Người công nhân đam mê sáng tạo

Phương Thảo |

Vào ngành từ tháng 4.2021, đến thời điểm hiện tại, anh Phạm Thanh Tùng - công nhân Đội quản lý vận hành, Điện lực Kỳ Anh, Công ty Điện lực Hà Tĩnh - đã có nhiều sáng kiến đem lại lợi ích cho đơn vị và được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc trao tặng danh hiệu "Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Quyết tâm gắn bó với nghề mình yêu thích, học xong cấp 3, anh Tùng thi đậu vào Trường Đại học Điện lực (hệ Cao đẳng kỹ thuật điện). Mong muốn được tiếp nối công việc của bố, ra trường vào năm 2012, anh xin vào làm nhân viên dịch vụ điện nông thôn của Điện lực Hương Sơn, sau đó anh được nhận vào làm công nhân hợp đồng. 

Trong thời gian làm việc tại đây, bên cạnh nỗ lực, cố gắng hoàn thành tốt công việc được giao, anh không ngừng học hỏi, tích lũy kiến thức, kinh nghiệm từ bố và các anh chị em trong đơn vị, mạnh dạn đưa ra các đề xuất, ý tưởng mới trong quá trình lao động, sản xuất.

Với hai sáng kiến “Cải tiến nâng cấp chân trèo cột bêtông chữ H” và “Bộ cố định dây côngtơ trong hòm hộp phục vụ công tác thay thế công tơ” được công ty công nhận.

Sau hơn 5 năm không ngừng cố gắng phấn đấu, năm 2021, anh Tùng chính thức được tuyển dụng vào Công ty Điện lực Hà Tĩnh và được phân về công tác tại Điện lực Kỳ Anh.

Tại đây, phát huy thế mạnh và nhiệt huyết của tuổi trẻ, anh tiếp tục nghiên cứu, tìm tòi, tự đầu tư kinh phí và dành nhiều thời gian để thực hành, trải nghiệm. Chỉ trong một thời gian ngắn, anh đã cùng đồng nghiệp cho ra đời 3 đề tài sáng kiến, trong đó đề tài “Hệ thống giá đỡ nâng dây thay sứ đứng” và “Bộ công cụ giữ xà và dây treo” được công nhận sáng kiến đưa vào ứng dụng thực tế tại đơn vị và trong toàn công ty. Riêng sáng kiến “Bộ dụng cụ thay sứ đứng, thay xà và thay đinh xà” được Tổng Công ty Điện lực miền Bắc công nhận và đánh giá cao.

Chia sẻ về những thành quả của mình, anh Tùng khiêm tốn trải lòng: “Trong quá trình lao động, tôi luôn đau đáu làm sao để tìm ra nhiều cách làm hay, mở ra những “nút thắt” trong công việc. Suy nghĩ đi cùng hành động đã thôi thúc tôi dành nhiều tâm huyết nghiên cứu và đưa ra các đề xuất trước tập thể.

Rất may những ý tưởng đó được lãnh đạo và các thành viên trong đơn vị đồng tình, ủng hộ, nhờ đó có thể tạo ra những sáng kiến hiệu quả để ứng dụng vào thực tế tại đơn vị. Thành quả đó không chỉ là của riêng tôi mà cả một sự cố gắng, nỗ lực của tập thể Điện lực Kỳ Anh”.

Mặc dù hoàn cảnh gia đình anh Tùng còn nhiều khó khăn, con nhỏ, vợ chưa có việc làm ổn định, quãng đường từ nhà đến cơ quan hơn 150km, nhưng vốn là người chịu khó, trách nhiệm, anh luôn nỗ lực để cân bằng cuộc sống và chu toàn giữa công việc, gia đình. Trong quá trình công tác của mình, anh luôn được cấp trên và đồng nghiệp yêu quý, ghi nhận về tinh thần và ý chí quyết tâm cũng như khả năng sáng tạo trong công việc.

Ông Đặng Đôn Sơn - Giám đốc Điện lực Kỳ Anh - cho biết, lãnh đạo đơn vị rất ghi nhận nỗ lực, nhiệt huyết của anh Phạm Thanh Tùng thời gian qua, bởi anh là nhân tố tạo nên khí thế, động lực giúp khơi dậy sức sáng tạo, tinh thần chủ động, tích cực của CBCNV đặc biệt là các đoàn viên, thanh niên trẻ, mang đến luồng gió mới trong phong phát huy sáng kiến, cải tiến kỹ thuật tại đơn vị, nhất là trong thời kỳ chuyển đổi số hiện nay.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Công nhân hối hả trải nhựa trên công trình cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết

DUY TUẤN |

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km đi qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đã thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 31.12.2022. Hiện nhiều đoạn đã hoàn tất việc thảm nhựa, lắp dải phân cách cứng trên tuyến chính. Tại những vị trí chưa thảm nhựa, nhà thầu huy động nhiều máy móc và nhân công để thi công nhằm kịp tiến độ đưa vào sử dụng cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết trước 30.4.2023.

Nghệ An: Hầu hết công nhân trở lại làm việc sau Tết

QUANG ĐẠI |

Tại Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉ lệ công nhân trở lại làm việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán đạt 97%, không có hiện tượng ngừng việc tập thể, nhảy việc như một số năm trước đây.

Công đoàn tuyên truyền về truyền thống trong công nhân viên chức lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Ngày 5.2, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết đã ban hành kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động về Ngày truyền thống Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (13.3.1948 – 13.3.2023).

Thể thao Việt Nam đặt mục tiêu giành 100 huy chương vàng tại SEA Games 32

HOÀNG NGUYÊN |

Đoàn thể thao Việt Nam đặt mục tiêu lọt vào top 3 khu vực và đạt từ 100 huy chương vàng trở lên tại SEA Games 32.

Kon Tum xảy ra động đất có độ lớn 3,6 độ richter

Vương Trần |

Một trận động đất có độ lớn 3,6 độ richter đã xảy ra tại huyện Kon Plông, tỉnh Kon Tum vào chiều nay (7.2).

Tàu tuần tra Hải quân Anh cập cảng ở TPHCM

Anh Tú |

TPHCM - Chiều 7.2, tàu tuần tra xa bờ của Hải quân Hoàng gia Anh mang tên HMS Spey, do Trung tá Thuyền trưởng Michael Proudman chỉ huy đã cập cảng bến Nhà Rồng, bắt đầu chuyến thăm kéo dài 5 ngày tại TPHCM.

Tổng thống Biden nêu lý do Mỹ không cung cấp F-16 cho Ukraina

Khánh Minh |

Máy bay chiến đấu F-16 của Mỹ nên ở lại trong nước và không gửi đến Ukraina, Tổng thống Mỹ Joe Biden cho biết hôm 6.2.

Bộ Y tế có Thứ trưởng mới, không phải nhân sự ngành y

Thùy Linh |

Chiều 7.2, Bộ Y tế đã tổ chức lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc điều động, bổ nhiệm đồng chí Lê Đức Luận giữ chức Thứ trưởng Bộ Y tế.

Công nhân hối hả trải nhựa trên công trình cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết

DUY TUẤN |

Cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết dài 99 km đi qua 2 tỉnh Đồng Nai và Bình Thuận đã thông xe kỹ thuật tuyến chính vào ngày 31.12.2022. Hiện nhiều đoạn đã hoàn tất việc thảm nhựa, lắp dải phân cách cứng trên tuyến chính. Tại những vị trí chưa thảm nhựa, nhà thầu huy động nhiều máy móc và nhân công để thi công nhằm kịp tiến độ đưa vào sử dụng cao tốc Dầu Giây-Phan Thiết trước 30.4.2023.

Nghệ An: Hầu hết công nhân trở lại làm việc sau Tết

QUANG ĐẠI |

Tại Khu Kinh tế Đông Nam Nghệ An, tỉ lệ công nhân trở lại làm việc sau kì nghỉ Tết Nguyên đán đạt 97%, không có hiện tượng ngừng việc tập thể, nhảy việc như một số năm trước đây.

Công đoàn tuyên truyền về truyền thống trong công nhân viên chức lao động

Hải Anh |

Hà Nội – Ngày 5.2, Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam cho biết đã ban hành kế hoạch tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, công nhân viên chức lao động về Ngày truyền thống Công đoàn Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (13.3.1948 – 13.3.2023).