộ và cấp Viện, hàng nghìn công trình dự án hỗ trợ trực tiếp các địa phương, cơ sở sản xuất, Viện đã góp phần không nhỏ trong việc  bảo vệ sức khỏe, tính mạng, hạnh phúc của bản thân và gia đình công nhân, viên chức, lao động, góp phần nâng cao năng suất lao động, chất lượng sản phẩm, hiệu quả sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp và bảo vệ môi trường.

Ông Nguyễn Anh Thơ cho biết, hội thảo được tổ chức nhân dịp 50 năm thành lập của Viện với mong muốn để các nhà khoa học, các cán bộ quản lý trao đổi những vấn đề mới phát sinh trong lĩnh vực khoa học công nghệ an toàn vệ sinh lao động và bảo vệ môi trường ở Việt Nam hiện nay, xây dựng phương hướng phát triển trong giai đoạn cách mạng công nghiệp lần thứ 4 đang diễn ra mạnh mẽ và lan rộng, mang tới nhiều cơ hội và thách thức cho đất nước ta trong giai đoạn phát triển mới.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bảo Hân
Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Bảo Hân

Tại hội thảo, các nhà khoa học trình bày báo cáo khoa học thuộc các chủ đề: Môi trường và phát triển bền vững; sức khỏe nghề nghiệp và lao động; an toàn và chính sách. Trong phiên khai mạc, Hội thảo còn nghe các chuyên đề lồng ghép về công tác an toàn vệ sinh lao động và phòng chống dịch COVID-19.

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Để nâng cao nghiệp vụ công tác Công đoàn, trong đó có công tác an toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021cho các Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động các doanh nghiệp và nhân viên bảo vệ trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả là chiến lược đúng đắn

Lê Thanh Phong |

Đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng ngày 12.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp, kịp thời.

Doanh nghiệp Cần Thơ tìm cách để sản xuất an toàn giữa đại dịch COVID-19

Minh Ánh |

Cần Thơ - Trở lại hoạt động sản xuất, nhiều doanh nghiệp ở Cần Thơ phải tự đưa ra phương án, kế hoạch để thích nghi với trạng thái "bình thường mới", đảm bảo vẫn cung ứng đủ hàng hóa nhưng phải an toàn.

Gỡ khó các quy định tạo nguồn cung cho nhà ở xã hội

B. Chương |

Kế hoạch triển khai 1 triệu nhà ở xã hội đang gặp khó khăn vì nhiều quy định không phù hợp với chủ trương xã hội hóa đầu tư để phát triển nhà ở xã hội, hoặc chưa đảm bảo tính khả thi, chưa phù hợp với tình hình thực tiễn.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Chờ đợi cuộc tái cấu trúc trên thị trường bất động sản

ANH HUY |

Ở góc độ tích cực, bối cảnh trầm lắng, tắc thanh khoản của thị trường bất động sản (BĐS) trong nhiều tháng qua thúc đẩy cuộc tái cấu trúc trên thị trường mạnh mẽ hơn. Không chỉ doanh nghiệp cơ cấu lại sản phẩm, mà nhà đầu tư cũng dần tiệm cận với cách thức đầu tư lành mạnh và tầm nhìn dài hạn. 

Nâng cao kiến thức về an toàn vệ sinh lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Để nâng cao nghiệp vụ công tác Công đoàn, trong đó có công tác an toàn vệ sinh lao động, Liên đoàn Lao động huyện Sóc Sơn tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác Công đoàn năm 2021cho các Chủ tịch Công đoàn cơ sở, cán bộ làm công tác an toàn vệ sinh lao động các doanh nghiệp và nhân viên bảo vệ trường Tiểu học, THCS trên địa bàn huyện.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả là chiến lược đúng đắn

Lê Thanh Phong |

Đăng đàn trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội sáng ngày 12.11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Nghị quyết số 128/NQ-CP về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19 đã được thực tiễn chứng minh là phù hợp, kịp thời.

Doanh nghiệp Cần Thơ tìm cách để sản xuất an toàn giữa đại dịch COVID-19

Minh Ánh |

Cần Thơ - Trở lại hoạt động sản xuất, nhiều doanh nghiệp ở Cần Thơ phải tự đưa ra phương án, kế hoạch để thích nghi với trạng thái "bình thường mới", đảm bảo vẫn cung ứng đủ hàng hóa nhưng phải an toàn.