Kỷ niệm 55 năm Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền:

Ngọn cờ về đào tạo báo chí truyền thông

XUÂN TRƯỜNG |

Ngày 10.6, Khoa Báo chí - Học viện Báo chí và Tuyên truyền sẽ long trọng kỷ niệm 55 năm thành lập. Với chức năng, nhiệm vụ đào tạo đội ngũ cán bộ báo chí - truyền thông cho hệ thống chính trị Việt Nam và bạn bè quốc tế ở các bậc học từ bồi dưỡng và đào tạo ngắn hạn, đại học, thạc sĩ đến tiến sĩ, nghiên cứu học thuật, Khoa Báo chí luôn là ngọn cờ đầu về đào tạo báo chí truyền thông tại Việt Nam.
Đi đầu trong đào tạo, nghiên cứu báo chí truyền thông

Theo PGS.TS Nguyễn Văn Dững - Chủ nhiệm Khoa Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền), trong 55 năm qua, Khoa Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã đào tạo cho đất nước và bạn bè quốc tế hơn 13.000 nhà báo qua các hệ đào tạo cử nhân, sau đại học và hệ bồi dưỡng, tập huấn ngắn ngày tại cơ sở đào tạo hay tại cơ quan báo chí, địa phương ở các khu vực khác nhau. 

Nhiều nhà báo, nhà khoa học trưởng thành từ Khoa Báo chí có uy tín, làm nồng cốt trong giới học thuật về báo chí - truyền thông cũng như đoạt nhiều giải thưởng cao quý về nghiên cứu khoa học, báo chí, văn học - nghệ thuật cấp quốc gia, quốc tế. Với phương châm “Bản lĩnh - Phong cách - sáng tạo”, Khoa Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) luôn phấn đấu giữ vững thương hiệu là ngọn cờ đầu trong đào tạo, nghiên cứu khoa học về báo chí và truyền thông ở Việt Nam, nhất là trong quá trình đất nước bước vào thời kỳ toàn cầu hóa và hội nhập quốc tế.

Bắt đầu từ năm 1968, Khoa Báo chí được giao nhiệm vụ xây dựng chương trình và chiêu sinh đào tạo khóa đại học đầu tiên hệ chính quy tập trung 4 năm (1969 -1973) với gần 200 học viên chủ yếu là các cán bộ, phóng viên trẻ ở các cơ quan báo chí, cơ quan tuyên huấn dân sự và lực lượng vũ trang… Năm cuối trước khi tốt nghiệp, 53 anh chị em học viên (bao gồm 31 học viên lớp báo chí và 22 học viên lớp xuất bản Khóa 1 đã được gọi lên đường nhập ngũ, vào Nam tham gia chiến dịch Quảng Trị năm 1972 cho tới giải phóng miền Nam và Chiến dịch Hồ Chí Minh. 

Theo đánh giá của cơ quan chức trách, nhiều người trong số đó đã lập công xuất sắc, góp phần viết nên những trang sử vàng của khoa, của học viện và của truyền thống nền báo chí cách mạng Việt Nam. Sau năm 2003, nhà trường tách Khoa Báo chí thành Khoa Báo chí và Khoa Phát thanh và Truyền hình. Đội ngũ cán bộ cơ hữu từ gần 40 người được chia đôi. Từ đây, mạng internet cùng với hoạt động truyền thông - quan hệ công chúng (public relations - PR) bùng nổ đặt ra nhiều thách thức gay gắt cho hoạt động báo chí. 

Khoa Báo chí đã nắm và đón bắt các vấn đề mới, nhu cầu mới với phương pháp tiếp cận mới theo hướng “đào tạo báo chí đáp ứng nhu cầu xã hội”; từ đó phát triển năng lực đào tạo của khoa đáp ứng tình hình và yêu cầu mới của sự phát triển. Khoa đã phối hợp với các cơ quan, đơn vị bên ngoài mở hàng chục lớp đào tạo nhân lực truyền thông - PR; tăng cường các lớp đào tạo, tập huấn ngắn ngày để cập nhật kiến thức và kỹ năng làm báo hiện đại cho các nhà báo; đồng thời chú trọng đào tạo ngắn ngày cho những ai có nhu cầu chuyển đổi nghề nghiệp và yêu thích hoạt động báo chí - truyền thông. Đây là hướng đi đúng của hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học báo chí trong môi trường truyền thông mới trong nền kinh tế - xã hội chuyển đổi.

Đẩy mạnh hợp tác quốc tế, giữ vững thương hiệu

PGS.TS Trương Ngọc Nam - Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Học Viện Báo chí và Tuyên truyền cho biết, Nhiều năm qua, Học viện đã thiết lập được mối quan hệ khá bền chặt với nhiều cơ sở đào tạo báo chí quốc tế, như: Đại học Truyền thông Trung Quốc; Đại học Truyền thông Luân Đôn, Đại học Middlsex (Vương quốc Anh), Đại học Tổng hợp Viên (Áo), Đại học Truyền thông Stockhom (Thụy Điển), Đại học Truyền thông Bon (Đức), Tổ chức Jaika (Nhật Bản), Tổ chức Koica (Hàn Quốc)... Đây là nhân tố không thể thiếu mà Học viện, trong đó có Khoa Báo chí giữ vai trò chính, đang triển khai nhiều dự án hợp tác quốc tế.

Cũng theo PGS.TS Trương Ngọc Nam, để giữ vững thương hiệu hàng đầu về đào tạo báo chí truyền thông ở Việt Nam, Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện rất quan tâm đầu tư cơ sở vật chất hiện đại phục vụ quá trình giảng dạy và học tập của sinh viên ngành báo chí. Song, điều căn bản nhất vẫn là không ngừng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giảng viên, gắn giảng dạy với làm nghề. 

Hàng năm, giảng viên Khoa Báo chí đều được bố trí đi thực tế dài hạn ở các cơ quan báo chí trong cả nước. Học viện hiện nay cũng như một “cơ quan báo chí”, vì có đầy đủ các cơ sở thực hành với 1 Tạp chí Lý luận chính trị và truyền thông, 1 website Học viện Báo chí và Tuyên truyền (ajc.hcm.vn), 1 website: Sóng trẻ (songtre.vn), 1 website Báo chí với trẻ (cmvn.vn), 1 Tòa soạn Đặc san Báo chí Trẻ, 1 studio truyền hình, 1 studio phát thanh… được trang bị hiện đại. Thầy và trò có điều kiện trực tiếp làm nghề, sản xuất các sản phẩm truyền hình, phát thanh, tờ báo in, trang web... ngay tại Học viện.

XUÂN TRƯỜNG
TIN LIÊN QUAN

Nếu chọn Philippe Troussier, nên học theo Nhật Bản?

TAM NGUYÊN |

Cách bóng đá Nhật Bản sử dụng huấn luyện viên Philippe Troussier có thể là cách VFF cân nhắc học hỏi…

Các nước Đông Nam Á đón Tết Nguyên đán thế nào?

Ngọc Vân |

Pháo hoa, múa lân và sắc đỏ rực rỡ tràn ngập đường phố, nhà cửa và quần áo là dấu hiệu của Tết Nguyên đán ở các nước Đông Nam Á.

Hà Nội: Ôtô gây tai nạn liên hoàn khiến 8 người bị thương

HỮU CHÁNH |

Chiếc ôtô con đâm trúng 6 xe máy trước khi đâm thẳng vào hộ lan bên đường và dừng lại. Vụ tai nạn khiến 8 người bị thương, được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

Tết đi du lịch cũng được, về quê cũng được miễn là luôn hướng về gia đình

Nhóm PV |

Từ xưa tới nay, Tết vốn là dịp để gia đình sum họp sau một năm làm việc vất vả, bôn ba với những bộn bề cuộc sống. Tuy nhiên, xã hội ngày càng hiện đại, thay vì về nhà với gia đình, nhiều người trẻ lựa chọn cách đi du lịch để nghỉ ngơi sau 1 năm mệt nhoài với guồng quay công việc. Trong số Podcast ngày hôm nay, quý vị hãy cùng chúng tôi đi tìm đáp án của câu hỏi Tết nên về nhà hay đi du lịch?

Phạt 50 triệu đồng công ty in cờ nước ngoài lên pano trường đại học

HỮU CHÁNH |

In cờ nước ngoài lên pano của Trường Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội (HUBT) gây ra dư luận xấu, Công ty TNHH Quảng cáo Giang - xây dựng Thành An bị Công an tỉnh Bắc Ninh xử phạt 50 triệu đồng.

Những người phụ nữ vất vả mưu sinh mong kiếm đủ tiền về quê ăn Tết

Minh Hà - Việt Anh |

Những ngày cận Tết Nguyên đán 2023, chợ đầu mối hoa quả Long Biên luôn nhộn nhịp, tấp nập. Tại đây, không khó để bắt gặp hình ảnh những người phụ nữ cửu vạn vất vả kéo xe chở hàng chục chuyến hàng. Họ làm đến ngày 30 với mong muốn có đủ tiền về quê ăn Tết, sum họp cùng gia đình.

Bộ Quốc phòng trả lời về tuổi đi nghĩa vụ quân sự trước khi học đại học

Vương Trần |

Bộ Quốc phòng mới đây đã có trả lời liên quan đến kiến nghị của cử tri về tuổi phải đi nghĩa vụ quân sự - trước khi học đại học hoặc nghề.

Chuyện dở khóc, dở cười của những người chăm sóc thú cưng ngày Tết

PHẠM ĐÔNG - THU HIỀN |

Khi Tết đến xuân về, mọi người được quây quần bên gia đình thì những người chăm sóc thú cưng vẫn phải làm luôn chân, quanh quẩn bên những chú chó, mèo. Cũng từ đây đã xuất hiện những câu chuyện thú vị, hài hước và cảm động.