Người dân hoàn cảnh khó khăn xúc động khi nhận sổ bảo hiểm xã hội

ANH THƯ |

Những món quà là sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng đến tay người dân có hoàn cảnh khó khăn không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần.

Dịp cuối năm, Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã phát động “Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế cho người có hoàn cảnh khó khăn năm 2022 và mang Tết ấm đến với người nghèo - Xuân Quý Mão”.

Bà Lương Thị Hòa (60 tuổi, TP.Phủ Lý, tỉnh Hà Nam) chưa tham gia bảo hiểm y tế do hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.

Là một trong những người được ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam tặng tấm thẻ bảo hiểm y tế, bà Hoà xúc động: "Tuổi đã cao, đối mặt với nhiều bệnh tật. Có tấm thẻ bảo hiểm trong tay tôi có thể yên tâm đi khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ cho bản thân".

Còn chị Bùi Thị Hằng (28 tuổi, huyện Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình) đã biết đến những lợi ích chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện, giúp người lao động có lương hưu khi về già. Song do kinh tế gia đình eo hẹp, chị chưa quyết định tham gia.

Được tặng tận tay sổ bảo hiểm xã hội với giá trị 1 năm tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, chị Hằng vô cùng xúc động. Chị cho biết sẽ cố gắng tiết kiệm, chuẩn bị tài chính để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện trong những năm tiếp theo.

Là một trong những bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế tham dự Chương trình tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, chị Trương Thị Hằng (Vĩnh Phúc) có chồng đang điều trị tại Bệnh viện 108 xúc động cho biết: “Chồng tôi là lao động chính trong nhà, giờ đang phải điều trị dài ngày ở Bệnh viện nên gia đình hết sức khó khăn. Nhận phần quà hết sức ý nghĩa này, tôi vô cùng xúc động".

Nhờ đó, chồng chị Hằng có thêm động lực và điểm tựa để vượt qua bệnh tật. Những ngày "ăn Tết" ở bệnh viện, đây là sự an ủi khi không được sum vầy bên gia đình của vợ chồng chị Hằng.

Chị Hoà, chị Hằng là một trong số 146.000 người có hoàn cảnh khó khăn được nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế của ngành bảo hiểm xã hội.

Theo Bảo hiểm xã hội Việt Nam, tính đến hết ngày 31.12.2022, đã có trên 16.000 sổ bảo hiểm xã hội và gần 130.000 thẻ bảo hiểm y tế.

Những người dân được tặng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế trong chương trình là đồng bào dân tộc thiểu số thuộc nhóm không được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng bảo hiểm y tế sau khi triển khai Quyết định số 861/QĐ-TTg ngày 4.6.2021 của Thủ tướng Chính phủ; người chưa có thẻ bảo hiểm y tế thuộc diện “thoát nghèo” sau khi rà soát theo Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27.1.2021 của Chính phủ; người thuộc hộ nghèo chưa tham gia bảo hiểm xã hội; người thuộc hộ cận nghèo, người có mức sống trung bình chưa tham gia bảo hiểm y tế và người có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế khác.

Những món quà sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế được trao tặng này, không chỉ là sự chia sẻ về vật chất mà còn là sự động viên về tinh thần.

Từ đó, giúp những người có hoàn cảnh khó khăn vơi bớt gánh nặng về chi phí khám, chữa bệnh nhờ có thẻ bảo hiểm y tế khi không may ốm đau; có cơ hội được tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện để khi đủ điều kiện sẽ được hưởng lương hưu và có thẻ bảo hiểm y tế an vui tuổi già.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được đề xuất điều chỉnh ra sao?

ANH THƯ |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội: Người lao động được lợi ra sao?

ANH THƯ |

Các cơ quan liên quan đang đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, tiến tới còn 10 năm.

Nhìn lại 10 kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

Quang Minh |

Năm 2022, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức đan xen.

Công khai tổ chức đánh bạc, quay video phát lên mạng xã hội

Vân Trường |

Nhiều đối tượng công khai đánh bạc, tổ chức đánh bạc, quay lại video rồi phát lên mạng xã hội thu hút hàng triệu lượt xem.

Nga phản công mạnh mẽ với trừng phạt của phương Tây

Thảo Phương |

Những chính sách thúc đẩy kinh tế của chính quyền Nga là đòn phản công mạnh mẽ đáp trả trừng phạt của Mỹ và các đồng minh.

Bình Định: Không rõ ràng về nguồn gốc đất dùng để san lấp dự án đầu tư công

Hoài Luân |

Bình Định - Do thiếu nguồn vật liệu thi công, nhà thầu đã không lấy đất theo mỏ đất hồ sơ thiết kế để san lấp dự án. Điều đáng nói, cả chủ đầu tư và nhà thầu đều tỏ ra "mơ hồ" khi được hỏi về nguồn gốc đất dùng để san lấp dự án.

Cận cảnh một số dự án đang bị thanh tra của ông Nguyễn Viết Dũng

Tường Minh - Văn Trực |

Quảng Nam - Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng do ông Nguyễn Viết Dũng - người đánh nữ nhân viên phục vụ sân golf bằng gậy ở Đà Nẵng vừa qua làm Chủ tịch HĐQT có 8 dự án trong diện phải cung cấp thông tin để phục vụ cho công tác thanh tra toàn diện. Dưới đây là hình ảnh một số dự án nằm trong danh sách bị thanh tra của Công ty CP Tập đoàn Đất Quảng.

Cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á xin giảm nhẹ hình phạt cho cấp dưới

Phương Ngân |

TPHCM - Trong ngày xét xử thứ 3, ngày 16.3, bị cáo Trần Phương Bình  - cựu Tổng Giám đốc Ngân hàng Đông Á - DAB, nói lời sau cùng, xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho các cấp dưới.

Mức tiền lương đóng bảo hiểm xã hội được đề xuất điều chỉnh ra sao?

ANH THƯ |

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định mức điều chỉnh tiền lương và thu nhập tháng đã đóng bảo hiểm xã hội.

Đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội: Người lao động được lợi ra sao?

ANH THƯ |

Các cơ quan liên quan đang đề xuất giảm số năm đóng bảo hiểm xã hội tối thiểu để được hưởng chế độ hưu trí từ 20 năm xuống 15 năm, tiến tới còn 10 năm.

Nhìn lại 10 kết quả nổi bật của ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam năm 2022

Quang Minh |

Năm 2022, toàn ngành Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam tiếp tục thực thi nhiệm vụ trong bối cảnh trong nước và quốc tế có nhiều thuận lợi nhưng cũng nhiều khó khăn, thách thức đan xen.