Người công nhân đam mê nghiên cứu, sáng tạo

Ngọc Ánh |

Ở vị trí nhân viên sản xuất Phòng lên men 1 của Công ty TNHH Bio-Floc (Phúc Thọ, Hà Nội), công nhân Đỗ Hoành Chung được đồng nghiệp đánh giá là người có tính kỷ luật cao, chăm chỉ học hỏi, sáng tạo, đổi mới trong quá trình nghiên cứu, lao động sản xuất đáp ứng tốt công việc được giao. Đồng thời, anh cũng là người luôn truyền lửa đam mê công tác nghiên cứu khoa học cho nhân viên công ty.

Năm 2016, anh Chung vào công tác tại Công ty TNHH Bio-Floc. Khi đó, công ty mới thành lập được 3 năm và giai đoạn đó, công nghệ vi sinh vẫn còn là lĩnh vực rất mới mẻ tại Việt Nam. 

Khi đưa chế phẩm sinh học vào môi trường ao nuôi thủy sản, các vi sinh vật có lợi sẽ sinh sôi và phát triển rất nhanh trong môi trường nước. Sự hoạt động của các vi sinh vật có lợi sẽ có tác dụng chính là phòng bệnh cho tôm cá và tái tạo nguồn thức ăn tự nhiên cho ao, hồ… Thấy rõ những tác dụng này, anh Chung và đồng nghiệp tìm tòi, ứng dụng khoa học kỹ thuật hiện đại để nghiên cứu, sản xuất thành công các chế phẩm sinh học có chứa các enzyme (men vi sinh), vitamin, vi chất và khoáng chất có tác dụng hỗ trợ tiêu hóa và giúp hấp thu tốt thức ăn, đồng thời bổ sung đầy đủ các dinh dưỡng thiết yếu cho môi trường ao nuôi và tôm.

Nhờ những nỗ lực, anh Chung đã nắm chắc các khâu sản xuất và luôn động viên đồng nghiệp có hướng tư duy đổi mới, không ngừng sáng tạo giúp công ty nghiên cứu phát triển được hơn 30 dòng sản phẩm, chủ yếu là xử lý môi trường ao nuôi, men tiêu hóa, nguyên liệu phối trộn thức ăn cho thủy sản…

Điều đáng khích lệ là nhờ chất lượng tốt nên các dòng sản phẩm của Bio-Floc được thị trường đón nhận rất tích cực. Công ty đã ký được nhiều đơn hàng với các đối tác khắp 3 miền đất nước, đặc biệt với các doanh nghiệp chăn nuôi tôm có tiếng vùng Tây Nam Bộ, tỉnh Khánh Hòa.

Phương châm của anh Đỗ Hoành Chung là không dừng lại tại chỗ mà phải luôn tự đổi mới mình nắm bắt xu thế hiện đại… Do đó, anh Chung vẫn hàng ngày cùng đồng nghiệp tiếp tục nghiên cứu để tạo ra những chủng vi sinh khác biệt nhằm giảm giá thành sản xuất trong lĩnh vực thủy sản, hạ thấp chi phí đầu tư cho bà con. Điều này rất quan trọng để khuyến khích các hộ nuôi trồng thủy sản thay đổi nhận thức, hướng đến một nền sản xuất an toàn hơn.

Làm việc cùng Phòng lên men 1 với anh Đỗ Hoành Chung được 4 năm, anh Đỗ Thành Đạt chia sẻ: “Trong thời gian qua, tôi được anh Chung truyền đạt kinh nghiệm, tận tình chỉ bảo trong công việc, vì vậy trình độ của tôi đã được cải thiện nhiều. Bên cạnh đó, anh Chung còn là người quản lý gương mẫu, truyền nhiệt huyết cho anh em cố gắng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự phát triển của doanh nghiệp đồng thời tăng thu nhập, tích lũy nhiều kinh nghiệm cho bản thân”.

Ghi nhận những nỗ lực không ngừng của đoàn viên, LĐLĐ huyện Phúc Thọ giới thiệu gương công nhân Đỗ Hoành Chung - đại diện duy nhất trong công nhân lao động toàn huyện Phúc Thọ để LĐLĐ thành phố Hà Nội công nhận danh hiệu “Công giỏi Thủ đô” năm 2023.

Ngọc Ánh
TIN LIÊN QUAN

Trao giải Hoa khôi bóng chuyền công nhân viên chức lao động năm 2023

LÊ PHI LONG |

Ngày 24.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp tổ chức thành công giải bóng chuyền truyền thống Công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ XXVI năm 2023.

Chi 30 tỉ đồng chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân

Nam Dương - Phương Ngân |

Khuôn viên Nhà Văn hóa Lao động quận 7, TPHCM sáng chủ nhật 23.4 trở lên sôi nổi khi hàng trăm đoàn viên, NLĐ đến đây để mua nhiều mặt hàng có giá ưu đãi hơn so với thị trường do một số đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với LĐLĐ quận 7 tổ chức. Đây là một phần trong chương trình khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 15 năm 2023 do LĐLĐ quận 7 tổ chức.

Trao quà hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2023, các cấp công đoàn Thủ đô đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.

Một hiệu trưởng bị tố không minh bạch tài chính

Hoàng Bin |

Quảng Nam - Hiệu trưởng Lê Thị Yên, trường Tiểu học Trưng Vương, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình bị cán bộ, giáo viên, phụ huynh tố quản lí, sử dụng tiền bán trú không minh bạch và tự ý cắt xén chế độ của người lao động.

TP Hồ Chí Minh không có cảnh xếp hàng để cấp phiếu lí lịch tư pháp

Huân Cao |

Theo ghi nhận của PV Báo Lao Động, hồ sơ đề nghị cấp phiếu lí lịch tư pháp của người dân TP Hồ Chí Minh được giải quyết ngay, không có cảnh xếp hàng hay chờ đợi lâu mới đến lượt giải quyết.

Lý do dì ghẻ Nguyễn Võ Quỳnh Trang xin rút đơn kháng cáo

Anh Tú |

TP Hồ Chí Minh - Ngày 25.4, liên quan tới thông tin bị cáo Nguyễn Võ Quỳnh Trang (27 tuổi) trong vụ án bạo hành khiến bé gái 8 tuổi tử vong, rút đơn kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của mình về tội Giết người và Hành hạ người khác, bị cáo Trang cho rằng bản thân áp lực, mệt mỏi, không muốn dư luận xã hội làm ảnh hưởng đến cuộc sống của người thân, nên chấp nhận mức án tử hình.

Mang ma tuý, DJ Thái Hoàng bị bắt khi biểu diễn ở quán bar tại Hải Dương

Hà Vi |

Hải Dương - Sáng 25.4, Công an tỉnh Hải Dương cho biết, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hải Dương vừa bắt quả tang DJ Thái Hoàng tàng trữ trái phép chất ma túy khi đang biểu diễn tại quán bar Ruby Club 18 (ở TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương).

Thu Trang: Tôi rút khỏi gameshow là sự đánh đổi về tiền và độ nhận diện

NHÓM PV |

Trong cuộc trò chuyện với độc giả Lao Động, diễn viên Thu Trang chia sẻ lý do chị "biến mất" khỏi gameshow, đánh đổi khoản thu nhập có được từ các show giải trí, để dành thời gian cho các dự án phim.

Trao giải Hoa khôi bóng chuyền công nhân viên chức lao động năm 2023

LÊ PHI LONG |

Ngày 24.4, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Quảng Bình cho biết, vừa phối hợp tổ chức thành công giải bóng chuyền truyền thống Công nhân, viên chức lao động (CNVCLĐ) lần thứ XXVI năm 2023.

Chi 30 tỉ đồng chăm lo cho người lao động trong Tháng Công nhân

Nam Dương - Phương Ngân |

Khuôn viên Nhà Văn hóa Lao động quận 7, TPHCM sáng chủ nhật 23.4 trở lên sôi nổi khi hàng trăm đoàn viên, NLĐ đến đây để mua nhiều mặt hàng có giá ưu đãi hơn so với thị trường do một số đơn vị, doanh nghiệp phối hợp với LĐLĐ quận 7 tổ chức. Đây là một phần trong chương trình khai mạc Tháng Công nhân lần thứ 15 năm 2023 do LĐLĐ quận 7 tổ chức.

Trao quà hỗ trợ công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Hà Anh |

Nhân dịp Tháng Công nhân 2023, các cấp công đoàn Thủ đô đã tổ chức các hoạt động thiết thực nhằm chăm lo, hỗ trợ đoàn viên, người lao động có hoàn cảnh khó khăn.